Xây dựng Hội Nông dân Phú Thọ vững mạnh trên con đường hội nhập, phát triển bền vững
+aA-
Hoan Nguyễn
23/12/2025 6:36 PM (GMT+7)
Trước cơ hội và thách thức mới, Hội Nông dân Phú Thọ xác định xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân trên con đường hội nhập, phát triển bền vững.
Theo
kế hoạch, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn
ra vào ngày 24/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Báo điện tử Dân Việt trân trọng đăng toàn văn bài viết của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
Phú Thọ Hoàng Xuân Giao trước thềm Đại hội.
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ Hoàng Xuân Giao.
"Giai
đoạn 2023 - 2025, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong
phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân. Với
tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo và hướng mạnh về cơ sở, các cấp Hội không
chỉ là điểm tựa tin cậy của hội viên, nông dân mà còn trở thành lực lượng quan
trọng thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng bền vững, hiện đại và hội nhập.
Trong
bối cảnh còn nhiều khó khăn, nông nghiệp tỉnh Phú Thọ vẫn duy trì được tốc độ
tăng trưởng tương đối ổn định, bình quân đạt khoảng 3,6%/năm. Kết quả đó là
minh chứng rõ nét cho sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Tỉnh
ủy - HĐND -UBND tỉnh.
Đồng thời thể hiện sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả
hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về phát
triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho phát
triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ thăm mô hình sản xuất tại Hợp tác xã rau an toàn Tứ Xã, xã Phùng Nguyên.
Chương
trình xây dựng NTM, mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai đồng bộ, hiệu quả,
phát triển mạnh mẽ. Trước thời điểm hợp nhất, toàn tỉnh có 13/32 huyện đạt chuẩn
nông thôn mới; 298/397 xã đạt chuẩn, trong đó có 90 xã đạt chuẩn nông thôn mới
nâng cao, kiểu mẫu; tổng số 704 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, góp phần
quan trọng hình thành các chuỗi giá trị nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm và
thu nhập cho nông dân, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc...
Những
thành tựu chung đó, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã thể hiện rõ vai trò nòng
cốt trong công tác tổ chức, vận động và phát huy sức mạnh của giai cấp nông
dân, khẳng định vị trí là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nông dân.
Các cấp Hội chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung hướng mạnh
về cơ sở, lấy hội viên, nông dân làm trung tâm, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác Hội và phong trào nông dân.
Công tác tuyên truyền, giáo dục chính
trị tư tưởng được triển khai đồng bộ, linh hoạt, với nhiều hình thức đa dạng,
phù hợp với thực tiễn cơ sở.
Các cấp Hội Nông dân Phú Thọ góp phần quan trọng hình thành các
chuỗi giá trị nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho nông dân.
Đặc
biệt, các cấp Hội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả
App “Nông dân Việt Nam” và các nền tảng mạng xã hội, qua đó nâng cao hiệu quả
tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,
kịp thời định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên, nông
dân.
Công
tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả
nổi bật. Hội đã kết nạp 13.660 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh
lên trên 449.000 người; 100% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đội ngũ
cán bộ Hội từng bước được trẻ hóa, chuẩn hóa cả về trình độ chuyên môn và kỹ
năng công tác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác
kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực,
hiệu quả hoạt động và vai trò nòng cốt của tổ chức Hội.
Trong
thực hiện nhiệm vụ, các hoạt động hỗ trợ tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ tín dụng
và chuyển giao khoa học kỹ thuật được Hội chú trọng mở rộng về quy mô, đổi mới
nội dung, giúp hội viên thuận lợi tiếp cận nguồn lực, nắm bắt tiến bộ KHCN.
Sản phẩm sữa “Vinhtuongmilk” của Công ty cổ phần chăn nuôi và chế biến sữa Vĩnh Thịnh (thôn Hoàng Xá, xã Vĩnh Phú) trở thành thương hiệu sữa uy tín chất lượng, nổi tiếng của người nông dân Phú Thọ.
Hiện
toàn tỉnh đang nhận ủy thác trên 5.000 tỷ đồng từ Ngân hàng CSXH; Quỹ hỗ trợ
phát triển nông thôn đạt trên 80 tỷ đồng; Quỹ Hỗ trợ nông dân vượt 190 tỷ đồng,
tạo điều kiện cho hơn 95.000 hộ vay vốn phát triển sản xuất.
Công tác đào tạo
nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân được gắn với nhu cầu thực tiễn
của từng địa phương, đào tạo nghề cho 16.650 lao động nông thôn; cung ứng hơn
21.000 tấn phân bón, 13.000 tấn thức ăn chăn nuôi và 500 máy nông nghiệp các loại,
hơn 550.000 lượt hội viên được tập huấn, cập nhật kiến thức khoa học kỹ thuật;
76.699 hội viên tham gia các sàn thương mại điện tử...
Phong
trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu
và giảm nghèo bền vững” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành động lực
quan trọng khơi dậy ý chí vươn lên, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng làm
giàu chính đáng trong mỗi hội viên, nông dân.
Bình quân hằng năm có hơn 230.000
lượt hộ đăng ký tham gia; qua bình xét có trên 138.000 lượt hộ đạt danh hiệu
nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Từ hiệu quả thiết thực của phong
trào, 188 câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với 6.586 thành viên trở
thành những hạt nhân tiêu biểu trong liên kết sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm,
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế hộ, kinh tế hợp
tác.
Trong xây dựng NTM, hội viên nông dân đã phát huy vai trò chủ thể, tự giác
hiến trên 269.210m2 đất, đóng góp hơn 160.000 ngày công lao động; tham gia bê
tông hóa 2.476km đường giao thông nông thôn, sửa chữa hơn 3.300km kênh mương nội
đồng, với tổng giá trị đóng góp trên 47 tỷ đồng. Những kết quả đó khẳng định
vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình phát triển nông thôn.
Nông nghiệp Phú Thọ chuyển biến mạnh mẽ theo hướng thúc đẩy liên kết sản xuất - tiêu thụ theo chuỗi giá trị, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và phát triển hạ tầng nông nghiệp đã nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho người dân và bảo đảm an sinh xã hội.
Các
cấp Hội đã chủ động đối thoại trực tiếp với nông dân; thường xuyên nắm bắt, tổng
hợp và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân
đến các cấp ủy, chính quyền; tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, vận động
Nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội
ở khu vực nông thôn, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, ổn định tình hình ngay
từ cơ sở.
Với
những kết quả đạt được, Hội Nông dân tỉnh nhiều năm liền được Trung ương Hội xếp
loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng.
Nhiệm
kỳ 2025-2030, với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, Hội
Nông dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy, vững mạnh về chính trị, tổ chức
và hành động, là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân, xây dựng giai cấp
nông dân, nâng cao chất lượng hoạt động.
Hội Nông dân tỉnh tiếp tục là lực lượng tin cậy của
Đảng, chính quyền và Nhân dân; là điểm tựa vững chắc của nông dân Đất Tổ trên
con đường hội nhập và phát triển bền vững".
Đồng chí Hoàng Xuân Giao - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ.
Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đại (trú tại xã Gia Vân) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh sẽ đầu tư xây dựng 3 cảng cá và đóng mới 2 tàu, xuồng kiểm ngư nhằm nâng cao năng lực quản lý nghề cá, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu các đơn vị, địa phương tổng rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Sau 2 ngày thí điểm thông quan cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II, hoạt động xuất nhập khẩu tại đây diễn ra ổn định với khối lượng hàng hóa gần 700 tấn.
Chương trình nghệ thuật "Non thiêng Yên Tử – Khí phách ngàn năm" vừa diễn ra tại Quảng Ninh, không chỉ là không gian tôn vinh các giá trị văn hóa tâm linh mà còn là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy du lịch bền vững và khẳng định vị thế của di sản Việt trên bản đồ quốc tế.
Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đại (trú tại xã Gia Vân) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh sẽ đầu tư xây dựng 3 cảng cá và đóng mới 2 tàu, xuồng kiểm ngư nhằm nâng cao năng lực quản lý nghề cá, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu các đơn vị, địa phương tổng rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Sau 2 ngày thí điểm thông quan cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II, hoạt động xuất nhập khẩu tại đây diễn ra ổn định với khối lượng hàng hóa gần 700 tấn.
Chương trình nghệ thuật "Non thiêng Yên Tử – Khí phách ngàn năm" vừa diễn ra tại Quảng Ninh, không chỉ là không gian tôn vinh các giá trị văn hóa tâm linh mà còn là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy du lịch bền vững và khẳng định vị thế của di sản Việt trên bản đồ quốc tế.