Thứ sáu, 19/04/2024

TP.HCM thành vùng xanh, kỳ vọng du lịch Tết

15/01/2022 10:12 AM (GMT+7)

Thị trường du lịch lớn nhất cả nước - TP.HCM trở thành vùng xanh là tín hiệu tích cực để du khách yên tâm và doanh nghiệp cũng mạnh dạn mở bán tour Tết Nguyên đán 2022

Chưa đầy 2 tuần nữa, ngành du lịch sẽ bước vào mùa du lịch lớn nhất trong năm - dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 kéo dài nhưng đến nay, các doanh nghiệp (DN) đã mở bán hàng loạt sản phẩm, dịch vụ, tour tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Khó tăng đột biến

Ngày 14-1, ghi nhận tại nhiều công ty du lịch như Lữ hành Saigontourist, Vietravel, TST tourist, Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, Kiwi Travel, Thế Hệ Trẻ, Vinagroup, Saco…, lượng khách hỏi thăm về sản phẩm du lịch dịp Tết Nguyên đán đã tăng đáng kể so với những tuần trước.

TP HCM thành vùng xanh, kỳ vọng du lịch Tết - Ảnh 1.

Đà Lạt là điểm đến được ưa thích của du khách TP HCM trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.Ảnh: ĐÌNH THI

Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết nhu cầu của khách hàng về các chùm tour du lịch, dịch vụ, vé máy bay, dịch vụ thuê xe… đang tăng với hơn 3.000 lượt khách đặt chỗ trên toàn hệ thống. Tình hình có xu hướng khả quan hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Công ty Vietravel, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó Giám đốc Ban Tiếp thị, cho hay dự kiến từ 25 tháng chạp đến mùng 10 tháng giêng, công ty sẽ phục vụ khoảng 5.000 khách. Số lượng khách đăng ký tour Tết đã đạt khoảng 50% so với kế hoạch. Các điểm đến được khách hàng ưu tiên lựa chọn là Phú Quốc, Đông - Tây Bắc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Đà Lạt…

Ông Trần Thế Dũng, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ, cho biết công ty đang mở bán một số tour Tết đi Đắk Nông, Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Đông Bắc, Tây Bắc… với những điểm đến mới nhằm tạo sự khác biệt, cạnh tranh so với tour của các công ty khác.

Các công ty du lịch cho biết tình hình đăng ký tour có phần trễ hơn so với mọi năm và du khách có xu hướng chọn lựa các sản phẩm tour giá tốt, cạnh tranh.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông - marketing Công ty TST tourist, thông tin lượng khách đăng ký tour Tết Nguyên đán đã đạt khoảng 40%. Du khách chủ yếu chọn hình thức du lịch theo nhóm gia đình, nhóm bạn.

"Bên cạnh các tour trọn gói, công ty linh hoạt cung cấp thêm hình thức tour khởi hành theo nhóm riêng hoặc mua riêng các dịch vụ như vé máy bay, khách sạn để du khách đi tự túc" - ông Mẫn nói.

Thống nhất quy định để khách yên tâm

Theo các DN, nhu cầu đặt tour du lịch Tết Nguyên đán đã tăng hơn nhiều so với kỳ nghỉ Tết dương lịch vừa qua. Tour Tết Nguyên đán là tín hiệu tích cực cho sự hồi phục của ngành du lịch và nếu tình hình dịch vẫn được kiểm soát tốt, sẽ có cơ hội nhiều hơn vào dịp hè sắp tới.

Đặc biệt, một trong những tín hiệu lạc quan, tạo sự an tâm cho du khách là việc TP.HCM thành vùng xanh. 

Đại diện khách sạn Grand (quận 1) cho biết nhu cầu khách đặt dịch vụ qua công ty lữ hành dịp Tết ở đây chưa nhiều nhưng khách sạn kỳ vọng sẽ có thêm nhiều khách ngay ở TP HCM và các địa phương sử dụng dịch vụ phòng, dịch vụ ăn uống trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Minh Mẫn phân tích TP.HCM trở thành vùng xanh là điều rất thuận lợi cho du lịch cả nước khi đây là thị trường cung cấp nguồn khách lớn nhất, du khách từ thành phố có thể thoải mái hơn khi đi du lịch. Đồng thời, trở thành vùng xanh sẽ là điều kiện để du lịch TP.HCM vừa phát triển tour nội đô phục vụ cho nhu cầu du khách ngay tại chỗ, đồng thời kêu gọi các tỉnh, thành tham gia ký kết các hợp tác, liên kết với TP.HCM tạo thành vùng an toàn cho du khách. Đơn cử, tỉnh Điện Biên đang tổ chức cho các DN lữ hành ở TP.HCM khảo sát du lịch để kịp ra sản phẩm mới trong dịp Tết này.

Dù vậy, một trong những rào cản nếu được gỡ bỏ sẽ góp phần giúp du lịch nội địa nhộn nhịp hơn vào dịp Tết Nguyên đán là quy định về cách ly ở các địa phương. 

Ông Phạm Quý Huy, Giám đốc Kiwi Travel, nhận định dù khách hàng rất hào hứng khi TP.HCM đã thành vùng xanh nhưng quy định của mỗi địa phương về chống dịch chưa đồng nhất nên khách hàng rất e dè. Chẳng hạn, khách hồi hương chỉ phải cách ly 3 ngày trong khi người dân từ TP.HCM, Hà Nội… về quê có nơi 7 ngày, có nơi 14 ngày. 

Ghi nhận tại nhiều khách sạn, resort 4-5 sao cho thấy nhu cầu đặt phòng và dịch vụ tăng lên đáng kể, nhất là những khách sạn, resort ở gần biển. Khảo sát về nhu cầu và xu hướng của khách du lịch thời Covid-19 do Hội đồng Tư vấn du lịch và Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân mới đây cho thấy Phú Quốc, Đà Nẵng... là những điểm đến hàng đầu được lựa chọn.
Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Bánh xèo khổng lồ tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ

Bánh xèo khổng lồ tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ

Tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2024 đã diễn ra hoạt động đổ chiếc bánh xèo khổng lồ có đường kính kỷ lục 3m. Chiếc bánh do 15 nghệ nhân tham gia thực hiện, theo công thức truyền thống.

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Ngày 16/4, tại Bến Tre, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch Bến Tre giai đoạn 2024 - 2029.

Đến Hà Nội đừng bỏ lỡ cốc cà phê trứng

Đến Hà Nội đừng bỏ lỡ cốc cà phê trứng

Một cốc cà phê vào buổi sáng là thói quen của CEO Apple Tim Cook. Khi đến Hà Nội, ông đã tranh thủ thưởng thức món cà phê trứng độc đáo. Vậy cà phê trứng độc đáo thế nào?

Hé lộ vở đại nhạc kịch “Chuyến tàu huyền thoại” tại Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024

Hé lộ vở đại nhạc kịch “Chuyến tàu huyền thoại” tại Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024

Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024 kéo dài đến 10 ngày, từ 31/5 đến 9/6. Điểm nhấn của lễ hội Sông nước TP.HCM 2024 là vở đại nhạc kịch “Chuyến tàu huyền thoại” trên sông Sài Gòn.

Hơn 50.000 quyển sách phục vụ bạn đọc trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Hơn 50.000 quyển sách phục vụ bạn đọc trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam có sự tham gia của 31 đơn vị cùng 42 gian hàng, mang đến gần 50.000 quyển sách với hơn 300 hoạt động diễn ra từ 15/5 - 1/5.

Các tỷ phú ăn gì, chơi đâu khi đến Việt Nam

Các tỷ phú ăn gì, chơi đâu khi đến Việt Nam

Tim Cook khá thích thú với món cà phê trứng ở Hà Nội. Bill Gates trải nghiệm buổi thiền trà đặc biệt trên đỉnh Bàn Cờ, Đà Nẵng.