Bén rễ với vùng đất biên cương từ nhiều năm nay, cây chè đã và đang từng bước mang lại thu nhập tốt hơn, giúp bà con huyện biên giới Mường Khương, tỉnh Lào Cai giảm nghèo bền vững.
Mô hình nuôi cá chạch lấu đem lại thu nhập cao cho gia đình anh Nguyễn Văn Giàu, sinh năm 1965, ngụ ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, (tỉnh Tây Ninh) được nhiều nông dân đến tham quan học hỏi.
Khoảng 10 năm trở lại đây, hồng Yên Du (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) trở thành đặc sản được săn đón với giá cao. Thương lái đến tận nơi đặt mua.
Tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng hiện nay có hơn 200 hộ dân trồng bưởi da xanh có hộ lãi ròng từ 150 - 200 triệu đồng/năm.
Từ những năm 1967, gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, đã lên thôn Tân Lập, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) định cư và phát triển kinh tế. Hiện nay, hộ ông Sơn đã là hộ khá giả với mô hình trồng cây sơn ta và trồng cây ba kích-một cây dược liệu quý...
Cây cát cánh - một loại cây dược liệu đang trở thành cây trồng mang lại thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng cây ngô trước đây. Do đó, bà con nông dân xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã tích cực nhân rộng diện tích cây cát cánh để tăng thêm thu nhập, giảm nghèo bền vững.
Bằng sự cần cù, chịu khó, gia đình lão nông Trần Chí Linh (SN 1966), xã Vĩnh Thuỷ, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã khai hoang phục hoá rồi chăn nuôi đa con, trồng đa cây, mỗi năm lãi 300 triệu đồng, ứng nghiệm với câu “có công mài sắt có ngày nên kim”.
Gần 300 vị trí việc làm với mức lương lên đến 15 triệu đồng/tháng dành cho sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM trong ngày hội tuyển dụng, việc làm năm 2023.
Năm 2022, người dân xã Báo Đáp (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) thu khoảng 25 tỷ đồng từ trồng dâu nuôi tằm. Nghề trồng dâu, nuôi tằm, xe tơ ở Báo Đáp đã tạo nhiều việc làm, thời gian làm việc tăng lên, thu nhập của nông dân theo đó cũng tăng, hộ nghèo giảm, hộ khá giàu tăng...
Lý Văn Minh, 24 tuổi, dân tộc Dao ở Bắc Hà, Lào Cai thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Tả Củ Tỷ (gọi tắt là HTX) liên kết với 400 hộ dân phát triển cây chè cổ thụ, mang lại thu nhập cao cho người dân. HTX mới đi vào hoạt động hơn 1 năm đã giúp 6 hộ dân thoát nghèo.