“Thủ phủ” du lịch của Kon Tum làm cách này để tăng sức hút và sự hấp dẫn du khách
Công Xuân
06/05/2025 10:31 AM (GMT+7)
Sự phát triển tăng dần của những trang trại, vườn cây trồng rau, quả xứ lạnh ứng dụng công nghệ cao tại Măng Đen - “Thủ phủ” du lịch xanh của Kon Tum, đã và đang tạo nên sự hấp dẫn lớn “hút” du khách đến với nơi này.
Thời
gian qua, đặc biệt là những năm gần đây cùng với phát huy và khai thác tốt hơn
những danh lam, thắng cảnh đẹp, nhiều cá nhân và tổ chức ở Măng Đen, huyện Kon
Plông đã đầu tư hiện thực giá trị của vùng đất có khí hậu mát mẻ quanh năm, mà
“mẹ” thiên nhiên ban tặng cho nơi này.
Sự đầu tư các “Farm” cây củ, quả…xứ lạnh ứng dụng công nghệ cao tại Măng Đen không đơn thuần chỉ là phát triển nông nghiệp, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong cộng hưởng, tạo thêm sức hút lớn để chắp cánh phát triển du lịch Kon Tum nói chung và nơi đây nói riêng.Ảnh: Văn Hà
Theo
đó những trang trại, vườn cây trồng rau, quả xứ lạnh ứng dụng công nghệ cao ở Măng
Đen, như dâu tây, cà chua bi Nhật Bản, dưa lưới dưa lê...đang có sự phát triển
với số lượng và qui mô tăng dần.
DTH FARM - Trải nghiệm thiên nhiên giữa lòng Hà Nội
Sự
đầu tư các “Farm” cây củ, quả…xứ lạnh ứng dụng công nghệ cao tại Măng Đen không
đơn thuần chỉ là phát triển nông nghiệp, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong cộng
hưởng, tạo thêm sức hút lớn để chắp cánh phát triển du lịch Kon Tum nói chung
và nơi đây nói riêng.
Trò
chuyện với PV TGTT/Dân Việt, nhiều du khách cho biết, cùng với khí hậu mát mẻ
và thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên,
thì được ngắm “no mắt” những vườn dâu tây, cà chua bi Nhật Bản…đỏ mọng và tận
tay thu hoạch, thưởng thức…. tại các “Farm” đã và đang tạo nên sự hấp dẫn lớn
cho du khách tìm đến, quay lại với Măng Đen sau lần đến đầu tiên.
Tiềm
năng, lợi thế của Măng Đen để phát triển “Farm” và các mô hình nông nghiệp công
nghệ cao, gắn liền với du lịch cũng đã được Kon Tum nhìn thấy từ rất lâu.
Trò chuyện với PV TGTT/Dân Việt, nhiều du khách cho biết, cùng với khí hậu mát mẻ và thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên, thì được ngắm “no mắt” những vườn dâu tây, cà chua bi Nhật Bản…đỏ mọng và tận tay thu hoạch, thưởng thức…. tại các “Farm” đã và đang tạo nên sự hấp dẫn lớn cho du khách tìm đến, quay lại với Măng Đen sau lần đến đầu tiên.Ảnh: Phúc Nguyên
Vì
vậy mà thời gian qua cùng với ban hành nhiều chính sách ưu đãi để thu hút các
nhà đầu tư; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, có diện tích quy
hoạch 170 ha cũng đã được thành lập.
Phát
huy hiệu quả
Tính
đến thời điểm này hơn ½ diện tích khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng
Đen, đã được giao cho nhà đầu tư để thực hiện làm vườn, trang trại trồng rau,
củ, quả xứ lạnh ứng dụng công nghệ cao và tạo ra những sản phẩm “sạch” để phục
vụ du khách, cung cấp cho thị trường.
Tính đến thời điểm này hơn ½ diện tích khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, đã được giao cho nhà đầu tư để thực hiện làm vườn, trang trại trồng rau, củ, quả xứ lạnh ứng dụng công nghệ cao.Ảnh: Phúc Nguyên.
Đơn
cử như Niinuma Tomofarm, gồm 2 nhà màng/4.000m2 với các loại cây chủ lực như
dâu tây, cà chua bi Nhật Bản, dưa lưới.
Hay
như Farm Hương Nguyên Garden, với 2 nhà màng/3.000m2 và các loại cây trồng như
dưa hấu, dưa leo, cà chua, dưa lê, ớt ruby….
Việc
tận dụng, kết hợp phát triển để đa dạng và tăng các sản phẩm du lịch đã tạo
thêm sức hút, sự hấp dẫn cho Măng Đen ngày càng lớn.
Việc tận dụng, kết hợp phát triển để đa dạng và tăng các sản phẩm du lịch đã tạo thêm sức hút, sự hấp dẫn cho Măng Đen ngày càng lớn.Ảnh: Bùi Viết Hà.
Vì
vậy không có gì khó hiểu khi số lượng du khách trong và ngoài nước đến với
“thiên đường du lịch xanh” Kon Tum nói chung và “thủ phủ” Măng Đen nói riêng,
ngày càng tăng.
Cụ
thể tại kì nghỉ lễ 30/4 – 4/5 mới đây, tổng lượt khách đến với Kon Tum đạt
120.400 lượt khách, tăng 5,19% so cùng kỳ năm trước.
Trong
số này khách nội địa khoảng 120.200 lượt, khách Quốc tế đạt 200 lượt; khách lưu
trú đạt hơn 78.260 lượt, mang về cho tỉnh này 57,5 tỷ đồng; tăng 21,05% so với
cùng kỳ năm 2024.
Khu du lịch sinh thái Măng Đen, số lượt khách đến (dịp lễ 30/4 – 1/5) khoảng 70.000/120.200 lượt, chiếm hơn ½ tổng lượt khách của toàn tỉnh Kon Tum; so với cùng kì năm trước tăng hơn 20.000 lượt khách.Ảnh: Hà Nguyên.
Riêng
khu du lịch sinh thái Măng Đen, số lượt khách đến (dịp lễ 30/4 – 1/5) khoảng
70.000/120.200 lượt, chiếm hơn ½ tổng lượt khách của toàn tỉnh Kon Tum; so với cùng
kì năm trước tăng hơn 20.000 lượt khách.
Sản phẩm rong nho của Công ty Cổ phần Rong biển DT Khánh Hòa những ngày ngày qua được trưng bày tại Nha Trang đã thật sự thu hút được du khách trong và ngoài nước.
Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda đã tiết lộ những điểm đến hàng đầu ở Châu Á để tận dụng nghệ thuật "du lịch chậm" cho những du khách muốn dừng chân và nán lại lâu hơn.
Sự thật thì chưa ai khẳng định có thật hay không nhưng hàng năm cứ vào mỗi dịp Tết Đoan Ngọ, ngày 5/5 âm lịch, đúng 12 giờ hàng ngàn người dân Sa Huỳnh lại kéo nhau ra biển tắm để cầu mong nhận may mắn.
Sản phẩm rong nho của Công ty Cổ phần Rong biển DT Khánh Hòa những ngày ngày qua được trưng bày tại Nha Trang đã thật sự thu hút được du khách trong và ngoài nước.
Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda đã tiết lộ những điểm đến hàng đầu ở Châu Á để tận dụng nghệ thuật "du lịch chậm" cho những du khách muốn dừng chân và nán lại lâu hơn.
Sự thật thì chưa ai khẳng định có thật hay không nhưng hàng năm cứ vào mỗi dịp Tết Đoan Ngọ, ngày 5/5 âm lịch, đúng 12 giờ hàng ngàn người dân Sa Huỳnh lại kéo nhau ra biển tắm để cầu mong nhận may mắn.