Thứ năm, 28/03/2024
kết quả tìm kiếm (12)
Để Mekong, dòng sông Mẹ, trường tồn

Để Mekong, dòng sông Mẹ, trường tồn

Mekong hùng vĩ, hệ thống sông ngòi lớn nhất Đông Nam Á, đã góp phần tạo nên miền Tây sông nước trù phú và hữu tình của Việt Nam. Bao đời qua, "dòng sông Mẹ" là mạch nguồn gắn kết nhiều chục triệu người dân sinh sống trong lưu vực Mekong, là nguồn nước, nguồn tài nguyên, và nguồn sống họ.

Nuôi xen ghép nhiều loại thủy sản trong một ao, nông dân Sóc Trăng tăng thu nhập thấy rõ

Nuôi xen ghép nhiều loại thủy sản trong một ao, nông dân Sóc Trăng tăng thu nhập thấy rõ

Ao nuôi của ông Nguyễn Văn Khánh (ngụ khóm 2, phường 5, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) chỉ có 1.500m2 nhưng vẫn thu về lợi nhuận hơn 5 triệu đồng/tháng từ việc nuôi xen ghép nhiều loại thủy sản khác nhau như: ếch, cá lóc, cá rô, cá tra, cá thác lác,…

Xuất khẩu lên hương, đơn hàng tới tấp, cổ phiếu nhiều doanh nghiệp thủy sản bật tăng

Xuất khẩu lên hương, đơn hàng tới tấp, cổ phiếu nhiều doanh nghiệp thủy sản bật tăng

Xuất khẩu thủy sản tháng 8 của Việt Nam tăng trưởng dương lần đầu tiên sau 11 tháng sụt giảm liên tiếp. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), thị trường Mỹ đứng đầu về nhập khẩu khi đạt giá trị 165 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ 2022.

Ùn ứ tại cửa khẩu, hải sản tươi sống chết hàng loạt

Ùn ứ tại cửa khẩu, hải sản tươi sống chết hàng loạt

Khoảng 3 ngày qua, phía Trung Quốc kiểm tra kĩ hơn các mặt hàng hải sản tươi sống khiến doanh nghiệp của Việt Nam gặp khó khăn, hàng tấn hải sản tươi sống chết hàng loạt.

Xếp hàng thử món ngon tại hội chợ thủy sản lớn nhất năm 2023

Xếp hàng thử món ngon tại hội chợ thủy sản lớn nhất năm 2023

Các đại gia thủy sản mang đến Hội chợ Triển lãm quốc tế thủy sản Việt Nam (Vietfish) 2023 hàng trăm món ngon để mời đối tác và khách tham quan

Ngành thủy sản không còn ưu tiên tìm thị trường mới

Ngành thủy sản không còn ưu tiên tìm thị trường mới

Theo ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), thủy sản Việt Nam đã có mặt trên 170 quốc gia, vì vậy việc đi tìm thị trường mới không còn là ưu tiên.

Cú hích để tái cơ cấu chuỗi sản xuất toàn ngành thủy sản

Cú hích để tái cơ cấu chuỗi sản xuất toàn ngành thủy sản

Theo đại diện VCCI, với những doanh nghiệp sẵn sàng cho lộ trình áp dụng tiêu chuẩn xanh và bền vững, khi triển khai thành công, có thể tự tin vào tất cả các thị trường, kể cả thị trường ngách.

Nhiều loại nông - thủy sản được giá

Nhiều loại nông - thủy sản được giá

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, nhiều loại nông sản, thủy sản ở ĐBSCL như: lúa, cá tra, chôm chôm… đồng loạt tăng giá mạnh nên người nuôi trồng phấn khởi. Ông L.V.D (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết: "Giá cá tra hiện ở mức 30.000 - 31.000 đồng/kg. Với giá này, người nuôi lãi 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Mỗi container thuỷ sản sang Mỹ "đốt" hơn 400 triệu đồng vì xăng dầu, logistics tăng sốc

Mỗi container thuỷ sản sang Mỹ "đốt" hơn 400 triệu đồng vì xăng dầu, logistics tăng sốc

"Chuỗi đông lạnh chi phí vận chuyển đang rất lớn, cụ thể một container 40 feet xuất sang Mỹ chi phí logistics hơn 400 triệu đồng (dao động 410-440 triệu đồng)", ông Nam nói.

Việt Nam trong top 3 cung cấp thủy sản cho Hàn Quốc nhưng thị phần ngày càng giảm

Việt Nam trong top 3 cung cấp thủy sản cho Hàn Quốc nhưng thị phần ngày càng giảm

Thị phần thủy sản Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc giảm từ 9,8% trong 4 tháng đầu năm 2021 xuống còn 8,8% trong 4 tháng đầu năm 2022.