Thứ năm, 28/03/2024
kết quả tìm kiếm (17)
Cơ hội bứt phá cho du lịch Việt

Cơ hội bứt phá cho du lịch Việt

Tổng cục Du lịch cho biết lượt tìm kiếm về du lịch Việt Nam trên công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google tăng 10%-25% trong thời gian từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 6-2023 - xếp vị trí thứ 7 thế giới.

Gỡ khó cho du lịch Phú Quốc

Gỡ khó cho du lịch Phú Quốc

Giá vé máy bay chưa phù hợp, hạ tầng giao thông bất cập, thị thực lưu trú cho người nước ngoài quá ngắn... là những vấn đề khiến du khách ngại đến Phú Quốc du lịch

Du lịch tăng trưởng ấn tượng

Du lịch tăng trưởng ấn tượng

Thông tin từ Tổng cục Du lịch Việt Nam cho thấy, trong 9 tháng năm 2022, Việt Nam đã đón hơn 1,65 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 86,8 triệu lượt khách nội địa, tổng doanh thu khoảng 16,5 tỷ USD...

Việt Nam thuộc top 10 điểm đến tránh Đông lý tưởng do báo Đức đề xuất

Việt Nam thuộc top 10 điểm đến tránh Đông lý tưởng do báo Đức đề xuất

Chuyên trang du lịch Reisereporter của Đức đã lựa chọn Việt Nam trong 10 điểm đến hàng đầu để du khách châu Âu tránh mùa Đông lạnh giá, theo Trung tâm Thông tin du lịch thuộc Tổng cục Du lịch.

Khuyến cáo khách Việt không đến một số điểm tại Đông Nam Á

Khuyến cáo khách Việt không đến một số điểm tại Đông Nam Á

Để đảm bảo an toàn cho khách outbound, Tổng cục Du lịch đề nghị các doanh nghiệp lữ hành cân nhắc khi đưa khách đến một số điểm tại Indonesia, Malaysia và Philippines.

Chờ thị trường phục hồi, nhiều mặt bằng nội đô quyết không giảm giá

Chờ thị trường phục hồi, nhiều mặt bằng nội đô quyết không giảm giá

Thị trường nhà mặt phố cho thuê tại khu vực nội thành TP.HCM tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Giá thuê phân khúc này vẫn chưa thể phục hồi về mức trước dịch…

Phải tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn hơn cạnh tranh với các nước ASEAN

Phải tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn hơn cạnh tranh với các nước ASEAN

Theo chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch Công ty Le Bros, Việt Nam vẫn phải cạnh tranh với các nước trong khu vực Đông Nam Á, bằng việc tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn hơn, hoạt động quảng bá du lịch cũng phải linh hoạt hơn...

Những điểm chú ý khi du lịch Hàn Quốc từ 1-6

Những điểm chú ý khi du lịch Hàn Quốc từ 1-6

Thời gian qua, visa du lịch ngắn hạn C-3 chỉ được cấp cho các đối tượng có mục đích đặc biệt gồm: Ngoại giao, công vụ, hiệp định, cư trú, đầu tư, thương mại khi đến Hàn Quốc nhưng nay đã được mở rộng ra cho tất cả các đối tượng

TP.HCM: Trải nghiệm thú vị tại lễ hội Songkran - Tết năm mới của Thái Lan

TP.HCM: Trải nghiệm thú vị tại lễ hội Songkran - Tết năm mới của Thái Lan

Lễ hội Songkran hay còn được biết là ngày Tết năm mới của đất nước Thái Lan, là nét văn hóa đặc trưng của đất nước này và được tổ chức từ ngày 13-15/4 dương lịch hàng năm.

Du lịch Hải Phòng: Cơ hội vàng bứt phá

Du lịch Hải Phòng: Cơ hội vàng bứt phá

Du lịch Hải Phòng sẵn sàng trở lại đường đua sau dấu mốc mở cửa du lịch từ 15/3. Hội thảo Du lịch Hải Phòng - Cơ hội vàng bứt phá là dịp để thành phố Hải Phòng trao đổi, ghi nhận và lắng nghe những góp ý, hiến kế cho du lịch thành phố cảng.