Thứ hai, 29/04/2024
kết quả tìm kiếm (25)
Nuôi heo đen thả vườn chịu ăn khan khổ, nhiều người ham mua, nông dân miền núi Ninh Thuận khấm khá lên

Nuôi heo đen thả vườn chịu ăn khan khổ, nhiều người ham mua, nông dân miền núi Ninh Thuận khấm khá lên

Nhờ phát huy hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân mà nhiều hội viên, nông dân ở Ninh Thuận đã thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu bằng mô hình liên kết. Tiêu biểu là mô hình nuôi heo đen của nông dân xã Suối Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

Nước sạch về làng, bà con dân tộc Raglai vùng nông thôn Ninh Thuận sống khỏe, làm gì cũng tiện lợi

Nước sạch về làng, bà con dân tộc Raglai vùng nông thôn Ninh Thuận sống khỏe, làm gì cũng tiện lợi

Thời gian qua, tỉnh Ninh Thuận đã ưu tiên từ nhiều nguồn vốn để nâng cấp, xây dựng các nhà máy xử lý, cung cấp nước sạch, hệ thống thủy lợi phục vụ bà con vùng nông thôn, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số. Bức tranh giảm nghèo nông thôn đang có sự thay đổi đáng phấn khởi...

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm và tặng quà Tết cho công nhân khó khăn tỉnh Ninh Thuận

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm và tặng quà Tết cho công nhân khó khăn tỉnh Ninh Thuận

Sáng nay (12/1), đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tại Công ty CP Thực phẩm Cánh Đồng Việt (Khu công nghiệp Thành Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm).

Dự định khai thác dân dụng các sân bay Biên Hòa, Thành Sơn

Dự định khai thác dân dụng các sân bay Biên Hòa, Thành Sơn

Phó thủ tướng chính phủ cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành và địa phương sẽ khảo sát, đánh giá khả năng khai thác hàng không dân dụng của sân bay quân sự Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và sân bay quân sự Thành Sơn (tỉnh Ninh Thuận).

Nữ giám đốc người Chăm ở Ninh Thuận phủ xanh cát trắng bằng "rau vua", giúp đổi thay một vùng quê vốn nghèo khó

Nữ giám đốc người Chăm ở Ninh Thuận phủ xanh cát trắng bằng "rau vua", giúp đổi thay một vùng quê vốn nghèo khó

Là đồng bào dân tộc Chăm, giữa miền cát trắng khô cằn ở Ninh Thuận, bà Châu Thị Xéo ở xã Phước Hải, huyện Ninh Phước đã vươn lên làm giàu với mô hình trồng măng tây xanh ví như "rau vua”. Bà Xéo là một trong 100 nhà nông của cả nước sắp tới được tôn vinh, trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022".

Tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo Ninh Thuận

Tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo Ninh Thuận

Trong chương trình "Tiếp sức đến trường năm 2022", Trường PTDTBT Tiểu học Phước Đại A (Ninh Thuận) được đón nhận nhiều trang thiết bị dạy học mới, khu nhà ăn cho học sinh bán trú, quà cho học sinh.

 Suối Ô Căm giữa núi rừng Bác Ái

Suối Ô Căm giữa núi rừng Bác Ái

Suối Ô Căm thuộc địa bàn xã Phước Trung, huyện Bác Ái; cách thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 27km theo hướng Tây-Bắc. Đây là một trong những con suối đầu nguồn của Hồ Cho Mo và cũng là địa điểm trekking, cắm trại yêu thích của những người đam mê khám phá thiên nhiên hoang dã.

Người cán bộ tâm huyết công tác quy tập hài cốt liệt sĩ

Người cán bộ tâm huyết công tác quy tập hài cốt liệt sĩ

Đã qua nhiều năm sau chiến tranh bảo vệ Tổ quốc khiến công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ngày càng khó khăn hơn, trong khi hậu phương vẫn đang từng ngày, từng giờ trông ngóng đưa các anh trở về.

Ngư dân linh hoạt tiết kiệm chi phí trước tác động giá nhiên liệu tăng cao

Ngư dân linh hoạt tiết kiệm chi phí trước tác động giá nhiên liệu tăng cao

Đối diện với bão giá, ngư dân ở Ninh Thuận vẫn chủ động vươn khơi bám biển, linh hoạt thích ứng, tiết kiệm tối đa chi phí để mang lai hiệu quả khai thác.

Khi các tỉnh muốn có sân bay thương mại

Khi các tỉnh muốn có sân bay thương mại

Dù đã có dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 nhưng nhiều địa phương vẫn muốn được bổ sung thêm.