Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KNCA) ngày 15/1 thông tin về vụ thử tên lửa của Triều Tiên vào ngày 14/1. Theo đó, Bình Nhưỡng đã tiến hành bắn thử tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn (IRBM), được trang bị đầu đạn cơ động siêu thanh.
Israel có đủ bộ ba hạt nhân trong thành phần tác chiến, đây chính là điều mà các đối thủ của họ phải nghĩ tới trước khi manh nha ý định tấn công.
Có thời điểm, Nga rút pháo tự hành 2S7M Malka có thể bắn đạn hạt nhân về tuyến sau, để nhường chỗ cho tên lửa đạn đạo chiến thuật. Tuy vậy trong những cuộc xung đột cường độ cao, pháo binh vẫn đóng vai trò quan trọng, vì thế loại pháo cỡ nòng 203 mm này lại được chú trọng.
Tổ hợp phòng không Patriot Ukraine bắn hạ tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal như thế nào là điều gây tò mò đối với giới truyền thông.
Sau khi Nga đưa đầu đạn siêu vượt âm trang bị cho hệ thống Avangard vào biên chế, các đối thủ tiềm tàng đang tìm cách nghiên cứu các biện pháp đánh chặn.
Trung đoàn tên lửa siêu thanh Avangard ở tỉnh Orenburg được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trở thành đơn vị thứ hai của Nga vận hành loại tên lửa có khả năng bay với vận tốc mach 27 này.
Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng đoạn video ghi lại cảnh nạp đạn tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-24 Yars vào giếng phóng để sẵn sàng trực chiến.
Không phải vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo mà pháo binh mới là vũ khí chủ lực của Bình Nhưỡng trong cán cân quân sự trên bán đảo Triều Tiên.
Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên hôm 10/10 công bố loạt ảnh ông Kim Jong Un giám sát các cuộc tập trận có sử dụng tên lửa đạn đạo với đầu đạn hạt nhân giả, do các đơn vị "hạt nhân chiến thuật” dẫn đầu.
Có lẽ nhiều người sẽ quen thuộc với những chiếc tàu ngầm lớp Typhoon của Nga. Những con tàu từ thời Chiến tranh Lạnh này vẫn là tàu ngầm lớn nhất từng được chế tạo.