Theo Bộ Xây dựng, giá đất nền tại Hà Nội vẫn ở ngưỡng cao trong khi một số dự án tại TP. HCM và các tỉnh giáp ranh có dấu hiệu giảm giá cục bộ khoảng 5 - 7% so với tháng 5 (giai đoạn trước khi dịch bùng phát mạnh).
Đại dịch thúc đẩy nhu cầu về không gian sống an cư – nghỉ dưỡng tiện nghi, gần thiên nhiên, tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần, từ đó tăng sức nóng cho dòng sản phẩm bất động sản sức khoẻ như căn hộ biển.
Trong khi sản phẩm căn hộ trung cấp có giá từ 30 đến 50 triệu đồng/m2 là chủ đạo của thị trường, thì căn hộ bình dân 25-30 triệu đồng lại "vắng bóng" tại khu vực trung tâm 2 đô thị lớn Hà Nội và TP.HCM.
Được xem là nơi trú ấn dòng tiền an toàn sau mọi biến cố, bất động sản tiếp tục là kênh đầu tư hút dòng tiền mạnh mẽ khi toàn miền Nam được nới lỏng giãn cách. Trong đó, nhiều địa phương đang ghi nhận sức nóng tăng dần như Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu…
Cùng với thị trường bất động sản trầm lắng bởi dịch Covid-19, các doanh nghiệp lĩnh vực này cũng đang loay hoay với các thủ tục pháp lý...
Ôm nhiều lô đất nền từ cơn sốt bất động sản hồi đầu năm 2021, nhiều nhà đầu tư đang đau đầu lên kế hoạch thoát hàng.
Ngay sau khi các địa phương gỡ bỏ giãn cách xã hội và thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, số lượng giao dịch mua và thuê bất động sản đã tăng trở lại.
Bộ Xây dựng đề xuất gói tín dụng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trong chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023, quy mô 15.000 tỉ đồng.
Ngày 29/10, báo Tiền Phong tổ chức hội thảo “Triển vọng thị trường bất động sản sau dịch COVID-19”. Hội thảo diễn ra cùng lúc tại hai đầu cầu Hà Nội và TPHCM với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng nhiều chuyên gia và doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.
Thị trường bất động sản (BĐS) ở phía Nam không có chuyện sẽ phục hồi như lò xo bị nén ngay sau nới lỏng giãn cách. Bởi sau một thời gian đóng băng, thị trường sẽ phục hồi dần từng bước, nếu không sẽ dẫn đến vỡ vụn...