Tàu ngầm hạt nhân chiến lược K-114 Tula của Nga xuất hiện kết cấu giống giáp lồng, đây có thể là giải pháp chống UAV tự sát tập kích khi tàu đậu tại hải cảng, hoặc đang nổi trên mặt nước.
Một kíp lái xe tăng T-62M của Nga đã lập kì tích khi có thể sống sót trước cuộc tấn công của khoảng 10 máy bay tự sát không người lái từ Ukraine.
Chiến đấu cơ Su-34 Nga đã lần đầu thả cùng lúc 4 bom gắn hệ thống dẫn đường UMPK cùng lúc, điều này được cho là nhằm tăng tối đa hỏa lực nhằm vào mục tiêu của đối phương.
Chiếc UAV tự sát Lancet Nga đã đánh trúng đài radar phòng không Ukraine cách tiền tuyến hơn 90 km, khoảng cách xa chưa từng thấy với mẫu máy bay không người lái tự sát này.
Sự xuất hiện của UAV tự sát đã làm thay đổi phương pháp tác chiến trên chiến trường, hiện các dòng vũ khí có khả năng tự hành trong đó có pháo côi 2S9 Nona-S đều phải lắp đặt giáp sắt phía trên nóc để đối phó với đòn đánh từ UAV.
Những hình vẽ oanh tạc cơ Tu-95MS đã được không quân Nga tỉ mỉ thực hiện trên đường băng căn cứ Engels với mục đích đánh lừa máy bay không người lái (UAV) cảm tử của đối phương.
Nhằm không để chiến tăng T-90M rơi vào tay đối phương, quân đội Nga đã quyết định dùng UAV tự sát Lancet để phá hủy chiếc thiết xa này.
Điều tra cho thấy, ít nhất một hệ thống phòng thủ Avenger của Mỹ đã không hoạt động khi loạt căn cứ nước này tại Syria bị UAV tự sát tập kích khiến một người chết và 6 người khác bị thương.
Thủ đô Kiev cùng nhiều thành phố khắp lãnh thổ Ukraine bị cắt điện, nước sạch sau đợt tấn công bằng hơn 70 tên lửa hành trình được phóng đi từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược của Nga.
Đức sẽ gửi thêm 7 pháo tự hành phòng không Gepard cho Ukraine, bên cạnh 30 cỗ pháo cùng loại mà Berlin viện trợ trước đó. Có trong tay loại vũ khí này sẽ giúp Kiev đối phó hiệu quả với đòn đánh từ UAV tự sát đối phương.