Kết thúc năm 2023, doanh thu của ông lớn Thép Hòa Phát giảm 16% so với năm trước, chỉ đạt 120.355 tỷ đồng. Doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long cũng chỉ đạt lợi nhuận 6.800 tỷ đồng, trong khi kế hoạch lợi nhuận đặt ra đầu năm tới 8.000 tỷ đồng.
Trong phiên giao dịch hôm nay (15/11), dòng tiền "cá mập" liên tục đổ tiền vào thị trường. Top 10 cổ phiếu ghi nhận giá trị giao dịch lớn nhất phiên gồm: HPG, SSI, ACB, VIX, DIG, STB, NVL, PDR, VND và DXG với nhiều lệnh bán và mua lớn.
PV GAS đang là doanh nghiệp nắm giữ lượng tiền mặt lớn nhất, với gần 50.000 tỷ đồng. Hòa Phát có hơn 36.000 tỷ đồng; ACV nắm hơn 31.000 tỷ đồng tiền mặt, trong đó hơn 29.500 tỷ đồng đang gửi ngân hàng. Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng có lượng tiền mặt hơn 29.000 tỷ đồng.
Sau đà tăng liên tiếp từ đầu năm đến nay, giá thép trong nước đồng loạt hạ nhiệt tới hơn 600.000 đồng/tấn.
Trước dự báo nhu cầu thép toàn cầu sẽ giảm, nhu cầu yếu hơn và mức dư cung cao ở thị trường trong nước, "ông lớn" ngành thép Hòa Phát tập trung phát triển, chủ động sản xuất trong nước.
Tuần vừa qua (22 - 28/8) giá thép trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm lần thứ 15. Các chuyên gia dự báo đà giảm có thể kéo dài hết quý III.
Do giá phôi, nguyên liệu thế giới giảm nên nhiều công ty trong nước đã thông báo giảm giá thép từ ngày 27-5. Đây là đợt giảm giá thứ 3 trong vòng 2 tuần sau khi giá thép lập đỉnh vào giữa tháng 5 vừa qua.
Sau nhiều lần tăng, từ đầu tháng 12/2021 đến nay các doanh nghiệp sản xuất sắt, thép xây dựng đã đồng loạt điều chỉnh giảm giá bán sản phẩm.