Vị trụ trì mỗi năm vận động hàng chục tỷ đồng giúp đỡ người nghèo

Chúc Ly - Ngọc Quyên Thứ sáu, ngày 11/11/2022 06:14 AM (GMT+7)
Tại Cà Mau suốt bao lâu nay, nhiều người đã quen với hình ảnh Ni sư Diệu Chánh. Tuổi cao nhưng Ni sư đi khắp nơi để kêu gọi hỗ trợ những mảnh đời khó khăn.
Bình luận 0

Cơ duyên với cửa Phật của Ni sư Diệu Chánh

Chia sẻ với phóng viên, Ni sư thích nữ Diệu Chánh - Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau, trụ trì chùa Kim Sơn cho biết, bà sinh ra trong một gia đình thuần nông tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Trong một lần cùng gia đình lên Núi Cấm (An Giang), Ni sư Diệu Chánh đã gặp một vị sư thầy và được người này tặng quyển "Tiền thân Đức Phật Thích Ca". Cũng từ đây, ni sư bắt đầu có ý nghĩ phát tâm tu.

"Năm 1984, tôi quyết định đến chùa Phật Tổ tại phường 4, TP.Cà Mau xuất gia khi vừa tròn 21 tuổi. Tại đây, tôi cùng các sư cô khác đảm nhận công việc quét dọn chánh điện, bàn thờ phật…". Ni sư thích nữ Diệu Chánh nhớ lại.

Vị trụ trì mỗi năm vận động hàng chục tỷ đồng giúp đỡ người nghèo - Ảnh 1.

Ni sư thích nữ Diệu Chánh dọn dẹp, chăm sóc cây kiểng để tạo không gian xanh trong chùa. Ảnh: HT.

Được hơn 2 năm, sư trụ trì chùa Phật Tổ qua đời. Ni sư thích nữ Diệu Chánh đã thay thầy quán xuyến công việc nhà chùa cho đến năm 2007. Với tấm lòng hướng thiện, Ni sư Diệu Chánh đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và giúp đỡ nhiều những mảnh đời bất hạnh.

Từ năm 2007 cho đến nay, Ni sư Diệu Chánh được bổ nhiệm làm trụ trì chùa Kim Sơn.

"Khi chứng kiến một người lang thang tử vong không có điều kiện an táng, tôi đã đứng ra vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí để lo hậu sự. Để giúp được nhiều trường hợp khó khăn thì cần nguồn kinh phí rất lớn, nên năm 1997 tôi thành lập Ban từ thiện xã hội tỉnh (Ban Từ thiện Phật Giáo tỉnh Cà Mau)" – Ni sư thích nữ Diệu Chánh chia sẻ.

Từ khi lập Ban từ thiện xã hội tỉnh, nhận được sự tin tưởng từ các nhà hảo tâm xa gần, công việc của Ni sư Diệu Chánh lại càng nhiều hơn. Mặc dù có những lúc điều kiện sức khỏe không đủ tốt, nhưng bằng tấm lòng của mình, Ni sư Diệu Chánh đã vượt qua rào cản tuổi tác để làm những công việc thiện nguyện.

Vị trụ trì mỗi năm vận động hàng chục tỷ đồng giúp đỡ người nghèo - Ảnh 2.

Ni sư Diệu Chánh trong một dịp tặng quà cho học sinh nghèo. Ảnh: CTV.

"Tôi cũng gần 60 tuổi nên sức khỏe không còn như trước. Nhiều lúc cũng muốn nghỉ ngơi nhưng nhìn thấy nhiều cảnh đời bất hạnh, khó khăn cần giúp đỡ thì tôi lại cố gắng. Có lẽ tôi sẽ làm công tác thiện nguyện cho đến khi sức khỏe không còn cho phép" – Ni sư Diệu Chánh trải lòng.

Được nhiều mạnh thường quân tin tưởng

Ngoài có tấm lòng thương người, cách làm việc của Ni sư Diệu Chánh cũng rất rõ ràng. Khi biết được những trường hợp khó khăn cần giúp đỡ, ni sư sẽ xuống tận nhà để khảo sát, nắm tình hình; rồi ghi lại hình ảnh để vận động phật tử, mạnh thường quân trong và ngoài nước hỗ trợ. Ni sư Diệu Chánh luôn công khai, minh bạch các nguồn kinh phí vận động giúp đỡ người nghèo nên đã tạo được lòng tin cho các nhà hảo tâm.

Vị trụ trì mỗi năm vận động hàng chục tỷ đồng giúp đỡ người nghèo - Ảnh 3.

Ni sư thích nữ Diệu Chánh tại một buổi khánh thành cầu nông thôn ở Cà Mau. Ảnh: CTV.

Trung bình mỗi năm, Ni sư thích nữ Diệu Chánh vận động được hơn 30 tỷ đồng để làm kinh phí cho các hoạt động thiện nguyện như: Tổ chức xe tang; trại hòm từ thiện; nấu cơm tiếp sức mùa thi, xây cầu, làm đường giao thông nông thôn…

Bà Nguyễn Thị Hằng, một mạnh thường quân ở TP.Cà Mau cho biết: Ni sư thích nữ Diệu Chánh làm việc bài bản và công tâm nên mạnh thường quân rất yên tâm khi đóng góp. "Công việc thiện nguyện đòi hỏi người làm phải có tâm trong sáng và chịu khó, nếu không sẽ khó gắn bó được lâu dài. Chính vì vậy, tấm lòng của cô Diệu Chánh khiến chúng tôi rất cảm phục" - bà Hằng khẳng định.

Vị trụ trì mỗi năm vận động hàng chục tỷ đồng giúp đỡ người nghèo - Ảnh 4.

Mỗi năm, Ni sư thích nữ Diệu Chánh vận động được hơn 30 tỷ đồng để tổ hỗ trợ xe tang, trại hòm từ thiện, nấu cơm tiếp sức mùa thi, xây cầu, làm lộ giao thông nông thôn…cho người nghèo. Ảnh: CTV.

Ông Trần Minh Lăng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, TP.Cà Mau cho biết, các cấp, ngành địa phương luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Tuy nhiên, nguồn ngân sách còn hạn chế nên có chủ trương xã hội hóa để có thể giúp đỡ được nhiều hơn những trường hợp khó khăn.

"Nhờ sự giúp đỡ của Ni sư Diệu Chánh mà nhiều trường hợp nghèo đã vượt qua khó khăn. Việc làm của cô rất đáng được trân trọng và biểu dương" - ông Lăng nhận xét.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem