Thứ bảy, 20/04/2024

TP.HCM hút khách quốc tế với nhiều sản phẩm mới lạ

18/08/2022 3:00 PM (GMT+7)

Du khách quốc tế có mặt tại hầu hết các điểm tham quan tại TP.HCM. TP.HCM đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thu hút khách du lịch nhiều hơn nữa cho mục tiêu 3,5 triệu khách quốc tế trong năm 2022.

TP.HCM đắt khách MICE quốc tế

Dù chưa thể phục hồi hoàn toàn như trước dịch Covid-19 nhưng khách quốc tế đến TP.HCM vẫn là một điểm sáng so với bức tranh du lịch cả nước trong 7 tháng đầu năm 2022. Tại TP.HCM, du khách quốc tế có mặt tại hầu hết các điểm tham quan, đi theo từng nhóm nhỏ hoặc có các công ty lữ hành dẫn tour.

Số liệu thống kê cho thấy, tính đến cuối tháng 7/2022, khách quốc tế đến TP.HCM ước đạt 765.585 lượt, chiếm khoảng hơn 70% so với tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

TP.HCM hút khách quốc tế với nhiều sản phẩm mới, lạ - Ảnh 1.

Chợ Bến Thành (quận 1, TP.HCM) nhộn nhịp khách quốc tế. Ảnh: Hồng Phúc

Giữa tháng 8/2022, đoàn 123 khách Nam Phi đã đến TP.HCM tổ chức hội nghị kết hợp du lịch (du lịch MICE). Đoàn đã thưởng thức ẩm thực, dạo quanh thành phố, ngắm sông Sài Gòn trên du thuyền.

Đại diện phía đoàn khách Nam Phi cho biết TP.HCM có một cuộc sống về đêm sống động, con sông tuyệt đẹp và những giá trị văn hóa, truyền thống độc đáo không giống bất kỳ nơi nào khác. Đây cũng là điểm đến an toàn, ẩm thực ngon và không gian thích hợp cho các hoạt động khám phá, giải trí.

Phía đơn vị tổ chức tour cho đoàn khách Nam Phi hứa hẹn sẽ tiếp tục đưa khách du lịch từ Nam Phi đến TP.HCM trong thời gian tới, ngoài việc trải nghiệm, tham quan, còn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại TP.HCM.

Trước đó 1 tháng, đoàn 460 khách Ấn Độ cũng đã chọn TP.HCM tổ chức hội nghị kết hợp du lịch. Đây là một trong những đoàn khách MICE từ Ấn Độ lớn nhất Việt Nam. Phía đoàn nhận định việc đường bay thẳng TP.HCM - Ấn Độ được kết nối lại và khai thác mới là tín hiệu tích cực, tạo cơ hội để thu hút khách du lịch từ một trong những thị trường đông dân nhất thế giới đến với TP.HCM.

Theo các công ty du lịch lữ hành, các hãng hàng không, thời điểm cuối năm, khách quốc tế sẽ đến TP.HCM nhiều hơn. Các doanh nghiệp cũng đã sẵn sàng các phương án cho giai đoạn mùa du lịch cuối năm. Trong đó, các công ty lữ hành sẽ đưa những tour mới nhất tại TP.HCM, khám phá nét văn hóa, bản sắc tại TP.HCM đến du khách.

Cơ hội quảng bá, đón khách

Khách quốc tế đến TP.HCM khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, số liệu thống kê cho thấy số lượng khách đến TP.HCM vẫn khá khiêm tốn so với mục tiêu 3,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. TP.HCM đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thu hút khách du lịch nhiều hơn.

Từ ngày 8-10/9 tới, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 16 (ITE HCMC 2022) sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đây là sự kiện được kỳ vọng để ngành du lịch TP.HCM bứt phá trong giai đoạn cuối năm, nhất là đón khách quốc tế.

Điểm nổi bật của hội chợ này là có có chương trình người mua quốc tế, để các doanh nghiệp du lịch quốc tế có nhu cầu mở rộng thị trường, mang du khách đến Việt Nam, cũng như tìm kiếm các đối tác du lịch tại Việt Nam và khu vực hạ nguồn sông Mê Kông trong thời gian tới.

TP.HCM hút khách quốc tế với nhiều sản phẩm mới, lạ - Ảnh 3.

Từ ngày 8-10/9 tới, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 16 sẽ diễn ra tại TP.HCM sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: SDL

Bà Nguyễn Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM cho biết sự kiện này sẽ có trên 150 người mua quốc tế từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, cụ thể là Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nga, Romania, Ba Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Kuwait. Đây là các thị trường du lịch inbound trọng điểm và tiềm năng của du lịch Việt Nam. Hội chợ ITE HCMC sẽ mở ra hơn 6.000 cuộc hẹn thương mại B2B giữa người mua và các đơn vị triển lãm.

Ông Trịnh Ngọc Thành - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, nhận định đây là cơ hội tốt để tiếp xúc với các cơ quan xúc tiến du lịch các nước, tìm hiểu, tìm kiếm các đối tác, bạn hàng mới, tiềm năng, cùng nhau hợp tác nhằm tạo ra các sản phẩm mới, chất lượng, hấp dẫn; từ đó thúc đẩy sự phát triển của các bên cũng như góp phần đưa du lịch, kinh tế, xã hội của TP.HCM và Việt Nam khôi phục nhanh chóng sau dịch.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM chia sẻ thị trường khách quốc tế đến Việt Nam đang đón nhận những tín hiệu rất tích cực về sự tăng trưởng trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Phía cơ quan đại diện của Việt Nam tại các nước cũng đang tích cực quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam, tổ chức các hoạt động xúc tiến để giới thiệu, đưa khách đến TP.HCM và Việt Nam trong thời gian tới.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Một loạt nhà bán lẻ hàng đầu khu vực Mỹ la tinh cho biết sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung cấp thuộc nhiều ngành hàng như thực phẩm, quần áo, giày dép, đồ điện gia dụng…

Giá dầu tăng, vàng cao kỷ lục, chứng khoán giảm sau khi Israel tấn công Iran

Giá dầu tăng, vàng cao kỷ lục, chứng khoán giảm sau khi Israel tấn công Iran

Giá dầu ở châu Á tăng hơn 3% hôm nay 19/4 sau khi có tin Israel mới không kích một căn cứ quân sự của Iran để trả đũa. Vụ đáp trả của Israel có thể đẩy Trung Đông lún sâu hơn vào xung đột.

Phát hiện chất cấm Sibutramin trong Detox Táo hỗ trợ giảm cân

Phát hiện chất cấm Sibutramin trong Detox Táo hỗ trợ giảm cân

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát thông tin kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

TP.HCM tiếp tục siết quản lý hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

TP.HCM tiếp tục siết quản lý hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Giá USD ngân hàng tiếp tục lập đỉnh

Giá USD ngân hàng tiếp tục lập đỉnh

Giá USD tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hôm nay tiếp tục tăng mạnh, có nhà băng đẩy giá bán lên mức đỉnh 25.348 đồng/USD, thiết lập đỉnh cao mới. Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước cũng nâng tỷ giá trung tâm.

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong mùa nắng nóng

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong mùa nắng nóng

Thời tiết nắng nóng kéo dài là môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi, phát triển, dẫn đến thực phẩm mất an toàn vệ sinh và có thể gây ra ngộ độc thực phẩm. TP.HCM tăng cường thanh kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố.