Sau thời gian dài án binh bất động, chờ diễn biến thị trường, từ cuối 2023, nhiều doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM và vùng lân cận đang có động thái chuẩn quay trở lại đường đua, thông qua việc tái khởi động một số dự án.
Trước làn sóng bán tháo nhà đất vì thị trường khó khăn, một số nhà đầu tư sử dụng dòng tiền nhàn rỗi, không chịu áp lực trả lãi ngân hàng vẫn quyết tâm giữ hàng.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng, nhiều nhà đầu tư vẫn cố cầm cự ôm nhà, đất chờ thị trường sớm phục hồi. Các khách hàng này vẫn có niềm tin vào tiềm năng tăng giá của các sản phẩm mình đã xuống tiền mua.
Thị trường bất động sản TP.HCM trong 11 tháng đầu năm 2023 được đánh giá là đã dần hồi phục cả về tỷ lệ tăng trưởng, doanh thu và nguồn cung. Tuy nhiên, vốn đầu tư trong nước và nước ngoài rót vào lĩnh vực này lại giảm mạnh.
Vài năm gần đây, TP.HCM hầu như không còn nhà ở bình dân giá dưới 25 triệu đồng/m2. Trong khi đó, các phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực như căn hộ được ghi nhận tiếp tục có sự tăng trưởng về giá bán.
So với giai đoạn đầu năm 2023 và năm 2022, thị trường bất động sản TP.HCM dù vẫn tăng trưởng âm nhưng đã có tín hiệu tích cực, góp phần thúc đẩy hoạt động ngành xây dựng.
Trong bối cảnh thị trường đầy bất ổn, với tâm lý "ăn chắc mặc bền", nhiều khách hàng ưu tiên các dự án sắp bàn giao hoặc đã bàn giao, để hạn chế rủi ro.
Thị trường bất động sản khó khăn kéo dài khiến nhiều chủ nhà đất phải chấp nhận bán cắt lỗ để huy động tài chính trong giai đoạn cuối năm. Đây cũng là cơ hội cho nhiều nhà đầu tư dùng dòng tiền nhàn rỗi để săn bất động sản giá rẻ.
Tại TP.HCM và vùng lân cận, làn sóng môi giới bất động sản nghỉ việc trở nên ồ ạt gần đây. Nhiều công ty, sàn giao dịch có đến hơn 50% nhân viên đã chuyển sang công việc mới để kiếm kế sinh nhai.
Gần đây, một số công ty, sàn giao dịch bắt đầu đăng thông báo tuyển dụng từ hàng chục đến hàng trăm nhân viên môi giới để bổ sung nhân sự cho các kế hoạch bán hàng cuối năm.