Những ngày qua, ga Sài Gòn đang trong giai đoạn cao điểm nhất khi đón lượng khách "khủng", trung bình 5.000-6.000 người/ngày. Hiện tại, 360.000 vé tàu Tết Nguyên đán Giáp Thìn đã được bán hết.
Nhiều người tại TP.HCM kết thúc xong công việc đã tranh thủ về quê đón Tết khiến sân bay Tân Sơn Nhất ngày 24 tháng Chạp đông đúc hành khách từ mờ sáng đến đêm khuya.
Nhiều công nhân, học sinh, sinh viên... tại TP.HCM được nghỉ Tết sớm nên tranh thủ đi tàu hoả về quê đón Tết. Theo đó, ga Sài Gòn chính thức bước vào cao điểm phục vụ Tết với lượng khách tăng gấp 3-4 lần ngày thường.
Còn hơn 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán và gần 10 ngày nữa là Tết Dương lịch 2024, nhiều người dân tại TP.HCM đã tìm hiểu thông tin để thuê xe tự lái để có mức giá hợp lí và còn nhiều dòng xe để lựa chọn.
Giá vé máy bay Tết cao gấp 3-4 lần ngày thường khiến nhiều người lao động tại TP.HCM "mất ăn mất ngủ". Muốn có vé về quê giá thấp hơn, họ chấp nhận chọn các chuyến bay vào ban đêm, rạng sáng.
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, giá vé máy bay ngất ngưởng, vé tàu hỏa, xe khách cũng neo ở mức cao..., nhiều người lao động tại TP.HCM phải cân đo, đong đếm, tính toán phương án làm sao tiết kiệm chi phí nhất để có thể về quê đón Tết.
Hai chuyến bay miễn phí dành cho người lao động từ TP.HCM về Nghệ An và Thanh Hóa dự kiến sẽ khởi hành vào ngày 11/1/2023 (tức ngày 20 tháng Chạp).
Ngày 3/10, hàng nghìn người lao động bị mất việc vì dịch Covid-19 tiếp tục rời các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM… để về quê tại các tỉnh miền Tây, miền Trung, Tây Nguyên.
Những ngày qua có hàng ngàn người dân ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương xếp thành hàng dài, chen chúc nhau tại chốt kiểm soát. Ai nấy đều trông ngóng, mong mỏi được sớm thông chốt trở về quê, hẹn sẽ trở lại vào một ngày sớm nhất khi TP.HCM chính thức kiểm soát được dịch bệnh.
Đến chiều 1/10, TP.HCM và các tỉnh miền Tây đã lên kế hoạch cho xe buýt đến chở hơn 600 người dân ở chốt kiểm soát giáp ranh giữa huyện Bình Chánh (TP.HCM) và huyện Bến Lức (Long An), được về quê.