Thứ sáu, 26/04/2024

Cả nước hiện có 48 tàu container, sức chứa gần 40 nghìn TEUs

16/06/2022 6:00 PM (GMT+7)

Với quy mô hiện tại, đội tàu container của Việt Nam chỉ có khả năng đảm nhận thị trường nội địa và hoạt động tuyến quốc tế ngắn.

Tin từ Hiệp hội chủ tàu Việt Nam, cả nước hiện có 10 công ty vận tải container, sở hữu 48 tàu container với tổng sức chứa 39.519 TEUs, tổng trọng tải 548.236 DWT.

Cả nước hiện có 48 tàu container, sức chứa gần 40 nghìn TEUs - Ảnh 1.

Đội tàu container của Việt Nam mới đảm nhận được thị trường nội địa


Trong số này có 13 tàu trên 25 tuổi, 3 tàu trên 20 tuổi, 15 tàu có trọng tải từ 300 TEUs đến dưới 600 TEUs chỉ có thể chạy trong nước.

Còn lại, 17 tàu có trọng tải từ 600 TEUs trở lên, trong đó có 14 tàu có trọng tải từ 1.000 đến 1.800 TEUs có thể chạy các tuyến ở khu vực Nội Á.

Với quy mô hiện tại, đội tàu container của Việt Nam chỉ có khả năng đảm nhận thị trường nội địa và hoạt động tuyến quốc tế ngắn đi Hồng Kông, còn lại thị phần vận tải vẫn hoàn toàn nằm trong tay của các hãng tàu nước ngoài.

Điều này càng trở nên đáng tiếc hơn khi Việt Nam được đánh giá là quốc gia có thị trường hàng hóa xuất nhập khẩu hấp dẫn. Ngay cả trong thời điểm dịch Covid- 19 tác động nặng nề lên nền kinh tế, tổng lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam vẫn có xu hướng tăng.

Thống kê của Cục Hàng hải VN cho thấy, sản lượng hàng hóa qua cảng biển năm 2021 đạt 706 triệu tấn, tăng 2% so với năm 2020 và tăng 6,25 % so với năm 2019.

Trong đó, lượng hàng hóa container thông qua cảng biển Việt Nam năm 2021 đạt gần 24 triệu TEUs, tăng 7% so với năm 2020 và tăng 22,2% so với năm 2019.

Riêng lượng hàng container do đội tàu biển Việt Nam thực hiện đạt hơn 3 triệu TEUs. Phần còn lại được vận chuyển bằng phương tiện thủy SB kết nối giữa các cảng biển Việt Nam, hoặc từ cảng biển Việt Nam vào các bến cảng thủy nội địa.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (ngày 25/4) tiếp tục bị huỷ. Ngân hàng Nhà nước thông báo nguyên nhân do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Chỉ sau 1 tháng, giá dừa tươi bán sỉ đã tăng gần gấp đôi nên các tiểu thương phải tìm cách để người tiêu dùng bớt sốc

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4

Ngày 25/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng với dự kiến đấu thầu 16.800 lượng.

Mặt bằng bán lẻ khu vực trung tâm TP.HCM hút khách thuê

Mặt bằng bán lẻ khu vực trung tâm TP.HCM hút khách thuê

Lĩnh vực bán lẻ cao cấp các ngành hàng xa xỉ như trang sức, đồng hồ,... tại TP.HCM trong thời gian qua ngày càng tăng với nhiều tên tuổi lớn. Do đó, mặt bằng tại khu vực trung tâm quận 1 đang được các đơn vị tập trung lựa chọn.

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ giảm nhẹ

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ giảm nhẹ

Thị trường vàng trong nước trong trạng thái ổn định hiếm thấy hôm nay 21/4. Các chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ giảm nhưng không đáng kể.