Thứ sáu, 26/04/2024

Bán dầu ăn, phồng tôm, nui phở: Loạt doanh nghiệp thực phẩm thu tiền tỷ mỗi ngày

22/07/2022 1:00 PM (GMT+7)

Hàng loạt công ty sản xuất thực phẩm cho biết, có mức tăng trưởng cao trong nửa đầu năm với mức lãi hàng chục tỷ đồng.


“Ông lớn” Kinh Đô thu về xấp xỉ 35 tỷ đồng mỗi ngày

Công ty CP Tập đoàn Kido (KDC) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với mức tăng trưởng cao kỷ lục. Cụ thể, trong nửa đầu năm nay, doanh thu thuần của Kido đã tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 6.352 tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng doanh thu từ ngành dầu ăn chiếm 83% và ngành hàng thực phẩm chiếm 17%. Mức doanh thu kể trên tương đương với việc Kido thu về xấp xỉ 35 tỷ đồng mỗi ngày.

Bán dầu ăn, phồng tôm, nui phở: Loạt doanh nghiệp thực phẩm thu tiền tỷ mỗi ngày - Ảnh 1.

Nửa đầu năm, doanh thu thuần của Kido đã tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 6.352 tỷ đồng


Đáng chú ý, đi cùng đà tăng doanh thu là biên lợi nhuận gộp của công ty cũng tăng từ mức 19% kỳ trước lên 23% kỳ này nhờ hoạt động sản xuất và giá bán hiệu quả. Kết quả, lãi gộp Kido thu về được trong 6 tháng vừa qua đã tăng 53%, đạt 1.439 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí phát sinh, nhà sản xuất này ghi nhận 427 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế công ty ghi nhận cũng tăng mạnh, tương đương mức đỉnh lịch sử năm 2017 (năm có lãi đột biến nhờ bán mảng bánh kẹo).

Ban lãnh đạo Kido cho biết kết quả kinh doanh khả quan kể trên là nhờ công ty tăng cường các hoạt động bán hàng vào kênh hiện đại (siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi…) và đầu tư công nghệ số thúc đẩy kênh bán hàng trực tuyến.

Công ty Thực phẩm Bích Chi thu về gần 400 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Công ty Thực phẩm Bích Chi (BCF) - vừa công bố doanh thu thuần quý II tăng trưởng 23% lên gần 205 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu xuất khẩu tăng trưởng 32% đạt 158 tỷ và thị trường trong nước đi ngang quanh 47 tỷ đồng.

Bán dầu ăn, phồng tôm, nui phở: Loạt doanh nghiệp thực phẩm thu tiền tỷ mỗi ngày - Ảnh 2.

6 tháng đầu năm, công ty sản xuất thực phẩm Bích Chi thu về gần 400 tỷ đồng (hơn 2 tỷ đồng mỗi ngày)


Biên lãi gộp tốt hơn cùng kỳ đạt đến 29% cộng thêm một khoản lãi tỷ giá đáng kể giúp lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng vọt 123% lên 37,5 tỷ đồng.

Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty sản xuất thực phẩm thu về gần 400 tỷ đồng (hơn 2 tỷ đồng mỗi ngày), tăng 30% so với nửa đầu năm ngoái và lập con số kỷ lục mới. Chỉ tiêu lãi sau thuế cũng lập đỉnh mới 73 tỷ đồng, cao hơn 91% so với cùng kỳ.

Năm nay Bích Chi đặt mục tiêu 600 tỷ doanh thu và 100 tỷ lợi nhuận trước thuế. Với con số lãi trước thuế 91,5 tỷ đồng trong nửa đầu năm thì đơn vị này đã hoàn thành hơn 91% kế hoạch lãi cả năm.

Công ty Xuất nhập khẩu Sa Giang lãi gấp hơn 6 lần cùng kỳ năm ngoái

Một công ty cùng ngành sản xuất thực phẩm khác là Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC) cũng có kết quả đột biến. Doanh thu quý II tăng trưởng 28% đạt mức 119 tỷ đồng.

Bán dầu ăn, phồng tôm, nui phở: Loạt doanh nghiệp thực phẩm thu tiền tỷ mỗi ngày - Ảnh 3.

Công ty Xuất nhập khẩu Sa Giang cũng lãi gấp hơn 6 lần cùng kỳ năm ngoái


Nhờ giá vốn tăng chậm nên lãi gộp cao 113% đạt gần 32 tỷ đồng và có thêm lãi tỷ giá hơn 2 tỷ đồng. Do vậy dù một số chi phí gia tăng nhưng công ty vẫn báo lãi 16,5 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả lũy kế từ đầu năm ghi nhận quy mô doanh thu mở rộng 41% lên 247 tỷ đồng và lãi sau thuế tăng đến 360% đạt hơn 36 tỷ đồng. Đây đều là các con số kỷ lục trong lịch sử hoạt động của Sa Giang.

Sa Giang đặt kế hoạch khá tham vọng cho năm nay với chỉ tiêu doanh thu tăng gấp rưỡi lên 587 tỷ và lãi sau thuế tăng 89% ở mức 60 tỷ đồng. Như vậy công ty đã hoàn thành 42% mục tiêu doanh số và 61% con số lợi nhuận năm.

Công ty có quy mô tổng tài sản nhỏ hơn đối thủ chính với chỉ gần 250 tỷ đồng. Tuy nhiên chất lượng nguồn vốn lại ổn định hơn khi có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 100 tỷ đồng, vượt cả vốn điều lệ 71 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KDC chốt phiên 20/7 ở mức giá 61.400 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch 798.000 đơn vị.

Cổ phiếu BCF của Bích Chi có thanh khoản rất thấp với mức giá hiện 35.800 đồng, tương đương vốn hóa gần 1.000 tỷ đồng. Trong khi SGC của Sa Giang thậm chí còn không có giao dịch kể từ giữa tháng 5 đến nay, vốn hóa doanh nghiệp khoảng 600 tỷ đồng tại thị giá 82.500 đồng.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (ngày 25/4) tiếp tục bị huỷ. Ngân hàng Nhà nước thông báo nguyên nhân do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Chỉ sau 1 tháng, giá dừa tươi bán sỉ đã tăng gần gấp đôi nên các tiểu thương phải tìm cách để người tiêu dùng bớt sốc

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4

Ngày 25/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng với dự kiến đấu thầu 16.800 lượng.

Mặt bằng bán lẻ khu vực trung tâm TP.HCM hút khách thuê

Mặt bằng bán lẻ khu vực trung tâm TP.HCM hút khách thuê

Lĩnh vực bán lẻ cao cấp các ngành hàng xa xỉ như trang sức, đồng hồ,... tại TP.HCM trong thời gian qua ngày càng tăng với nhiều tên tuổi lớn. Do đó, mặt bằng tại khu vực trung tâm quận 1 đang được các đơn vị tập trung lựa chọn.

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ giảm nhẹ

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ giảm nhẹ

Thị trường vàng trong nước trong trạng thái ổn định hiếm thấy hôm nay 21/4. Các chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ giảm nhưng không đáng kể.