Thứ bảy, 20/04/2024
kết quả tìm kiếm (4)
Khách tây thích thú chui hầm, bắn súng AK ở địa đạo Củ Chi

Khách tây thích thú chui hầm, bắn súng AK ở địa đạo Củ Chi

Địa đạo Củ Chi tại TPHCM được nhiều du khách nước ngoài mô tả là “mê cung dưới lòng đất”. Địa điểm này đang được chính quyền TPHCM làm các thủ tục để trình UNESCO công nhận trở thành Di sản thế giới.

Đất nước có nhiều di sản được UNESCO công nhận nhất

Đất nước có nhiều di sản được UNESCO công nhận nhất

Italy trở thành quốc gia dẫn đầu với 58 di sản được UNESCO công nhận. Ngoài ra, các nước như Trung Quốc, Đức, Pháp và Tây Ban Nha cũng có nhiều công trình mang thành tựu của nhân loại, kỳ quan thiên nhiên. Cho đến nay, UNESCO đã công nhận hơn 1.157 di sản thế giới tại 167 quốc gia, vùng lãnh thổ.

"Mắt Thần Núi" tại Cao Bằng

"Mắt Thần Núi" tại Cao Bằng

“Mắt Thần núi”, "Núi Thủng" hay "Núi Mắt rồng" là những tên gọi khác nhau của một danh thắng độc đáo, hứa hẹn là điểm đến lý tưởng của du khách trong hành trình trải nghiệm Công viên địa chất UNESCO Non nước Cao Bằng.

Đưa thương hiệu, di sản văn hóa nghề làm nước mắm Phú Quốc bay xa

Đưa thương hiệu, di sản văn hóa nghề làm nước mắm Phú Quốc bay xa

Sau khi được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề làm nước mắm Phú Quốc tiếp tục hướng tới việc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới để tăng giá trị thương hiệu sản phẩm.