Thứ năm, 28/03/2024

10 điểm du lịch được người Việt tìm kiếm nhiều nhất

13/12/2022 6:11 AM (GMT+7)

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam như Phú Quốc, Cần Thơ, Đà Lạt, Ninh Bình… vào danh sách những điểm du lịch được người Việt quan tâm, tìm kiếm nhiều nhất trong năm nay.

Google vừa công bố danh sách Google Year In Search 2022 (Google - Một năm tìm kiếm) bao gồm những từ khoá có xu hướng tìm kiếm thịnh hành nhất trên Google tại Việt Nam trong năm vừa qua.

Trong danh sách Tốp 10 địa điểm du lịch nổi bật nhất 2022 được người Việt tìm kiếm trên Google có nhiều điểm du lịch quen thuộc như Hạ Long, Ninh Bình, Quy Nhơn, Cần Thơ, Đà Lạt, Phú Quốc… và cũng có những cái tên mới bất ngờ như Khu du lịch Sơn Tiên, Khu du lịch Thủy Châu.

Cụ thể, 10 địa điểm du lịch nổi bật được người Việt quan tâm nhiều nhất trong năm qua gồm Du lịch Hạ Long; Khu du lịch Thủy Châu; Du lịch Phú Yên; Du lịch Ninh Bình; Du lịch Quy Nhơn; Du lịch Cần Thơ; Địa điểm du lịch Đà Lạt; Du lịch miền Tây; Tour du lịch Phú Quốc; Khu du lịch Sơn Tiên. 

Google công bố 10 điểm du lịch được người Việt tìm kiếm nhiều nhất năm 2022 - Ảnh 1.

Vịnh Hạ Long được UNESCO nhiều lần công nhận là Di sản thiên nhiên của thế giới với hàng nghìn hòn đảo được làm nên bởi tạo hoá kỳ vĩ và sống động. Vịnh Hạ Long có phong cảnh tuyệt đẹp nên nơi đây là một điểm du lịch rất hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị trên vịnh như chèo thuyền kayak, thăm hang động, tắm biển trên vịnh, ngắm bình minh hoàng hôn giữa vịnh biển bao la…và cùng nghỉ dưỡng trải nghiệm các dịch vụ cao cấp trên tàu Hạ Long. Hạ Long đứng đầu trong danh sách tìm kiếm về điểm đến du lịch nhiều nhất năm 2022. Ảnh: Luxgroup

Google công bố 10 điểm du lịch được người Việt tìm kiếm nhiều nhất năm 2022 - Ảnh 2.

Đà Lạt là thủ phủ tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên ở độ cao 1.500 m so với mực nước biển. Cách TP HCM khoảng 300 km và có khí hậu mát mẻ năm nên Đà Lạt là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng, giúp du khách thoát khỏi thời tiết nóng của vùng Nam Bộ. Ảnh: Lam Giang

Google công bố 10 điểm du lịch được người Việt tìm kiếm nhiều nhất năm 2022 - Ảnh 3.

Quần đảo Phú Quốc nằm trong vịnh Thái Lan, cách TP HCM khoảng 400 km về hướng tây. Nơi đây thu hút du khách trong và ngoài nước bởi các loại hình du lịch đa dạng, với tài nguyên biển, đảo phong phú; hệ sinh thái rừng, biển đa dạng. Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Đảo Ngọc là từ khoảng tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Ảnh: Hà Giang

Google công bố 10 điểm du lịch được người Việt tìm kiếm nhiều nhất năm 2022 - Ảnh 4.

Khu du lịch Sơn Tiên là một tổ hợp vui chơi, giải trí hoành tráng, đang thu hút sự quan tâm của khách du lịch. Sở hữu phần diện tích lớn và tiện ích đa dạng, khu du lịch này hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm mới lạ, độc đáo. Khu du lịch Sơn Tiên (thuộc Tập đoàn Suối Tiên) sở hữu vị trí đắc địa, ngay trung tâm của thành phố Biên Hoà, Đồng Nai, thuận tiện cho việc di chuyển. Với khoảng không gian xanh rộng lớn, nơi đây có đầy đủ các công trình phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng. Hệ thống trò chơi được thiết kế hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế. Sơn Tiên hiện là điểm tham quan, du lịch hấp dẫn. Sơn Tiên bất ngờ nằm trong danh sách tìm kiếm nhiều nhất của khách Việt năm 2022 theo Google. Ảnh: Bình An

Google công bố 10 điểm du lịch được người Việt tìm kiếm nhiều nhất năm 2022 - Ảnh 5.

Khu du lịch sinh thái Thủy Châu (Bình Dương) cách trung tâm TP HCM 20km, với ba khu vực đại cảnh, thác suối, hồ bơi cùng hơn 300m suối nhân tạo, khu du lịch sinh thái hiện là địa điểm lý tưởng để các trường tổ chức dã ngoại ngoài giờ cho các em học sinh. Với ưu điểm cảnh quan đẹp và phong phú, rất phù hợp với việc vui chơi của lứa tuổi thiếu nhi… Ảnh: KDL Thủy Châu

Theo Người Lao Động

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

"Ước mình cùng bay" - phim của người Việt, cho người Việt

"Ước mình cùng bay" - phim của người Việt, cho người Việt

Ngay cách gọi tên "phim của người Việt, cho người Việt" đã cho thấy bao trùm là một sự bảo thủ của người viết. Là vì giữa thời buổi hội nhập, giao thoa văn hóa và phương thức sáng tác càng hiện đại, càng góp phần đưa xã hội đi về phía tương lai mà bảo thủ là coi bộ hơi kì rồi, nhưng xin phép một lần vậy.

Cuối tuần này đến Tây Ninh xem bắn pháo hoa và màn trình diễn nghệ thuật 3D hấp dẫn

Cuối tuần này đến Tây Ninh xem bắn pháo hoa và màn trình diễn nghệ thuật 3D hấp dẫn

Tối 30/3, tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với màn trình diễn 3D mapping và bắn pháo hoa dài 15 phút. Cùng ngày, du khách còn được tham gia lễ dâng đăng mừng Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sanh.

Cơm muối Hoàng cung và loạt món ăn tiến vua sắp được giới thiệu tại TP.HCM

Cơm muối Hoàng cung và loạt món ăn tiến vua sắp được giới thiệu tại TP.HCM

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon tại TP.HCM năm nay lần đầu quy tụ cơm muối Hoàng cung và nhiều món ăn tiến vua thời xưa, được trình diễn, phục vụ khách tham quan.

Việt Nam trong mắt xanh của giới siêu giàu nhưng chỉ 1% công ty lữ hành làm được điều này

Việt Nam trong mắt xanh của giới siêu giàu nhưng chỉ 1% công ty lữ hành làm được điều này

Hiện nay, chỉ khoảng 60 doanh nghiệp du lịch lữ hành Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ cho giới siêu giàu, theo ông Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế và Du lịch TP.HCM.

Gần 400 tour, dịch vụ… giá siêu ưu đãi tại Ngày hội Du lịch TP.HCM

Gần 400 tour, dịch vụ… giá siêu ưu đãi tại Ngày hội Du lịch TP.HCM

Ngày hội Du lịch TP.HCM diễn ra vào đầu tháng 4 tới. Theo thống kê của Sở Du lịch TP.HCM, hiện có gần 400 sản phẩm, dịch vụ du lịch của các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan… đăng ký tung khuyến mãi, ưu đãi phục vụ người dân, du khách tham quan.

Lạ lùng người Việt đi du lịch chỉ để ngủ

Lạ lùng người Việt đi du lịch chỉ để ngủ

Khảo sát gần đây của Booking.com cho thấy 67% du khách Việt Nam đang tìm kiếm các kỳ nghỉ dưỡng “chỉ để ngủ” trong năm 2024.