Tại thủ đô Kiev (Ukraine), cuộc sống người dân vẫn diễn ra bình thường. Những chuyến tàu điện ngầm tiếp tục chật kín người, công viên đầy ắp tiếng cười, đường phố xe cộ vẫn đi lại...
Khu phố Pochaina ở thủ đô Kiev, Ukraine trở nên sôi động vào mỗi cuối tuần khi hàng trăm người đổ xô đến khu chợ trời nổi tiếng nơi đây.
Một lưới lửa phòng không mạnh nhất thế giới đã được thiết lập để bảo vệ thủ đô Kiev của Ukraine.
Ông Tập Cận Bình giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ ba, Công nương Anh Catherine giúp chữa trị cho “thương binh” tại một cuộc tập trận, lữ đoàn tấn công đường không 95 của quân đội Ukraine bắn pháo phản lực BM-21 Grad... là loạt ảnh tuần qua do PV các hãng thông tấn ghi lại.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã sử dụng tàu hỏa khi thực hiện chuyến thăm bất ngờ tới Thủ đô Kiev của Ukraine vào hôm 20/2. Trước ông Biden, nhiều nhà lãnh đạo thế giới cũng lựa chọn tàu hỏa khi đến thăm quốc gia Đông Âu này.
Một số tên lửa hành trình Kh-101 Nga sử dụng để tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine vào cuối tháng 10 được sản xuất mới đây, sau mấy tháng khi phương Tây áp lệnh trừng phạt nhằm hạn chế Moscow sở hữu chip cho các loại vũ khí công nghệ cao.
Thiệt hại ngày một gia tăng khi các cơ sở hạ tầng thiết yếu như nhà máy điện trở thành mục tiêu không kích, điều này khiến cho cuộc sống của người dân Ukraine trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Thủ đô Kiev cùng nhiều thành phố khắp lãnh thổ Ukraine bị cắt điện, nước sạch sau đợt tấn công bằng hơn 70 tên lửa hành trình được phóng đi từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược của Nga.
Theo viện nghiên cứu RUSI của Anh, sau thời gian đầu phát huy hiệu quả, hiện nay tác chiến điện tử Nga được ví như "sát thủ vô hình" đã giảm hiệu quả ở Ukraine. Moscow chưa bình luận về thông tin này.
Người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nêu lý do Nga tiến hành các vụ tập kích tên lửa quy mô lớn nhằm vào nhiều khu vực tại Ukraine trong những ngày qua là nhằm buộc Kiev phải ngồi vào bàn đàm phán.