TP.HCM đẩy nhanh các giải pháp tháo gỡ, cải thiện nguồn cung nhà ở xã hội

Gia Linh Thứ bảy, ngày 02/12/2023 12:48 PM (GMT+7)
TP.HCM hiện có nhiều dự án nhà ở xã hội được khởi công hoặc tái khởi động nhưng sau đó lại nằm "đắp chiếu" trong thời gian dài. Vì vậy, thành phố đang tập trung phân loại các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ.
Bình luận 0

Theo báo cáo về việc triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội, UBND TP.HCM cho biết giai đoạn 2021 – 2025, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội dự kiến khoảng 2,5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, khoảng 35.000 căn nhà. Số lượng nhà ở cho thuê phấn đấu đạt khoảng 7.000 căn hộ, nhà ở lưu trú công nhân phấn đấu đạt khoảng 4.500 căn hộ.

Đến quý II/2023, TP.HCM đã hoàn thành đưa vào sử dụng 2 dự án, quy mô 623 căn hộ. Có 7 dự án nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân đang thi công với quy mô 4.996 căn hộ. Trong đó, 6 dự án nhà ở xã hội với quy mô 3.956 căn hộ và 1 dự án nhà lưu trú công nhân với 1.040 căn. Còn lại 82 dự án đang được theo dõi trong kế hoạch phát triển nhà ở xã hội.

TP.HCM: Phân loại vướng mắc cải thiện nguồn cung nhà ở xã hội, phục vụ nhu cầu người lao động - Ảnh 1.

Nhà ở xã hội, nhà giá rẻ đang thiếu hụt nguồn cung. Ảnh: Gia Linh

Về quỹ đất để đầu tư dự án nhà ở xã hội, giai đoạn 2021 – 2025, TP.HCM dự kiến bố trí 68 dự án, khu đất. Trong đó, có 32 dự án, khu đất được chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 – 2020 sang và bổ sung thêm 36 khu đất mới.

Thời gian tới, TP.HCM sẽ phấn đấu hoàn thành các thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng để đưa vào đầu tư xây dựng khoảng 35.000 căn nhà ở xã hội, tương ứng 2,5 triệu m2 sàn theo kế hoạch phát triển nhà ở.

Để thực hiện mục tiêu trên, năm 2022 vừa qua, TP.HCM đã khởi công 4 dự án nhà ở xã hội. Kết quả, tính đến tháng 11/2023, TP.HCM đã có 9 dự án được tái khởi động và khởi công (bao gồm 5 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020).

Tuy nhiên, các dự án sau khi được khởi công, tái khởi động thì lại rơi vào tình trạng nằm "đắp chiếu" vì gặp nhiều khó khăn. Theo đó, các nguyên nhân chủ yếu là do chủ đầu tư thiếu vốn, hoặc gặp vướng mắc trong công tác pháp lý trong vấn đề quỹ đất, tục thẩm định giá bán, xác nhận đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội...

Để giải quyết vấn đề trên, từ tháng 11/2022 đến nay, lãnh đạo thành phố đã tổ chức 11 cuộc họp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan về nhà ở xã hội. Trong đó, để đẩy nhanh tháo gỡ khó khăn cho các dự án nhà ở xã hội, tăng nguồn cung đáp ứng nhu cầu an cư cho người lao động, lãnh đạo thành phố đã phân định 5 nhóm vấn đề vướng mắc, giải quyết.

TP.HCM: Phân loại vướng mắc cải thiện nguồn cung nhà ở xã hội, phục vụ nhu cầu người lao động - Ảnh 3.

TP.HCM tập trung tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Ảnh: Gia Linh

Bao gồm như sau: Nhóm 1: tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các dự án nhà ở xã hội; nhóm 2: trình tự thủ tục thực hiện quy trình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; nhóm 3: quy trình xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất dưới 10ha; nhóm 4: thúc đẩy đầu tư công các dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Và cuối cùng, nhóm 5: phân công trách nhiệm theo dõi, giải quyết thủ tục đầu tư các dự án nhà ở xã hội cho các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đồng thời, UBND TP.HCM đã giao Sở Xây dựng là đơn vị tổng hợp báo cáo các khó khăn vướng mắc đối với các dự án xã hội. Phân nhóm, báo cáo đề xuất thành phố để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị có liên quan việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được giao nhiệm vụ, thời gian thực hiện cụ thể, kịp thời báo cáo các vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để UBND TP.HCM xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trường hợp pháp luật chưa quy định hoặc quy định chưa rõ ràng thì báo cáo đề xuất các bộ ngành, Chính phủ giải quyết.

Chia sẻ với Dân Việt, giám đốc một doanh nghiệp chuyên phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM cho biết thời gian qua, việc phát triển mô hình nhà ở xã hội, nhà giá rẻ tại địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Hệ luỵ, nhiều doanh nghiệp phải bỏ cuộc, không tha thiết đầu tư vào loại hình này. Việc nhận diện, phân loại các nhóm dự án sẽ đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, tăng nguồn cung nhà ở xã hội trong bối cảnh thành phố đang rất khan hiếm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem