Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành quyết định về việc kiện toàn Tổ Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn TP.HCM.
Một loạt vướng mắc liên quan đến vấn đề pháp lý đã khiến nguồn cung nhà ở xã hội tại TP.HCM không đáp ứng được nhu cầu của người lao động.
Hàng loạt động thái ráo riết, gỡ khó cho bất động sản tại TP.HCM đã được cơ quan quản lí triển khai. Đón nhận các trợ lực, nhiều công trình đã nhộn trở lại, góp phần "hâm nóng" thị trường, vực dậy niềm tin của nhà đầu tư.
Thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án hoàn thiện thủ tục đầu tư để khởi công 10 dự án và hoàn thành 9 dự án trong quý này.
Nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản đang cố gắng chạy đua, tái khởi động các dự án bất động sản để vực dậy niềm tin từ người mua nhà, từ đó huy động được nguồn tiền mặt sẵn có trên thị trường, không phụ thuộc vào các nhà băng.
Nguồn tiền vẫn đang là vấn đề sống còn với nhiều doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM. Hiện một số doanh nghiệp phải tìm cách tái khởi động dự án để thu hút dòng tiền từ khách hàng đóng theo tiến độ xây dựng.
Việc ủy quyền cho các quận, huyện sẽ tạo sự chủ động cho quận, huyện đẩy nhanh tiến độ dự án và giảm áp lực cho các sở, ngành.
Trong năm 2022 vừa qua, TP.HCM đã tổ chức khởi công, động thổ 4 dự án nhà ở xã hội và 11 dự án nhà lưu trú. Tuy nhiên, nhiều dự án sau đó lại không được triển khai xây dựng.
Hiện nay, nhiều án chung cư tại TP.HCM đang quay trở lại "đường đua". Đây được xem là cơ hội cho những người dân có nhu cầu mua nhà ở thực, khi nhiều chuyên giá cho rằng giá chung cư khó có thể giảm sâu hơn.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, từ năm 2022 đến nay, TP.HCM chỉ mới hoàn thành được 1 dự án nhà ở xã hội. Hiện nay, các ban ngành đang tập trung nguồn lực để phát triển 9 dự án, đáp ứng nhu cầu an cư cho người lao động.