Theo Công ty CP BT20 - Cửu Long, chủ đầu tư xây dựng cầu vượt Dầu Giây, hiện nay, cầu vượt nút giao Dầu Giây (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã thi công hoàn chỉnh theo thiết kế, được cơ quan kiểm định đánh giá đảm bảo điều kiện khai thác.

Sáng mai, thông xe cầu vượt Dầu Giây sau 5 năm thi công ì ạch - Ảnh 1.

10 giờ sáng 8-3 sẽ thông xe cầu vượt Dầu Giây sau 5 năm thi công chậm trễ

Vì vậy, bắt đầu từ 10 giờ ngày 8-3, các phương tiện cơ giới lưu thông qua nút giao hướng Hà Nội - TP.HCM và ngược lại được điều tiết lưu thông trên cầu. Riêng xe máy, xe đạp và người đi bộ cấm lưu thông trên cầu.

Sau khi cho phép các phương tiện cơ giới lưu thông trên cầu vượt Dầu Giây, đơn vị thi công sẽ tập trung thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành toàn bộ dự án nút giao ngã tư Dầu Giây vào cuối tháng 3, đầu tháng 4-2022.

Cầu vượt Dầu Giây được khởi công từ tháng 2-2017, vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng. Cầu dài 346m, rộng 16m, với 4 làn xe cơ giới lưu thông. Theo kế hoạch, công trình hoàn thành vào tháng 3-2018. Tuy nhiên cho đến nay, sau 5 năm thi công ì ạch mới được thông xe.

Việc dự án kéo dài, dang dở khiến cho khu vực này trở thành 'điểm đen tai nạn giao thông". Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh Đồng Nai, từ 2017 đến nay, tại đây xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông khiến gần 20 người tử vong. 

Sáng mai, thông xe cầu vượt Dầu Giây sau 5 năm thi công ì ạch - Ảnh 2.

Cầu dài 346m, rộng 16m cho 4 làn xe cơ giới lưu thông

Sáng mai, thông xe cầu vượt Dầu Giây sau 5 năm thi công ì ạch - Ảnh 3.

Các công đoạn hoàn thiện cuối cùng để chuẩn bị sáng mai thông xe

Sáng mai, thông xe cầu vượt Dầu Giây sau 5 năm thi công ì ạch - Ảnh 4.
Sáng mai, thông xe cầu vượt Dầu Giây sau 5 năm thi công ì ạch - Ảnh 5.

Công nhân kiểm tra một lượt cầu vượt trước khi nghỉ

Sáng mai, thông xe cầu vượt Dầu Giây sau 5 năm thi công ì ạch - Ảnh 6.
Sáng mai, thông xe cầu vượt Dầu Giây sau 5 năm thi công ì ạch - Ảnh 7.

Các mố cầu để làm cột điện "chình ình" ra đường gây nguy hiểm cho người đi đường sẽ được đơn vị thi công xử lý sau ngày 10-3