Tổng cục Thuế cho biết, đến hết quý 3/2023, cơ quan thuế thu được gần 11.500 tỷ đồng từ 74 "ông lớn" kinh doanh thương mại điện tử xuyên biên giới; đồng thời, nắm dữ liệu của 191.000 đơn vị bán hàng online từ 357 sàn...
Thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã phát hiện nhiều đối tượng kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ với quy mô lớn.
Quảng bá cây mai vàng trên các nền tảng xã hội, một nông dân ở Bình Lợi (Bình Chánh, TP.HCM) đạt doanh thu hơn 1 tỷ mỗi năm, giúp các nhà vườn tiêu thụ mai một cách nhanh và hiệu quả.
Mô hình thương mại điện tử kết hợp với chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) đang rộ lên ở TP.HCM với hiệu quả thiết thực đã cho thấy sự năng động của giới kinh doanh biết tận dụng sức mạnh của kinh tế số.
Thương mại điện tử tại Việt Nam trên đà phát triển, doanh thu từ kinh doanh trực tuyến tăng mạnh. Dù vậy, bán hàng online không còn là mảnh đất dễ kiếm lời đối với các nhà bán hàng nhỏ lẻ
Trong 6 tháng vừa qua, 800 phiên bán hàng OCOP cùng với hơn 300 video quảng bá sản phẩm đã tiếp cận hơn 1 tỷ lượt xem trên nền tảng TikTok thông qua hình thức livestream và video ngắn.
Bà Phạm Lệ Khanh - người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án "Gây rối trật tự công cộng" do Nguyễn Xuân Hương Trang (hay gọi Trang Nemo) và đồng phạm gây ra đã có đơn kháng cáo gửi TAND quận 1 (TP.HCM).
HĐXX tại TAND quận 1 đã tuyên xử phạt Nguyễn Xuân Hương Trang 12 tháng tù vì tội gây rối trật tự công cộng.
Trước khi tranh luận, đại diện VKSND quận 1 nêu quan điểm luận tội đối với các bị cáo trong vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại shop quần áo của Trang Nemo trên đường Nguyễn Trãi, Trang bị đề nghị từ 6 đến 12 tháng tù.
Chiều nay (16/6), TAND quận 1 tổ chức phiên xét xử vụ Trang Nemo cùng đồng phạm gây rối trật tự công cộng ở quận 1, TP.HCM. Hai tuần trước, phiên xử phải hoãn vì giữa đêm, Trang Nemo thông báo nhập viện cấp cứu.