Nguồn vật liệu đất đắp nền đường, đá xây dựng đã đảm bảo phục vụ cho dự án đường vành đai 3 TP.HCM nhưng riêng nguồn cát san lấp hiện nay gặp khó khăn.
Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, để phục hồi, phát triển kinh tế cần có chính sách quốc gia thúc đẩy mang tính lan tỏa cao, không chỉ tập trung về tài chính kinh tế mà còn phải chú ý trên lĩnh vực văn hóa - xã hội.
Nguồn vốn đầu tư dự án và bề rộng mặt cắt ngang giai đoạn 1 do các địa phương đề xuất vẫn chưa đồng bộ trên toàn tuyến là những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án Vành đai 4 TP.HCM.
Hai huyện Hóc Môn và Củ Chi bắt đầu chi trả tiền giải phóng mặt bằng cho các hộ dân có đất đi qua dự án Vành đai 3 TP.HCM.
Các địa phương có dự án Vành đai 3 TP.HCM đi qua đã bắt đầu triển khai chi trả tiền bồi thường cho người dân để đẩy nhanh tiến độ dự án, hướng tới mục tiêu khởi công trước 30/6.
Để dự án trọng điểm Vành đai 3 TP.HCM bảo đảm tiến độ, khởi công trước ngày 30/6, nhiều cán bộ Ban Giao thông cùng các đơn vị liên quan vẫn đang luân phiên làm việc xuyên lễ.
Lãnh đạo Ban Giao thông đánh giá việc giải ngân 10.000 tỷ đồng trong 2 tháng của dự án Vành đai 3 TP.HCM là nhiệm vụ, thách thức chưa từng có.
Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đang gần tiến tới mốc khởi công trong tháng 6. Tuy nhiên, việc thiếu vật liệu cát đắp đang là một trong những nút thắt gây khó khăn ảnh hưởng tiến độ dự án.
Dự án Vành đai 3 TP.HCM sẽ được giải ngân 46% trong quý 2 khi tiến hành chi trả đợt 1 cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đấu thầu 3 – 4 gói thầu xây lắp.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM yêu cầu các địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải sát giá thị trường trong điều kiện bình thường, đảm bảo chất lượng cuộc sống người dân.