TP.HCM hiện có 1.218 trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập cho trẻ làm quen với tiếng Anh, đạt tỷ lệ 57,37%. Dù phụ huynh hiểu tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến và vô cùng quan trọng, nhưng lại cho rằng không nhất thiết phải nhồi nhét ngoại ngữ cho con từ khi còn nhỏ.
Sáng 22/12, Đường sách TP.Thủ Đức chính thức khánh thành sau thời gian dài chuẩn bị. Với chiều dài 190,6m, tổng diện tích 3.508m2, nơi đây được kỳ vọng sẽ phát triển văn hóa đọc, gắn kết người làm sách và người đọc của Thành phố.
Trong thời gian từ ngày 3/4 đến 24/4, con trai 3 tuổi của chị N.H liên tục bị bạn cùng lớp "tác động vật lý" như đánh, đạp, đè, kẹp cổ... Dù có ý kiến với nhà trường nhiều lần nhưng tình hình không thay đổi nên phụ huynh đã cho con nghỉ học.
Nhiều ý kiến cho rằng, với đặc thù là con công nhân, trẻ phải đi học 12 tháng/năm học, nên cần có chính sách mở rộng thời gian hỗ trợ cho trẻ.
Nhiều ý kiến đề xuất về việc tổ chức cấp chứng chỉ tiếng Anh cho trẻ mầm non tại hội thảo "Làm quen Tiếng Anh bậc mầm non theo chuẩn quốc tế, và ứng dụng công nghệ trong khảo sát năng lực ngoại ngữ".
Các trường mầm non công lập trên địa bàn huyện Hóc Môn chỉ đáp ứng được chỗ học cho hơn 20% trẻ, gần 80% phải học trường tư thục.
Làm quen với môi trường mầm non được hơn một tháng, bé Sóc phải nghỉ dịch Covid-19 ở nhà gần một năm. Ngày đầu trở lại lớp, bé bỡ ngỡ, lạ lẫm và khóc như mưa khi mẹ giao cho cô giáo.
Nhiều phụ huynh gửi trẻ được 2 ngày thì cơ sở mầm non bị đình chỉ hoạt động vì nhận trẻ sớm hơn quy định của UBND TP.HCM
Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn cụ thể khi đón trẻ mầm non trở lại trường học tập trực tiếp sau Tết.
Các cơ sở mầm non tại TP.HCM đều đang lên kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất để đón trẻ đi học trở lại sau tết Nguyên đán 2022.