Nhiều dự án phát triển đô thị, phát triển công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh bị “treo” nhiều năm. Kéo theo đó, nhiều khu dân cư xập xệ, xuống cấp đã ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của hàng triệu người dân.
Đó là một trong những dấu mốc quan trọng trong “Kế hoạch chuyển đổi số ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” vừa được ban hành.
Trong tuần qua, giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định, tuy nhiên có một vài địa phương ghi nhận sự giảm giá so với tuần trước.
Hoạt động sản xuất tại Khu công nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh (SHTP) đã và đang hồi phục khả quan. Đây là tiền đề quan trọng để SHTP thực hiện thành công những nhiệm vụ đặt ra trong năm nay và thời gian tới.
Giai đoạn 2 của dự án Khu lưu trú công nhân gồm 2 tòa nhà cao tầng trên tổng diện tích đất 5.082 m2. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 408 tỷ đồng để xây dựng 360 căn hộ cho thuê với giá hợp lý, đáp ứng chỗ ở cho hơn 1.000 công nhân.
Dự án xe đạp “0 đồng” chính thức khởi động vào đầu tháng 4, do Trung tâm Dịch vụ và Xúc tiến đầu tư của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, vận hành. Nhiều cán bộ, học sinh, sinh viên thích thú với dự án đạp xe miễn phí này bởi những lợi ích mà chương trình này đem lại.
Những tháng đầu năm 2022, hoạt động thị trường bán lẻ bất động sản ghi nhận mức độ phục hồi không đồng đều giữa các khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong tháng 3, lượng hàng hóa qua cảng biển ước đạt hơn 67,3 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021; hàng container ước đạt hơn 2,3 triệu TEUs tăng 6%.
Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao để khai thác hiệu quả cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Với mục tiêu từng bước phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhiều địa phương phía Nam đặc biệt quan tâm quy hoạch, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, tạo đòn bẩy phục hồi du lịch.