Nhà sản xuất ô tô đến từ Nhật Bản luôn biết cách hấp dẫn số đông người tiêu dùng. Những chiếc xe của hãng có giá cả phải chăng, đáng tin cậy và có thiết kế đẹp mắt, và kết quả là thương hiệu này đã bán ra một lượng xe khổng lồ mỗi năm.
Giống như bất kỳ nhà sản xuất ô tô nào khác, Toyota đã phải đối mặt với những thách thức của việc ngừng hoạt động dây chuyền sản xuất liên quan đến đại dịch và các vấn đề nguồn cung trên toàn cầu, nhưng có vẻ như hãng đang cảm thấy những ảnh hưởng của những vấn đề này ở mức độ thấp hơn so với nhiều đối thủ của mình.
Theo kết quả tài chính được công bố gần đây của thương hiệu cho năm tài khóa kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, Toyota đã ghi nhận con số lợi nhuận đạt 24,6 tỷ đô la (theo tỷ giá hối đoái hiện tại).
Con số này tăng 36% so với năm trước và cao hơn đáng kể so với kỷ lục trước đó là khoảng 17,6 tỷ USD, được thiết lập vào năm 2016. Doanh thu cũng tăng đáng kể với mức 15% lên khoảng 257,4 tỷ USD. Không có gì ngạc nhiên khi doanh số bán hàng của hãng xe Nhật đã tăng trong năm tài khóa vừa qua, với mức tăng là 7,6% lên 8,23 triệu xe. Tuy nhiên, con số này bao gồm cả doanh số đến từ các thương hiệu khác của Toyota như Lexus và Hino.
Toyota kỳ vọng mức tăng doanh số tích cực này sẽ tiếp tục trong năm nay, dự đoán doanh số bán lẻ sẽ tăng 3,1% lên 10,7 triệu chiếc. Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động dự kiến sẽ giảm xuống còn khoảng 19,7 tỷ USD.
Những lý do cho triển vọng ảm đạm này là do Trung Quốc tiếp tục đóng cửa, chi phí nguyên liệu thô tăng cao, lạm phát và vấn đề nguồn cung liên tục bất ổn do cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine gây ra. Giám đốc truyền thông Jun Nagata của Toyota cho biết: “Những yếu tố này sẽ được kết hợp với nhau và gây khó khăn cho thương hiệu. Năm tài khóa này, sẽ khó khăn hơn những năm khác để đưa ra dự báo chính xác".
Hãng xe Nhật cũng cảnh báo khách hàng nên chuẩn bị cho việc xe tăng giá, đặc biệt là trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung hiện nay, chẳng hạn như mẫu xe mới Toyota GR86 đã được bán hết ở một số thị trường. Đồng thời, thiên tai cũng gây ảnh hưởng đến sản lượng của hãng tại một số khu vực.
Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã có người mua TikTok. Ông dự đoán răng việc mua bán cần sự chấp thuận của Chính phủ Trung Quốc và sẽ được Chủ tịch Tập Cận Bình ủng hộ.
Microsoft đang đối mặt với một vụ kiện từ một nhóm tác giả, với cáo buộc công ty đã sử dụng sách của họ mà không xin phép để huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo Megatron.
Trong khi người tiêu dùng toàn cầu vẫn ưa chuộng màu xe đơn sắc, người mua Hàn Quốc ngày càng lựa chọn những tông màu rực rỡ, biểu cảm, báo chí Hàn Quốc dẫn báo cáo mới của nhà sản xuất sơn phủ toàn cầu Axalta.
Tesla dự kiến sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ robotaxi vào ngày 22/6 tại Austin, bang Texas, một bước đi ban đầu mà những người ủng hộ ông Elon Musk tin rằng có thể dẫn đến làn sóng tăng trưởng tiếp theo của công ty.
Tổng thống Donald Trump lần thứ ba gia hạn thời hạn buộc TikTok phải bán lại hoặc đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ khi ký một sắc lệnh hành pháp hôm thứ Năm nhằm tiếp tục trì hoãn việc thực thi luật.
CEO của OpenAI là Sam Altman tiết lộ, Mark Zuckerberg và Meta đã đề nghị khoản tiền thưởng ký hợp đồng lên đến 100 triệu USD cho nhân viên của đối thủ OpenAI nhằm lôi kéo họ chuyển công ty. Altman cũng chê Meta không giỏi đổi mới.
Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã có người mua TikTok. Ông dự đoán răng việc mua bán cần sự chấp thuận của Chính phủ Trung Quốc và sẽ được Chủ tịch Tập Cận Bình ủng hộ.
Microsoft đang đối mặt với một vụ kiện từ một nhóm tác giả, với cáo buộc công ty đã sử dụng sách của họ mà không xin phép để huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo Megatron.
Trong khi người tiêu dùng toàn cầu vẫn ưa chuộng màu xe đơn sắc, người mua Hàn Quốc ngày càng lựa chọn những tông màu rực rỡ, biểu cảm, báo chí Hàn Quốc dẫn báo cáo mới của nhà sản xuất sơn phủ toàn cầu Axalta.
Tesla dự kiến sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ robotaxi vào ngày 22/6 tại Austin, bang Texas, một bước đi ban đầu mà những người ủng hộ ông Elon Musk tin rằng có thể dẫn đến làn sóng tăng trưởng tiếp theo của công ty.
Tổng thống Donald Trump lần thứ ba gia hạn thời hạn buộc TikTok phải bán lại hoặc đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ khi ký một sắc lệnh hành pháp hôm thứ Năm nhằm tiếp tục trì hoãn việc thực thi luật.
CEO của OpenAI là Sam Altman tiết lộ, Mark Zuckerberg và Meta đã đề nghị khoản tiền thưởng ký hợp đồng lên đến 100 triệu USD cho nhân viên của đối thủ OpenAI nhằm lôi kéo họ chuyển công ty. Altman cũng chê Meta không giỏi đổi mới.