Hyosung đang thực hiện kế hoàn thiện chuỗi sản xuất từ nguyên liệu đến thành phẩm ở Việt Nam nhằm biến thành nhà cung cấp sợi vải spandex lớn nhất thế giới.
Thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam đang phát triển mạnh để đón sự dịch chuyển liên tục của dòng vốn FDI. Song song đó là nhiều kế hoạch chuyển đổi khu công nghiệp (KCN) truyền thống sang hiện đại và thân thiện với môi trường đang được triển khai.
Nhiều công ty Trung Quốc đang dồn dập đổ vốn vào thị trường Việt Nam, nơi Hàn Quốc đang đứng đầu về đầu tư trực tiếp nước nước ngoài (FDI). Chính các công ty Trung Quốc cũng phải đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu như các tập đoàn đa quốc gia khác.
Nhu cầu nhập khẩu của thế giới đã bắt đầu phục hồi trong khi Việt Nam tiếp tục là địa chỉ thu hút giới đầu tư quốc tế. Vì vậy, ngân hàng Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam sẽ tăng 6,7% năm 2024, cao hơn nhiều so với mức 5,05% năm ngoái.
Việt Nam cần nghiên cứu thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư FDI, tập trung vào nhóm công nghệ cao
Nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng Tết dẫn đầu, cao nhất là 2 tỷ đồng/người. Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng thấp nhất, khoảng 4,8 triệu đồng/người.
Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam năm 2023 đạt gần 36,6 tỷ USD, tăng 32% so với năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với 23,5 tỷ USD, chiếm 64,2% tổng số và tăng 40%.
Thị trường bất động sản TP.HCM trong 11 tháng đầu năm 2023 được đánh giá là đã dần hồi phục cả về tỷ lệ tăng trưởng, doanh thu và nguồn cung. Tuy nhiên, vốn đầu tư trong nước và nước ngoài rót vào lĩnh vực này lại giảm mạnh.
Theo GS.TSKH Nguyễn Mại, nếu không giải quyết được bài toán hợp lý hoá toàn bộ mạng lưới logistics thì sẽ khó thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
Nếu tỷ giá vẫn chịu áp lực và đe dọa kéo theo những bất ổn vĩ mô, bên cạnh giải pháp hút bớt thanh khoản tiền đồng như đang thực hiện, nhà điều hành có thể tăng cường mức độ can thiệp vào thị trường ngoại hối như thế nào?