Với những sự kiện như: Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng, Fastival hoa Đà Lạt..., Lâm Đồng dự kiến sẽ đón hơn 5 triệu lượt du khách trong năm 2022.
Lễ 30/4 và 1/5 sắp tới trùng với thời điểm Lâm Đồng tổ chức tuần lễ du lịch vàng 2022 với nhiều chương trình hoạt động hấp dẫn, do đó dự báo thu hút hơn 180.000 lượt khách, tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.
Những ngày này ở Lâm Hà, mỗi quán cà phê đều có thể là… văn phòng kinh doanh địa ốc.
Mỗi dịp lễ tết, TP Đà Lạt đón hàng trăm ngàn lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, khiến một số khu vực trung tâm có thời điểm bị quá tải. Việc phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm ở vùng ven sẽ giúp du khách được trở về với thiên nhiên, góp phần kéo giãn lượng khách ra xa các khu trung tâm.
Làng hoa hồng Vạn Thành, Đà Lạt từng là làng hoa hồng lớn nhất Việt Nam. Thế nhưng vị trí ấy giờ lọt vào tay làng hoa dưới chân núi Lang Biang, không chỉ ở quy mô diện tích mà còn vì chất lượng vượt trội.
Ông Nguyễn Nam (56 tuổi, phường 7, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) trồng 1.000m vuông phúc bồn tử (có người gọi là trái mâm xôi) trong nhà kính sau đó liên kết với doanh nghiệp đưa khách du lịch vào tham quan, ăn thử rồi mua sản phẩm với giá 400.000 đồng/kg.
Điều thú vị là các cây ăn quả này được “hô biến” thành bon sai, cây kiểng để khách hàng chưng Tết, sau đó thưởng thức hương vị đặc biệt của các loại quả.
Liên danh Viện Quy hoạch xây dựng và Đại học Việt Đức (VGU) đã giành giải nhất cuộc thi ý tưởng chống ùn tắc giao thông TP Đà Lạt.
Giá hoa cúc tăng gần 3.000 đồng/cành cận ngày Tết ông táo (23 tháng chạp), người trồng hoa cúc ở Đà Lạt (Lâm Đồng) trúng đậm.
Các vùng trồng hoa rộng lớn tại Lâm Đồng đang hối hả vào vụ Tết sau khi được nới lỏng giãn cách, các tuyến vận chuyển thông thương. Tổng diện tích trồng hoa các loại của Đà Lạt phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán năm nay gần 750ha. Đây có thể được xem là vùng nguyên liệu hoa lớn nhất nước.