Từ ngày 1/3/2024, giá trần trên các đường bay nội địa Việt Nam sẽ tăng thêm 5%. Lần điều chỉnh tương tự xảy ra cách đây gần 10 năm.
Giá vé máy bay tăng cao cộng với chi phí ăn uống, đi lại tại các điểm du lịch trong nước khá đắt đỏ là yếu tố thúc đẩy nhiều người chuyển hướng đi du lịch nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Vietnam Airlines vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với hàng loạt chỉ số được cải thiện ghi nhận doanh thu nội địa tăng 14%, doanh thu quốc tế tăng 49,1%.
Cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần, các hãng hàng không khuyến cáo hành khách nên cẩn thận trước việc một số đối tượng nắm bắt tâm lí nóng lòng mua được vé máy bay Tết của người dân mà tung chiêu lừa đảo.
Các hãng hàng không so với tuần trước đã bổ sung thêm 118 chuyến bay từ TP.HCM tới các địa phương đang có tỷ lệ đặt chỗ cao. Tuy nhiên, tình hình vé máy bay tại một số chặng bay "vàng" vẫn rất căng thẳng.
Vietnam Airlines Group sẽ tăng thêm hơn 66.200 ghế, tương đương hơn 310 chuyến bay nội địa trong giai đoạn cao điểm Tết để phục vụ nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của người dân.
Sau Tết Dương lịch 2024, nhu cầu đi lại qua đường hàng không của người dân có xu hướng hạ nhiệt, trước khi bước vào cao điểm nhất năm là Tết Nguyên đán. Chính vì thế, giá vé máy bay từ TP.HCM kết nối các địa phương cũng có xu hướng giảm nhiệt.
Sau khi kiểm toán, Vietnam Airlines (HoSE: HVN) tiếp tục ghi nhận lỗ ròng 6 tháng đầu năm tăng nhẹ, dù đã cắt giảm tới 200 tỷ đồng chi phí lương.
Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết Vietnam Airlines đang khắc phục hậu quả Covid-19 và tập trung đề án tái cơ cấu. Trước nguồn lực dư thừa của Bamboo Airways, Vietnam Airlines sẽ phải tìm cách tháo gỡ và dựa trên nhu cầu của mình để sử dụng phù hợp.
Hơn 2,2 tỷ cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines sẽ rời diện cảnh báo trong thời gian tới. Đây là tin vui hiếm hoi của hãng hàng không quốc gia trong bối cảnh doanh nghiệp này đã lỗ 3 năm liên tiếp, âm vốn chủ sở hữu.