Vườn tái chế rác thải của những người khuyết tật

Chủ nhật, ngày 26/11/2023 15:15 PM (GMT+7)
Sâu giữa góc núi phía Tây đô thị Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) có một khu vườn tái chế rác thải đặc biệt của những người khuyết tật.
Bình luận 0

Sâu giữa góc núi phía Tây đô thị Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) có một khu vườn tái chế rác thải đặc biệt của những người khuyết tật. Đó là Vườn tái chế - NNC.

Khu vườn được hình thành từ ý tưởng của cô Nguyễn Thị Thanh Nga (62 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Khuyết tật Nguyễn Nga). Cô Nga cho biết, vườn xuất phát từ “món nợ” ân tình của cô đối với những người bạn làm du lịch ở Australia.

Sau gần 2 năm, mảnh đồi cằn cỗi khoảng 2.000m2 đã trở thành khu vườn tái chế, nối dài vòng đời hữu ích của muôn loại rác thải. Hiện, khu vườn thu hút rất đông du khách, học sinh trong và ngoài nước đến học tập, trải nghiệm cùng lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp, chung tay bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa…

Vườn tái chế rác thải của những người khuyết tật - Ảnh 1.

Tháng 7/2021, cô Nga cùng 17 học viên khuyết tật lặn lội lên vùng gò đồi thung lũng Phước Mỹ (ngoại ô TP Quy Nhơn) để xây dựng Vườn tái chế - NNC

Vườn tái chế rác thải của những người khuyết tật - Ảnh 2.

"Đội quân" của Vườn tái chế - NNC bắt đầu hành trình thu gom, nhặt rác, làm vệ sinh ở các đường làng, ngõ xóm gần xa

Vườn tái chế rác thải của những người khuyết tật - Ảnh 3.

Đoàn học sinh tiểu học, mầm non đến Vườn tái chế - NNC bổ sung kiến thức về bảo vệ môi trường

Vườn tái chế rác thải của những người khuyết tật - Ảnh 4.

Những chai lọ, bao bì carton, giấy báo cũ, túi ni lông, vỏ kẹo… được “biến hóa” thành những mô hình, đồ dùng hữu ích

Vườn tái chế rác thải của những người khuyết tật - Ảnh 5.

Các du khách trong nước và nước ngoài đến tham quan, trải nghiệm

Vườn tái chế rác thải của những người khuyết tật - Ảnh 6.

Nhóm khuyết tật thu gom vải vụn may tái chế thành nhiều sản phẩm thời trang bắt mắt

Vườn tái chế rác thải của những người khuyết tật - Ảnh 7.

Vườn tái chế rác thải của những người khuyết tật - Ảnh 8.

Vườn tái chế rác thải của những người khuyết tật - Ảnh 9.

Gấu bông, túi dán từ các vải vụn, vải thừa bỏ đi làm quà tặng du lịch tái chế


Ngọc Oai (Báo Sài Gòn Giải Phóng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem