Thứ sáu, 26/04/2024

Tesla tiếp tục thống trị thị trường xe điện tại Mỹ

23/03/2022 12:42 PM (GMT+7)

Hãng xe đến từ Mỹ vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu bất chấp rất nhiều đối thủ cạnh trang đang nổi lên mạnh mẽ.

Tesla đã để lại những dấu ấn của riêng mình trong thị trường xe điện. Nhà sản xuất có trụ sở tại Palo Alto đã cố gắng biến mình trở thành gương mặt đại diện cho những chiếc xe điện hiện đại với những gì tiên phong nhất. Nhiều cuộc cạnh tranh đã xuất hiện trong vài năm qua, phần lớn là do những chiếc xe như Lucid Air và các dịch vụ phổ biến hơn từ BMW, Audi và Mercedes.

Tesla tiếp tục thống trị thị trường xe điện tại Mỹ - Ảnh 2.

Mức độ nhận biết thương hiệu sẽ luôn tỉ lệ thuận với doanh số bán hàng. Trang Experian đã công bố những phát hiện của mình về lượng đăng ký xe điện mới trong báo cáo thị trường ô tô quý 4 năm 2021 của mình, và bất ngờ rằng, Tesla đã đứng đầu bảng xếp hạng về lượng đăng ký xe điện mới trong quý 4 năm ngoái. 69% số lượng đăng ký EV mới là các mẫu xe Tesla.

Tesla tiếp tục thống trị thị trường xe điện tại Mỹ - Ảnh 4.

Lượng đăng kí xe điện đến từ Tesla áp đảo các hãng còn lại.

Đứng thứ hai trong danh sách là Nissan. Nissan Leaf là một sản phẩm đáng tin cậy, đánh mạnh vào phân khúc xe phổ thông với một mức giá hợp lý. Thế nhưng nhà sản xuất ô tô Nhật Bản chỉ nắm giữ 8,51% lượng đăng ký xe điện mới, theo sau là Chevrolet và Ford với lần lượt là 7,15% và 2,31%. Nhìn vào những số liệu trên, dễ dàng thấy được tại sao nhiều nhà sản xuất ô tô truyền thống đang nỗ lực để phát triển xe điện nhanh như vậy. Tuy nhiên, có một ngoại lệ đối với sự thống trị của Tesla đối với doanh số bán xe điện mới.

Tesla tiếp tục thống trị thị trường xe điện tại Mỹ - Ảnh 6.

Nissan điều hành mọi thứ ở Alaska. Có tới hơn 40% xe điện mới được đăng ký ở đó thuộc về thương hiệu Nhật Bản. Tuy nhiên, Tesla đang phát triển nhanh chóng và bán được khoảng 33% số xe điện mới được đăng ký tại bang này. Đây là bang hiếm hoi mà Tesla không đứng đầu. Trên thực tế, một chiếc Tesla Model S đắt hơn một chiếc Leaf mới.

Ngoài ra, California, quê hương của Tesla, có mức tăng đăng ký xe điện lớn nhất với 35%, còn Florida xếp ngay sau.

Tesla tiếp tục thống trị thị trường xe điện tại Mỹ - Ảnh 8.

Nhiều chuyên gia kỳ vọng sẽ thấy những con số này tăng lên gấp nhiều lần khi nhiều nhà sản xuất ô tô truyền thống bắt đầu chuyển sang sản xuất xe điện. Chẳng bao lâu nữa, người tiêu dùng sẽ không thể mua được một chiếc ô tô chạy bằng xăng từ các thương hiệu như Mini, Cadillac và nhiều hãng khác.

Theo Tiền Phong

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Việc tỷ phú Elon Musk sa thải nguyên nhóm marketing trong Tesla làm việc mới được 4 tháng cho thấy cuộc "sắp xếp" lại nhân sự đã bắt đầu tại công ty sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua 4 dự luật, trong đó có việc sẽ cấm TikTok tại Mỹ nếu công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) không bán ứng dụng này cho doanh nghiệp khác.

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

Việt Nam sẽ có nhà máy trí tuệ nhân tạo của FPT với các hệ thống siêu máy tính hoạt động trên công nghệ mới nhất của Nvidia.

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Dịp lễ 30/4, nhiều hãng xe đã sớm tung ra các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu thị trường ô tô trong nước.

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford, "ông lớn" ngành xe của Mỹ, đang triệu hồi hơn 450.000 xe gầm cao thể thao Bronco và bán tải cỡ nhỏ Maverick do lỗi bình ắc-quy khiến xe bị chết máy.

Xe tay ga Honda Stylo 160 đầu tiên cập bến Việt Nam

Xe tay ga Honda Stylo 160 đầu tiên cập bến Việt Nam

Không lâu sau khi ra mắt tại Indonesia, mẫu xe tay ga Honda Stylo 160 mới đây đã có mặt tại Việt Nam.