Ông Koji Inoue, Tổng giám đốc Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Kyodo Sojitz, vừa có thông báo gửi đến các đại lý về việc điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm.
Theo đó, kể từ ngày 1-7, doanh nghiệp này sẽ tăng giá sản phẩm thức ăn chăn nuôi cho heo con và thức ăn đậm đặc với mức tăng 400 đồng/kg, tương đương tăng 10.000 đồng/bao 25 kg. Đối với các loại thức ăn còn lại cho heo, bò, gà thịt, vịt thịt và gà, vịt đẻ tăng 300 đồng/kg, tương đương tăng 7.500 đồng/bao 25 kg.
Công ty TNHH CJ Vina Agri cũng đã có thông báo kể từ ngày 1-7 đơn vị này tăng giá thức ăn chăn nuôi từ 300-400 đồng/kg (tùy loại), trong đó, thức ăn đậm đặc, thức ăn cho heo con tăng 400 đồng/kg và tăng 300 đồng/kg đối với các loại thức ăn còn lại.
Lý do được Công ty TNHH CJ Vina Agri đưa ra cho quyết định tăng giá bán sản phẩm là tình hình giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi có chiều hướng biến động trong thời gian vừa qua.
Tương tự, Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Kyodo Sojitz cũng nêu lý do biến động tăng giá nguyên liệu đầu vào.
Ngoài hai đơn vị nêu trên, các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi khác cũng thông báo tăng giá bán thức ăn chăn nuôi phân phối đến các đại lý, từ 300-400 đồng/kg.
Một đại lý kinh doanh thức ăn chăn nuôi ở tỉnh Trà Vinh xác nhận với KTSG Online, nếu tính luôn lần tăng giá sẽ áp dụng từ ngày 1-7, trong năm nay giá thức ăn đã 6 lần được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng và là lần thứ 17 kể từ năm 2020 đến nay.
Theo đại lý nêu trên, giá thức ăn chăn nuôi áp dụng sau ngày 1-7 đối với loại cho heo con là 510.000-530.000 đồng/bao 25 kg, loại dành cho heo thịt là 375.000-415.000 đồng/bao 25 kg và thức ăn dành cho heo nái là khoảng 315.000 đồng/bao 25 kg.
Việc giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng đã đẩy người nông dân vốn ở trong tình thế khó khăn sẽ càng khó khăn hơn, bởi heo hơi thời gian gần đây không có đợt điều chỉnh tăng giá nào.
Vào ngày 26.04, TTTM Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích chính thức mở rộng thêm không gian mua sắm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu trong dịp lễ 30.04 và 01.05.
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vừa qua, Vinamilk đã đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế.
Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (ngày 25/4) tiếp tục bị huỷ. Ngân hàng Nhà nước thông báo nguyên nhân do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.
Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.
Chỉ sau 1 tháng, giá dừa tươi bán sỉ đã tăng gần gấp đôi nên các tiểu thương phải tìm cách để người tiêu dùng bớt sốc
Ngày 25/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng với dự kiến đấu thầu 16.800 lượng.