Chủ nhật, 28/04/2024
kết quả tìm kiếm (153)
Đà Nẵng:Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đều giảm sút

Đà Nẵng:Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đều giảm sút

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng và Cục Thống kê Đà Nẵng, không chỉ thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của TP tiếp tục có chiều hướng đi xuống mà cả thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước cũng có dấu hiệu sụt giảm mạnh.

TP.HCM đề xuất áp dụng BOT cho 6 dự án giao thông trọng điểm

TP.HCM đề xuất áp dụng BOT cho 6 dự án giao thông trọng điểm

Sở GTVT đề xuất được áp dụng hình thức hợp đồng BOT cho 6 dự án công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường bộ với vốn đầu tư khoảng 100.000 tỷ.

Vốn FDI đăng ký mới trong tháng đầu năm 2023 tăng 48,5%

Vốn FDI đăng ký mới trong tháng đầu năm 2023 tăng 48,5%

Việt Nam đã cấp mới cho 153 dự án FDI mới, với tổng vốn đăng ký đạt 1,2 tỷ USD, tăng 48,5% về số dự án và gấp 3,1 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng mạnh mẽ từ đầu tư công

Động lực tăng trưởng mạnh mẽ từ đầu tư công

Nếu không tích cực tháo gỡ điểm nghẽn, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, chúng ta sẽ lãng phí nguồn lực quan trọng và nền kinh tế bỏ lỡ cơ hội hồi phục, phát triển.

Năm 2023, cần có hướng xử lý áp lực về lạm pháp và giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2023, cần có hướng xử lý áp lực về lạm pháp và giải ngân vốn đầu tư công

Nhìn nhận về những thách thức mà nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt trong năm 2023, ông Trần Văn Lâm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cho rằng, thời gian tới có 2 vấn đề nổi lên là áp lực về lạm pháp và giải ngân vốn đầu tư công.

Nắn dòng vốn ngoại cho mục tiêu kinh tế xanh

Nắn dòng vốn ngoại cho mục tiêu kinh tế xanh

Khép lại năm 2022, nguồn vốn đầu tư nước ngoài cam kết vào Việt Nam bị sụt giảm 11% so với năm liền kề trước đó. Dù vậy, với gần 27,72 tỉ đô la Mỹ vốn ngoại đăng ký trong năm vừa qua thì đây là kết quả không thấp trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều khó khăn và dòng vốn đầu tư toàn cầu bị sụt giảm.

Đầu tư ở Việt Nam năm 2023: Hy vọng vào “của để dành”

Đầu tư ở Việt Nam năm 2023: Hy vọng vào “của để dành”

Những thuận lợi do dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 sẽ chỉ tạo ra hiệu ứng thúc đẩy kinh tế vào giai đoạn nửa cuối năm, vì vốn đầu tư cần thời gian để thẩm thấu vào nền kinh tế.

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán nhiều khoản mua ô tô công, đi nước ngoài

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán nhiều khoản mua ô tô công, đi nước ngoài

Năm 2022, trong quá trình rà soát công tác chi thường xuyên, Kho bạc Nhà nước đã từ chối nhiều khoản chi không đáp ứng điều kiện thanh toán. Trong đó, một số khoản chi bị từ chối như chi mua ô tô công, chi công tác nước ngoài vượt quy định.

Có tiền mà không tiêu được

Có tiền mà không tiêu được

“Có tiền mà không tiêu được? Kế hoạch giải ngân đầu tư công của chúng ta vẫn không đáp ứng được yêu cầu. Đây thật sự là một vấn đề đáng ngạc nhiên”, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam nói.

Thu hút FDI vẫn sáng cửa

Thu hút FDI vẫn sáng cửa

Hết 11 tháng năm 2022, vốn FDI thực hiện đạt 19,68 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt là 3 nền kinh tế đầu tư lớn nhất vào Việt Nam.