Thứ sáu, 26/04/2024
kết quả tìm kiếm (13)
Phân chia vạch kẻ đường để cho thuê kinh doanh: Người dân sắp thoát cảnh tháo chạy khi thấy trật tự đô thị?

Phân chia vạch kẻ đường để cho thuê kinh doanh: Người dân sắp thoát cảnh tháo chạy khi thấy trật tự đô thị?

Trung tâm TP.HCM hiện đã có một số tuyến đường phân chia vạch kẻ đường để cho người dân thuê kinh doanh, mua bán. Nhiều tiểu thương chia sẻ rằng: “Sắp tới sẽ thoát khỏi cảnh tháo chạy khi thấy lực lượng trật tự đô thị…”.

Bắt 2 đối tượng nhận hối lộ của các tiểu thương ở chợ đầu mối Hóc Môn nhiều năm qua

Bắt 2 đối tượng nhận hối lộ của các tiểu thương ở chợ đầu mối Hóc Môn nhiều năm qua

Lợi dụng việc quản lý trật tự đô thị, kiểm tra, thu giữ xe, hàng hóa của tiểu thương vi phạm, nên đã “trao đổi riêng” với người vi phạm để “ra giá” trả tang vật vi phạm sớm so với quy định, qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Vụ một hộ dân nuôi gần 100 con chó gây ảnh hưởng đến người dân: Chây ì nộp phạt

Vụ một hộ dân nuôi gần 100 con chó gây ảnh hưởng đến người dân: Chây ì nộp phạt

Hơn 30 hộ dân sống tại đường Hoàng Diệu suốt nhiều năm liền phải chịu tiếng ồn, mùi hôi do nhà hàng xóm nuôi gần 100 con chó. UBND quận 4 đã có quyết định phạt chủ hộ này 64 triệu đồng, nhưng đến nay người chủ này vẫn chưa nộp phạt.

TP Thủ Đức "ra tay" dẹp lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh

TP Thủ Đức "ra tay" dẹp lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh

Đồng loạt 34 phường của TP.Thủ Đức, TP.HCM đã ra quân dẹp tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, tổ chức hướng dẫn, sắp xếp nhằm ổn định trật tự lòng lề đường, đảm bảo đường thông hè thoáng.

TP.HCM: Tình trạng mua bán tự phát, lấn chiếm vỉa hè vẫn còn xảy ra ở các chợ đầu mối

TP.HCM: Tình trạng mua bán tự phát, lấn chiếm vỉa hè vẫn còn xảy ra ở các chợ đầu mối

Qua công tác kiểm tra thực tế tại các chợ đầu mối, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã ghi nhận nhiều tình trạng mua bán tự phát, lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Quán nhậu tràn ra vỉa hè ở quận Phú Nhuận: “Quán tôi chỉ thỉnh thoảng lấn chiếm chứ không thường xuyên”

Quán nhậu tràn ra vỉa hè ở quận Phú Nhuận: “Quán tôi chỉ thỉnh thoảng lấn chiếm chứ không thường xuyên”

Nhiều quán nhậu trên địa bàn quận Phú Nhuận - TP.HCM ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè làm nơi giữ xe, đặt bàn để khách ngồi ăn uống. Bị kiểm tra, họ luôn phân trần: “Quán tôi chỉ thỉnh thoảng lấn chiếm chứ không diễn ra thường xuyên…”.

Đòi lại vỉa hè: "Cuốn chiếu" từng tuyến phố, kỷ luật cán bộ vi phạm

Đòi lại vỉa hè: "Cuốn chiếu" từng tuyến phố, kỷ luật cán bộ vi phạm

Lực lượng chức năng ở Hà Nội sẽ kiểm tra, xử lý theo từng tuyến phố, từng khu vực, không bỏ sót vi phạm, kiên quyết cưỡng chế các trường hợp không chấp hành.

Vỉa hè ở Hà Nội lại bị "cướp", người đi bộ phải đi xuống lòng đường

Vỉa hè ở Hà Nội lại bị "cướp", người đi bộ phải đi xuống lòng đường

Các cửa hàng, cơ sở kinh doanh tại Hà Nội dựng xe, bày bàn ghế, hàng hoá biến nơi dành cho người đi bộ thành bãi gửi xe, bán hàng...

Một quận ở Hà Nội ra quân, xử lý hàng chục điểm trông giữ xe không phép

Một quận ở Hà Nội ra quân, xử lý hàng chục điểm trông giữ xe không phép

Quận Hoàn Kiếm sẽ tập trung kiểm tra, xử lý, giải tỏa 35 điểm trông giữ xe không phép, 16 điểm xe ô tô thường xuyên dừng đỗ sai quy định chậm nhất trong tháng 3/2023.

Khách hàng thuê nhà vi phạm các quy định của Khu đô thị Vạn Phúc

Khách hàng thuê nhà vi phạm các quy định của Khu đô thị Vạn Phúc

Thông tin một số clip, tài khoản đăng tải về việc một người nước ngoài thuê nhà tại Khu đô thị Vạn Phúc bị Van Phuc Group cưỡng chế hoạt động kinh doanh là hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của Van Phuc Group.