Thứ bảy, 27/04/2024
kết quả tìm kiếm (42)
Toàn cảnh kinh tế - xã hội tháng 1/2022

Toàn cảnh kinh tế - xã hội tháng 1/2022

Tổng cục Thống kê vừa công bố các chỉ số kinh tế - xã hội tháng 1/2022. Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 500 triệu USD; CPI tăng 1,94% so với cùng kỳ năm trước.

Yếu tố công nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2022

Yếu tố công nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2022

“Vượt qua nhiều khó khăn, toàn ngành công nghiệp tiếp tục khởi sắc, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2021 tăng 4,82% so với năm 2020. Đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy kinh tế cả nước tăng trưởng trong năm 2022”, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết.

Giải ngân vốn đầu tư công: Vào chặng nước rút

Giải ngân vốn đầu tư công: Vào chặng nước rút

Theo năm ngân sách (tính đến hết tháng 1-2022), chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa để giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2021. Trong khi đó, kết quả giải ngân nguồn vốn này tính đến hết tháng 11-2021 vẫn hạn chế so với kế hoạch cũng như chậm hơn so với cùng kỳ năm trước.

Bức tranh kinh tế sáng màu, cải thiện nhiều chỉ tiêu quan trọng

Bức tranh kinh tế sáng màu, cải thiện nhiều chỉ tiêu quan trọng

Bức tranh kinh tế Việt Nam 2021 đang chuyển dần sang gam màu sáng nổi bật nhờ cải thiện nhiều chỉ tiêu quan trọng, trong đó có phục hồi xuất khẩu, tăng vốn đầu tư nước ngoài, sản xuất công nghiệp khởi sắc, kiểm soát tốt lạm phát.

Giữ chân nhà đầu tư nước ngoài

Giữ chân nhà đầu tư nước ngoài

Bất chấp diễn biến của dịch Covid-19, nhờ lợi thế vượt trội, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam vẫn rất khả quan.

Tình thế bất thường đòi giải pháp phi thường

Tình thế bất thường đòi giải pháp phi thường

Tăng trưởng quý 3 thấp nhất trong lịch sử; số người mất việc, hoãn việc, giảm thu nhập cao nhất lịch sử; nguy cơ không hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng hiện hữu… Tình huống đó đòi hỏi những nỗ lực và giải pháp phi thường.

Xuất khẩu 10 tháng tăng 16% so cùng kỳ năm trước

Xuất khẩu 10 tháng tăng 16% so cùng kỳ năm trước

Tổng cục Thống kê ước tính kim ngạch xuất khẩu 10 tháng vừa qua đạt 267,93 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lao động hồi hương – thách thức và cơ hội

Lao động hồi hương – thách thức và cơ hội

“Con người là vốn quý”- nhận định giản dị này càng trở nên thấm thía trong hoàn cảnh hàng loạt chuỗi sản xuất bị đứt gãy do hiện tượng “bỏ phố về quê” của người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

“Có thể không thiếu lao động trầm trọng vào quý IV”

“Có thể không thiếu lao động trầm trọng vào quý IV”

Việc thiếu hụt trầm trọng lao động trong quý IV và những năm tiếp theo có thể sẽ không xảy ra do doanh nghiệp chưa thể sản xuất ồ ạt trở lại.

Trung Quốc tăng thu mua nhiều nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Trung Quốc tăng thu mua nhiều nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Giá thức ăn chăn nuôi trong nước tăng liên tục từ đầu năm đến nay, nguyên nhân chính là do nguồn cung thức ăn chăn nuôi trên thế giới giảm, trong khi Trung Quốc tăng tốc thu mua nhiều nguyên liệu thức ăn chăn nuôi như ngô, đậu tương.