Ứng dụng AI Trung Quốc khiến chứng khoán Mỹ chao đảo, NVIDIA giảm giá sốc
V.N (Theo Reuters)
28/01/2025 7:11 AM (GMT+7)
Nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu công nghệ trên toàn cầu vào Thứ Hai 27/1 khi lo ngại mô hình trí tuệ nhân tạo giá rẻ của Trung Quốc sẽ đe dọa sự thống trị của các công ty AI hiện tại như Nvidia, làm giảm 592,7 tỷ USD giá trị thị trường của nhà sản xuất chip này.
Deepseek của Trung Quốc đã khiến chứng khoán toàn cầu chao đảo. Ảnh: Reuters.
Tuần trước, công ty khởi nghiệp Trung Quốc DeepSeek đã ra mắt một trợ lý AI miễn phí mà họ cho biết sử dụng ít dữ liệu và chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với các dịch vụ hiện tại. Đến Thứ Hai, trợ lý này đã vượt qua đối thủ Mỹ ChatGPT về số lượt tải xuống từ cửa hàng ứng dụng của Apple.
Điều này đã khiến chỉ số Nasdaq công nghệ giảm 3,1% vào Thứ Hai. Nvidia là tác nhân kéo Nasdaq xuống mạnh nhất, với cổ phiếu của hãng này giảm gần 17%, đánh dấu mức giảm một ngày kỷ lục về giá trị vốn hóa thị trường của cổ phiếu Phố Wall, theo dữ liệu từ LSEG.
Mất mát vốn hóa thị trường của Nvidia vào Thứ Hai đã gấp đôi kỷ lục mất mát so với một ngày trước đó, mà Nvidia thiết lập vào tháng 9 năm ngoái.
Tác nhân kéo Nasdaq xuống tiếp theo là nhà sản xuất chip Broadcom Inc, giảm 17,4%, tiếp theo là Microsoft, nhà đầu tư của ChatGPT, giảm 2,1%, và Alphabet, công ty mẹ của Google, giảm 4,2%.
Chỉ số bán dẫn Philadelphia giảm 9,2%, mức giảm phần trăm lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2020 và cổ phiếu giảm mạnh nhất trong chỉ số này là Marvell Technology, giảm 19,1%.
Sự giảm giá của cổ phiếu Mỹ đã theo sau một đợt bán tháo bắt đầu từ châu Á, với Tập đoàn SoftBank của Nhật Bản giảm 8,3%, và lan sang châu Âu, nơi cổ phiếu ASML giảm 7%.
“Nếu thật sự DeepSeek là ‘cái bẫy chuột tốt hơn’ mà người ta nói đến, điều này có thể làm gián đoạn toàn bộ câu chuyện về AI đã giúp thúc đẩy thị trường trong hai năm qua” - Brian Jacobsen, kinh tế trưởng của Annex Wealth Management tại Menomonee Falls, Wisconsin, cho biết.
“Điều này có thể dẫn đến nhu cầu ít hơn đối với chip, ít nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng điện năng để cung cấp cho các mô hình, và ít nhu cầu đối với các trung tâm dữ liệu quy mô lớn”.
Cơn sốt AI đã thúc đẩy một dòng vốn khổng lồ đổ vào cổ phiếu trong 18 tháng qua, làm tăng giá trị thị trường và đẩy các thị trường chứng khoán lên mức cao mới.
Mới hôm thứ Tư, các cổ phiếu liên quan đến AI của Mỹ đã tăng mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump công bố một kế hoạch khu vực tư nhân cho những gì ông nói là một khoản đầu tư trị giá 500 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI thông qua một liên doanh có tên Stargate.
Kể từ đó, SoftBank đã công bố cam kết 19 tỷ USD để giúp tài trợ cho liên doanh Stargate, với các nhà đầu tư khác bao gồm nhà phát triển ChatGPT OpenAI và Oracle, cổ phiếu của Oracle giảm 13,8% vào Thứ Hai.
Trong cuộc tháo chạy khỏi rủi ro, các nhà đầu tư đã tìm đến trái phiếu chính phủ và các loại tiền tệ an toàn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn 4,53%, trong khi tiền tệ Nhật Bản và franc Thụy Sĩ đã tăng giá so với đồng đô la Mỹ.
Nhà phân tích của Deutsche Bank, Adrian Cox, đã viết trong một ghi chú nghiên cứu vào Thứ Hai rằng DeepSeek đang "gieo mầm nghi ngờ vào phương pháp 'lớn hơn là tốt hơn' đã thúc đẩy cuộc đua AI cho đến nay".
Tuy nhiên, Cox cho biết "AI rẻ hơn có thể đồng nghĩa với việc AI sẽ trở nên phổ biến hơn, với sự bùng nổ trong các ứng dụng thực tế khi nó trở nên sẵn có dưới nhiều hình thức trên mọi thiết bị có thể tưởng tượng".
Sau khi ra mắt mô hình ChatGPT Trung Quốc đầu tiên do gã khổng lồ công cụ tìm kiếm Baidu tạo ra, đã có sự thất vọng rộng rãi tại Trung Quốc về khoảng cách năng lực AI giữa các công ty Mỹ và Trung Quốc.
Tuy nhiên, chất lượng và hiệu quả chi phí rõ rệt của các mô hình DeepSeek đã thay đổi quan điểm này, các giám đốc điều hành Silicon Valley khen ngợi DeepSeek-V3 và DeepSeek-R1.
Người ta ít biết về công ty khởi nghiệp tại Hàng Châu đứng sau DeepSeek, trong đó cổ đông kiểm soát là ông Lương Văn Phong (Liang Wenfeng), đồng sáng lập quỹ phòng hộ định lượng High-Flyer, theo hồ sơ.
Các nhà nghiên cứu của DeepSeek đã viết trong một bài báo vào tháng trước rằng mô hình DeepSeek-V3, ra mắt vào ngày 10/1, đã sử dụng các chip H800 khả năng thấp của Nvidia để huấn luyện, với chi phí chưa đến 6 triệu USD.
DeepSeek-R1, ra mắt vào tuần trước, rẻ hơn từ 20 đến 50 lần so với mô hình OpenAI o1, tùy thuộc vào nhiệm vụ, theo một bài đăng trên tài khoản WeChat chính thức của DeepSeek.
Sự ra mắt mô hình AI mã nguồn mở miễn phí của công ty khởi nghiệp Trung Quốc DeepSeek để đối đầu với ChatGPT của OpenAI đang gây chấn động ngành công nghệ.
Marc Andreessen, nhà đầu tư mạo hiểm Silicon Valley, viết trong một bài đăng trên X vào Chủ nhật rằng mô hình R1 của DeepSeek là “khoảnh khắc Sputnik” của AI, ám chỉ đến sự kiện Liên Xô cũ phóng vệ tinh Sputnik đánh dấu sự bắt đầu của cuộc đua vũ trụ vào cuối những năm 1950.
“DeepSeek R1 là một trong những bước đột phá ấn tượng nhất mà tôi từng thấy — và với tư cách là mã nguồn mở, đó là một món quà sâu sắc cho thế giới” - ông cho biết trong một bài đăng riêng.
Tuy nhiên, Daniel Morgan, giám đốc danh mục đầu tư cấp cao tại Synovus Trust Company, công ty sở hữu gần một triệu cổ phiếu Nvidia, gọi đợt bán tháo vào Thứ Hai là một phản ứng thái quá.
Morgan cho biết, vì mô hình AI của DeepSeek được sử dụng cho điện thoại di động và máy tính cá nhân thay vì các trung tâm dữ liệu, nó cạnh tranh với ChatGPT, Meta Platforms (META.O) và Gemini của Alphabet.
“Tiền thật trong AI là cung cấp chip cho các trung tâm dữ liệu từ các công ty như (Nvidia), Advanced Micro Devices và Broadcom” - Morgan nói. “Tổng thể, tôi xem đợt bán tháo công nghệ AI hôm nay như một cơ hội để bổ sung cổ phiếu công nghệ chất lượng cao khi giá giảm”.
Dù vậy, Nvidia đã giảm 24,20 USD vào Thứ Hai, đóng cửa ở mức 118,42 USD. Cổ phiếu của Nvidia, hiện giảm 11,8% trong năm nay, đã tăng 171% vào năm 2024 và khoảng 239% trong năm 2023, giao dịch ở mức 56 lần giá trị lợi nhuận của nó khi các nhà đầu tư coi đây là cách tốt nhất để đặt cược vào sự xuất hiện của công nghệ AI.
Một cửa hàng điện tử ở Tokyo đã phải xin lỗi sau khi hàng trăm người mua Trung Quốc đổ xô đến đó để mua chip chơi game Nvidia mới nhất gây náo loạn khu phố.
Hai nhà lập pháp Mỹ từ hai đảng sẽ đề xuất dự luật cấm nhân viên chính phủ sử dụng chatbot trí tuệ nhân tạo của công ty khởi nghiệp Trung Quốc DeepSeek trên các thiết bị chính thức.
Nissan đã hủy bỏ các cuộc đàm phán sáp nhập với đối thủ Honda, tờ báo Nikkei cho biết, từ bỏ một mối quan hệ hợp tác mà có thể tạo ra nhà sản xuất ô tô lớn số 3 thế giới và đặt ra câu hỏi về cách thức mà Nissan sẽ tự mình thúc đẩy sự thay đổi.
Một cửa hàng điện tử ở Tokyo đã phải xin lỗi sau khi hàng trăm người mua Trung Quốc đổ xô đến đó để mua chip chơi game Nvidia mới nhất gây náo loạn khu phố.
Hai nhà lập pháp Mỹ từ hai đảng sẽ đề xuất dự luật cấm nhân viên chính phủ sử dụng chatbot trí tuệ nhân tạo của công ty khởi nghiệp Trung Quốc DeepSeek trên các thiết bị chính thức.
Nissan đã hủy bỏ các cuộc đàm phán sáp nhập với đối thủ Honda, tờ báo Nikkei cho biết, từ bỏ một mối quan hệ hợp tác mà có thể tạo ra nhà sản xuất ô tô lớn số 3 thế giới và đặt ra câu hỏi về cách thức mà Nissan sẽ tự mình thúc đẩy sự thay đổi.