Thứ bảy, 27/04/2024
kết quả tìm kiếm (42)
Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6 tăng 36,8%

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6 tăng 36,8%

Tổng cục Thống kê cho biết, tháng 6/2022, tổng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 236,7 nghìn lượt người, tăng 36,8% so với tháng trước và gấp 32,9 lần so với cùng kỳ năm trước.

GDP năm nay có thể đạt trên 7%

GDP năm nay có thể đạt trên 7%

Nhiều chuyên gia kinh tế lạc quan nhận định, với sự phục hồi và tăng trưởng của nhiều ngành, lĩnh vực… GDP năm nay có thể đạt và vượt mục tiêu đề ra trên 7%.

Năm tháng, chỉ số giá tiêu dùng bình quân của cả nước tăng 2,25%

Năm tháng, chỉ số giá tiêu dùng bình quân của cả nước tăng 2,25%

Theo Tổng cục Thống kê, bình quân 5 tháng đầu năm nay, CPI tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 1,29% của 5 tháng đầu năm trước; lạm phát cơ bản tăng 1,1%.

Xuất siêu tăng vọt, ước đạt 2,5 tỷ USD sau 4 tháng

Xuất siêu tăng vọt, ước đạt 2,5 tỷ USD sau 4 tháng

Đóng góp cho mức xuất siêu này vẫn chủ yếu là khu vực nước ngoài, với tổng mức xuất siêu trong 4 tháng là 11,73 tỷ USD, bao gồm dầu thô.

Dịch vụ ẩm thực giảm áp lực tài chính nhờ phương án mặt bằng linh hoạt

Dịch vụ ẩm thực giảm áp lực tài chính nhờ phương án mặt bằng linh hoạt

Mặc dù Chính phủ đã cho phép hầu hết dịch vụ tại chỗ được phép hoạt động bình thường nhưng doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn nhất định về tài chính.

1,1 triệu người thất nghiệp trong quý I

1,1 triệu người thất nghiệp trong quý I

Tổng cục Thống kê vừa công bố số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I/2022 là 1,1 triệu, giảm 489.500 người số với quý trước, nhưng tăng 16.700 người so với cùng kỳ năm trước.

GDP quý I tăng 5,03%

GDP quý I tăng 5,03%

Tổng cục Thống kê cho biết GDP Việt Nam tăng 5,03% trong quý I. Hầu hết ngành, lĩnh vực có xu hướng phục hồi và tăng trở lại.

Phục hồi kinh tế bằng giải pháp nào?

Phục hồi kinh tế bằng giải pháp nào?

Tổng cục Thống kê đề xuất 6 giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, đồng thời chủ động khai thác các cơ hội nhằm đạt được kết quả phát triển kinh tế- xã hội cao nhất trong năm 2022

Số doanh nghiệp gia nhập và quay lại thị trường tăng 46,2%

Số doanh nghiệp gia nhập và quay lại thị trường tăng 46,2%

Trong hai tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại thị trường tăng 46,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thời điểm phục hồi cho doanh nghiệp bán lẻ

Thời điểm phục hồi cho doanh nghiệp bán lẻ

Trên cơ sở nhận định lợi nhuận của công ty bán lẻ tương quan chặt chẽ các biện pháp giãn cách xã hội, nhiều công ty chứng khoán đặt kỳ vọng lợi nhuận các công ty bán lẻ đầu ngành phục hồi mạnh mẽ khi thay đổi chiến lược từ “zero COVID” sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả.