Mặc dù các tổ chức tín dụng đều nhận định nhu cầu tín dụng trong nửa cuối năm 2022 sẽ tiếp tục được cải thiện nhưng quan điểm điều hành của Ngân hàng Nhà nước vẫn tương đối thận trọng...
Theo các chuyên gia, đất nền là dòng sản phẩm chủ lực phục vụ nhu cầu đầu tư nên việc siết tín dụng vào bất động sản thời gian qua đã khiến giao dịch phân khúc này giảm mạnh.
Theo số liệu thống kê, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt mức kỷ lục với 76.233 doanh nghiệp, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2021, là một trong những minh chứng rõ nét cho sự phục hồi của nền kinh tế.
Nhu cầu tín dụng cuối năm rất lớn, tuy nhiên trên thực tế, người dân và doanh nghiệp phải có phương án sản xuất kinh doanh khả thi, minh bạch dòng tiền… thì mới có khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng...
Dịch Covid-19 khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng, nhưng nếu doanh nghiệp nào thích ứng nhanh thì sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường mới.
Sau khi cả nước "mở cửa", Chính phủ cùng các cấp, ngành, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ tài chính giúp doanh nghiệp vượt khó. Song, nhiều doanh nghiệp tư nhân đến thời điểm hiện tại vẫn đang loay hoay tìm cách huy động vốn để làm ăn.
Việc nới lỏng giãn cách cùng với việc nối lại hệ thống giao thông vận tải từ TP.HCM đi các tỉnh đang tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp (DN) tăng tốc sản xuất, lấy lại đà tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm.
Dịch bệnh COVID-19 kéo dài, diễn biến phức tạp, doanh nghiệp (DN) phải đối mặt với hoạt động sản xuất, kinh doanh đình trệ; thị trường bị thu hẹp; cùng với đó là chi phí sản xuất tăng cao do phải xét nghiệm COVID-19 và đảm bảo đời sống cho người lao động khi thực hiện các phương án sản xuất “3 tại chỗ”...
Chương trình 'Dân hỏi - Thành phố trả lời' diễn ra tối qua 8/10 với chủ đề 'Khôi phục kinh tế trong điều kiện bình thường mới'. Trả lời câu hỏi của doanh nghiệp (DN) về việc chính sách vay vốn chỉ thấy trên tivi, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng cho hay, thực tế có rất nhiều nguồn để người dân, doanh nghiệp vay vốn…
Việc thiếu dòng tiền có thể làm cho doanh nghiệp bị "ngộp thở" do không còn tiền để trả lãi vay, trả nợ, không còn tiền để duy trì bộ máy và hỗ trợ, giữ chân người lao động, cũng như "cầm cự" qua giai đoạn quá khó khăn này…