Thứ sáu, 03/05/2024

Các DN tại Khu Công nghệ cao TP.HCM khôi phục hoàn toàn vào cuối tháng 11

12/11/2021 7:00 AM (GMT+7)

Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) Nguyễn Anh Thi cho biết, dự kiến đến cuối tháng 11, quy mô hoạt động của các doanh nghiệp trong khu sẽ khôi phục 100%.

.

Các DN tại Khu Công nghệ cao TPHCM khôi phục hoàn toàn vào cuối tháng 11 - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm việc với Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) về tình hình phòng, chống dịch, khôi phục sản xuất. Ảnh: VGP/Lê Anh

Chiều ngày 10/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyến Văn Nên cùng đại diện các sở, ngành của thành phố đã có buổi làm việc với Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) về tình hình phòng, chống dịch, khôi phục sản xuất.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng Ban quản lý khu công nghệ cao TP.HCM, cho biết hiện tại số lao động làm việc tại đây là 47.000 người. Về tiêm vaccine, đến nay đã có 49.374 người lao động đã tiêm đủ mũi 2.

Ông Thi cũng cho hay, hôm nay, SHTP vừa hoàn thành kết nối với Sở Y tế TP.HCM để hỗ trợ tốt hơn nữa các doanh nghiệp (DN)  kiểm soát tốt được dịch bệnh; theo đó, DN biết được công nhân của mình ở vùng nào, tiêm chủng vaccine ra sao, để từ đó có thể truy vết, cảnh báo nguy cơ.

Đối với tình hình phục hồi sản xuất, khi giãn cách, quy mô hoạt động tại SHTP duy trì khoảng 40-50%. Cùng với đó, nhiều DN vẫn hỗ trợ 70% lương cho công nhân trong những ngày thực hiện giãn cách, nghỉ việc.  Do đó, khi Thành phố mở cửa trở lại từ ngày 1/10, các hoạt động sản xuất kinh doanh tại SHTP được phục hồi nhanh chóng. “Hiện nay, gần như hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong khu đã khôi phục hoàn toàn” ông Thi nhấn mạnh.

Ông Thi cũng cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của SHTP trong 10 tháng đầu năm đạt 28,98 tỉ USD, giảm 7,46% so với cùng kỳ. Mặc dù vậy, với tình hình phục hồi sản xuất như hiện nay, dự kiến trong 2 tháng cuối năm 2021, kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng trưởng trên 10%.

Về việc phòng, chống dịch trong thời gian tới, theo ông Thi, SHTP sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đồng thời sẽ xử lý nghiệm các doanh nghiệp cố tình vi phạm trong việc phòng chống dịch.

Trưởng Ban SHTP Nguyễn Anh Thi nhấn mạnh, bên cạnh kiểm soát dịch bệnh, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã phục hồi và mở rộng quy mô khá nhanh. Dự kiến đến cuối tháng 11, quy mô hoạt động của các doanh nghiệp trong khu sẽ khôi phục 100%.

Các DN tại Khu Công nghệ cao TPHCM khôi phục hoàn toàn vào cuối tháng 11 - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng đại diện các sở, ngành thành phố thăm Nhà máy Samsung Electronics Ho Chi Minh Complex tại Khu công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: VGP/Lê Anh

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao nổ lực của Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố trong các hoạt động phòng, chống dịch và phục hồi sản xuất.

Trong đó, Khu công nghệ cao TP.HCM đã quan tâm, hỗ trợ các nhà đầu tư, sức khỏe người lao động, đặt mục tiêu ưu tiên về sức khỏe công nhân. Coi công nhân là đối tượng phục vụ, từ đó, có kế hoạch, kết nối liên lạc thường xuyên với công nhân. Do đó, khi hết giãn cách, số công nhân nhanh chóng trở lại làm việc. Ngoài ra, Ban quản lý và các doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối cơ sở dữ liệu trong phòng chống dịch…

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao mô hình thành lập khu cách ly, điều trị những người lao động nhiễm COVID-19 nhẹ ngay tại khu công nghệ cao TPHCM, coi đây là "điểm sáng" cần phải nhân rộng. Chính vì những nỗ lực, cố gắng, chủ động trong phòng chống dịch gắn với sản xuất, cho nên hoạt động sản xuất tại SHTP không bị đứt gãy, dù kim ngạch xuất nhập khẩu có bị giảm trong 10 tháng.

Về những vấn đề cần lưu ý trong thời gian tới, ông Nên cho rằng quy trình xử lý F0 phải hạn chế tối đa tránh ảnh hưởng đến sản xuất, đặc biệt trong giai đoạn bình thường mới. Bên cạnh đó, ông Nên lưu ý phải tiêm ngay cho những lao động chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 và cần tính toán các chiến lược về an sinh và xã hội, nhà lưu trú cho công nhân…

Trước đó, chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã tới thăm khu cách ly tập trung tại Khu công nghệ cao TPHCM, nơi người lao động đang điều trị COVID-19.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cũng đã đến thăm, làm việc với đại diện 2 doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao thành phố  là Công ty FPT và Nhà máy Samsung Electronics Ho Chi Minh Complex (SEHC).


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Sáng nay TP.HCM có mưa, thời tiết những ngày tới ra sao?

Sáng nay TP.HCM có mưa, thời tiết những ngày tới ra sao?

Sáng nay TP.HCM có mưa rào tại một số quận, thời tiết những ngày tới dự kiến có sự chuyển biến theo hướng dễ chịu.

Lượng đơn hàng mới tăng trở lại, sức khỏe ngành sản xuất tốt lên

Lượng đơn hàng mới tăng trở lại, sức khỏe ngành sản xuất tốt lên

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh trong tháng 4 đã giúp ngành sản xuất của Việt Nam tăng trưởng trở lại, theo báo cáo Chỉ số nhà quản trị mua hàng - Purchasing Managers' Index (PMI) -mới nhất của S&P Global.

Nước cạn đáy, 200 tấn cá chết trắng hồ Sông Mây

Nước cạn đáy, 200 tấn cá chết trắng hồ Sông Mây

Khoảng 200 tấn cá chết nổi trắng hồ Sông Mây (tỉnh Đồng Nai) do nắng nóng kéo dài cùng với việc cải tạo hồ, khiến lòng hồ cạn trơ đáy. Cá chết bốc mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Người sáng lập Ngân hàng ACB qua đời

Người sáng lập Ngân hàng ACB qua đời

Ông Trần Mộng Hùng, nhà sáng lập ACB và Chủ tịch HĐQT đầu tiên của ngân hàng này, vừa mất. Ông Hùng là cha của ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB hiện nay.

TP.HCM đón nhiều khách đến chơi lễ, ngành du lịch phấn chấn

TP.HCM đón nhiều khách đến chơi lễ, ngành du lịch phấn chấn

Dù nắng nóng, lượng khách đến TP.HCM vui chơi dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng so với năm ngoái. Các dịch vụ lưu trú, nhà hàng, khách sạn đều ghi nhận kết quả khả quan trong 5 ngày nghỉ lễ.

Bao nhiêu tấn khí LNG đã được nhập khẩu cho ngành điện?

Bao nhiêu tấn khí LNG đã được nhập khẩu cho ngành điện?

Tàu Hoegh Gandria chở gần 60.000 tấn LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) từ Malaysia vừa mới cập bến Kho cảng LNG Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là đợt nhập khẩu LNG thứ 3 vào Việt Nam để phục vụ phát điện.