Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM vừa thông tin trong tuần qua, TP có thêm 3 ca tử vong do sốt xuất huyết, nâng tổng số ca tử vong từ đầu năm đến nay lên 29 trường hợp.
TP.HCM hiện ghi nhận 26 ca tử vong do sốt xuất huyết, cao nhất trong 10 năm qua. Sở Y tế TP.HCM quyết định phân tầng điều trị với bệnh nhân sốt xuất huyết.
Số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng, dù số ca mắc sốt xuất huyết có chiều hướng giảm nhưng vẫn tiếp tục có ca tử vong, TP.HCM lại đối mặt với dịch chồng dịch.
Do không có triệu chứng điển hình nên bệnh nhân không biết mình mắc sốt xuất huyết. Bệnh nhân được phát hiện bệnh khi đi khám vì nghi ngờ mắc bệnh nào đó hoặc có dấu hiệu trở nặng.
Chỉ sau 2 ngày phát hiện sốt xuất huyết, người phụ nữ trẻ mang thai 25 tuần tuổi đã tổn thương lan tỏa 2 phổi, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, nguy kịch tính mạng.
Ngày 27/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM trong bối cảnh các ca sốt xuất huyết đang tăng chóng mặt.
Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang có những diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết khu vực phía Nam.
Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM vừa cứu sống hai trẻ bị suy hô hấp nặng, tổn thương gan do sốc sốt xuất huyết.
Tại cuộc họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 chiều 26/4, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố rất khả quan. Đáng lo ngại nhiều hơn là dịch sốt xuất huyết.
TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang bắt đầu vào mùa mưa, thời tiết thuận lợi khiến cho bệnh sốt xuất huyết vào mùa. Nhiều bệnh nhi sau khi bị nhiễm sốt xuất huyết đã biến chứng nặng, đã có ca tử vong.