Thứ sáu, 26/04/2024

Xe tay ga duy nhất của Harley-Davidson

12/12/2022 1:00 PM (GMT+7)

Harley-Davidson Topper chỉ được sản xuất trong 5 năm. Đây là mẫu xe tay ga đầu tiên và duy nhất của thương hiệu Harley-Davidson.


Mẫu xe tay ga duy nhất của Harley-Davidson - Ảnh 1.

Harley-Davidson Topper chỉ được sản xuất trong 5 năm. Đây là mẫu xe tay ga đầu tiên và duy nhất của thương hiệu Harley-Davidson.

Mỗi thương hiệu xe máy đều có thế mạnh riêng ở từng phân khúc nhất định, chẳng hạn như Harley-Davidson nổi bật với những mẫu xe cruiser hầm hố và âm thanh đặc trưng. Tuy nhiên trước khi tìm được một chỗ đứng ở phân khúc nào đó, các hãng cũng trải qua thời gian dài nghiên cứu và thử nghiệm nhiều dòng sản phẩm khác nhau để định vị được thương hiệu.

Harley-Davidson từng "đặt chân" vào lĩnh vực xe tay ga vào những năm 60 của thế kỷ trước, đánh dấu nỗ lực của thương hiệu này trong việc tập trung vào thị trường xe công suất nhỏ. Mẫu xe Harley-Davidson Topper là minh chứng cho điều này.


Thiết kế lạ mắt

Harley-Davidson giới thiệu Topper vào năm 1960. Xe mang thiết kế phong cách cơ bắp, hầm hố - đặc trưng của thương hiệu xe máy đến từ Mỹ.

Vào thời điểm đó, Topper không chỉ gây chú ý khi là mẫu xe tay ga đầu tiên của Harley-Davidson, bên cạnh đó còn là những công nghệ khá mới mẻ trên một chiếc xe máy. Topper có phần thân được làm từ chất liệu sợi thủy tinh kết hợp cùng kim loại, giúp xe có được khối lượng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo độ cứng cáp.

Mẫu xe tay ga duy nhất của Harley-Davidson - Ảnh 2.

Hệ thống phanh của Topper tương tự những mẫu xe 2 thì của Vespa trong quá khứ. Người lái dùng tay để sử dụng phanh trước, trong khi phanh sau được kích hoạt bằng một bàn đạp dưới chân.

"Trái tim" của Harley-Davidson Topper là động cơ 2 thì, dung tích 164 cc, sản sinh công suất 9 mã lực. Topper cũng có một phiên bản khác (Topper U) với mức công suất giới hạn ở 5 mã lực, cho phép xe có thể được sử dụng mà không cần bằng lái tại một vài tiểu bang ở Mỹ.


Mẫu xe tay ga duy nhất của Harley-Davidson - Ảnh 3.

Topper là một chiếc xe tay ga nên hộp số là loại vô cấp. Trang bị này giúp hầu hết khách hàng đều dễ dàng sử dụng xe ở lần đầu tiên, khác với những chiếc xe côn tay với cách vận hành yêu cầu kết hợp tay côn và tay ga.


Không thành công như mong đợi

Dù tạo được hình ảnh về một mẫu xe dễ lái, thiết kế đặc biệt và có không gian chứa đồ, Harley-Davidson Topper vẫn không tạo được sự thành công trên đất Mỹ. Sau 5 năm mở bán, Topper chính thức bị khai tử vào năm 1965, đánh dấu sự kết thúc phân khúc xe tay ga của Harley-Davidson.

Cho đến hiện tại, Harley-Davidson vẫn chưa quay lại với phân khúc này. Thay vào đó hãng tập trung vào những sản phẩm môtô phân khối lớn với nhiều mẫu xe mới như Pan America hay Sportster S.


Mẫu xe tay ga duy nhất của Harley-Davidson - Ảnh 4.

Topper trở thành mẫu xe tay ga đầu tiên và duy nhất trong lịch sử sản xuất xe máy của Harley-Davidson. Điều này giúp chiếc xe trở nên quý hiếm và đắt đỏ, không ít người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để có được Topper trong bộ sưu tập xe của mình.

Gần đây, một trang web đấu giá đã rao bán một chiếc Harley-Davidson Topper đời 1962. Chiếc xe được quảng cáo là vẫn còn hoạt động tốt và chưa có bất kỳ thay đổi nào, quãng đường xe đã di chuyển là 5.438 dặm, tương đương 8.751 km. Chủ nhân đã lắp thêm khung phụ bên hông, biến chiếc xe thành một chiếc sidecar.

Theo Zing

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Việc tỷ phú Elon Musk sa thải nguyên nhóm marketing trong Tesla làm việc mới được 4 tháng cho thấy cuộc "sắp xếp" lại nhân sự đã bắt đầu tại công ty sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua 4 dự luật, trong đó có việc sẽ cấm TikTok tại Mỹ nếu công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) không bán ứng dụng này cho doanh nghiệp khác.

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

Việt Nam sẽ có nhà máy trí tuệ nhân tạo của FPT với các hệ thống siêu máy tính hoạt động trên công nghệ mới nhất của Nvidia.

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Dịp lễ 30/4, nhiều hãng xe đã sớm tung ra các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu thị trường ô tô trong nước.

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford, "ông lớn" ngành xe của Mỹ, đang triệu hồi hơn 450.000 xe gầm cao thể thao Bronco và bán tải cỡ nhỏ Maverick do lỗi bình ắc-quy khiến xe bị chết máy.

Xe tay ga Honda Stylo 160 đầu tiên cập bến Việt Nam

Xe tay ga Honda Stylo 160 đầu tiên cập bến Việt Nam

Không lâu sau khi ra mắt tại Indonesia, mẫu xe tay ga Honda Stylo 160 mới đây đã có mặt tại Việt Nam.