Chủ nhật, 28/04/2024

Các hãng xe rục rịch tăng giá vé dịp 30-4

22/04/2023 7:00 PM (GMT+7)

Một số hãng vận tải đã gửi thông tin lên Sở Giao thông Vận tải để kê khai tăng giá vé. Tuy nhiên cũng có hãng cho biết sẽ không tăng giá trong lễ 30-4 này.

Kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5 năm nay kéo dài năm ngày (từ ngày 29-4 đến 3-5). Do đó, nhu cầu đi lại của người dân sẽ rất lớn. Các bến xe lớn như bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây đã lên kế hoạch chuẩn bị, phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp lễ này.

Hết vé giờ đẹp

Anh Nguyễn Hữu Huy (quận 8, TP.HCM) cho biết năm nay kỳ nghỉ lễ kéo dài nên anh quyết định về Lagi, Bình Thuận. Biết là năm nào cũng cháy vé nên anh đã mua vé từ ngày 12-4 của hãng xe Vinh Hoa.

“Tôi mua vé về quê ngày 29-4, dù mua trước gần ba tuần nhưng giờ đi không có nhiều. Tôi định đi khung trưa nhưng hết vé nên phải đi từ 7 giờ sáng. Giá vé cũng tăng từ 190.000 đồng lên 220.0000 đồng/vé” - anh Huy nói.

Các hãng xe rục rịch tăng giá vé dịp 30-4 - Ảnh 1.

Đa phần người dân đã đặt vé qua mạng từ sớm. Ảnh: ĐÀO TRANG

Theo khảo sát, đối với những hãng xe có thương hiệu như Phương Trang, Kumho Samco… vé đến những điểm du lịch còn rất ít. Cụ thể, trên website của Phương Trang chặng TP.HCM - Đà Lạt đa phần vé ở các vị trí, giờ đẹp đã được giữ chỗ hết, hiện chỉ còn vé ở vị trí cuối xe và khung giờ "ít đẹp".

Đại diện Công ty CP Xe khách Phương Trang cho biết, hiện nay lượng khách đặt vé qua hãng đông nhất là các chặng đi Đà Lạt, Phan Thiết và Nha Trang và các tỉnh miền Tây.

Tuy nhiên, do nhu cầu đi lại của người dân là rất lớn, Phương Trang quyết định không thực hiện phụ thu giá cước, không tăng giá vé xe khách trong dịp lễ 30-4 này. Đồng thời, Phương Trang cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện vận chuyển chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Hàng ngàn lượt khách sẽ qua các bến xe

Đại diện bến xe Miền Tây dự báo năm nay lượng khách đi chặng ngắn về các tỉnh ĐBSCL hoặc các điểm du lịch sẽ tăng cao.

Trong đó, cao điểm của bến xe rơi vào ngày 29-4 với khoảng 58.000 khách/ngày. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, bến xe cũng yêu cầu các đơn vị vận tải có thương hiệu chủ động bán vé qua mạng. Đồng thời, cần niêm yết, kê khai giá vé đúng theo quy định, vé không được tăng giá quá 40% so với ngày thường.

Các hãng xe rục rịch tăng giá vé dịp 30-4 - Ảnh 2.

Ước tính hàng ngàn lượt khách sẽ qua các bến xe trong kỳ nghỉ lễ này. Ảnh: ĐÀO TRANG

Theo vị này, đến thời điểm này, bến xe Miền Tây đã có hơn 35% khách đặt và lấy vé trong năm ngày cao điểm lễ. Riêng ngày 28 và 29-4, lượng khách đặt và lấy vé trước đạt khoảng 50% trên tổng số vé. Đến nay, bến xe chưa nhận được thông tin từ doanh nghiệp nào tăng giá vé trong dịp lễ này.

Tương tự, đại diện bến xe Miền Đông (cũ), quận Bình Thạnh cho biết lượng khách qua bến chủ yếu là các chặng ngắn về các tỉnh Tây Nguyên. Theo đó, ước tính lượng khách qua bến cao điểm vào ngày 29-4 với hơn 17.000 lượt khách/ngày.

Bến xe Miền Đông cũng yêu cầu các đơn vị kê khai, điều chỉnh giá cước theo đúng quy định, không quá 40% với các tỉnh về Tây Nguyên, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Phú Thọ và không quá 20% đối với các tỉnh gần như Bình Dương và Bình Phước. Đến nay, bến xe Miền Đông đã nhận được 17 đơn vị kê khai tăng giá cước.

Đại diện bến xe Miền Đông mới, TP Thủ Đức thông tin lượng khách qua bến sẽ không cao, ước tính đạt hơn 8.000 lượt vào chiều thứ 6 (ngày 28-4). Các chuyến hút khách chủ yếu là các chặng ngắn về các điểm du lịch như Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang và các tỉnh miền Trung.

Một số đơn vị đã kê khai tăng giá vé

Hiện một số hãng đã gửi hồ sơ kê khai tăng giá vé trong dịp lễ này. Cụ thể là HTX có tuyến từ bến xe Miền Tây đi các địa phương như Long Xuyên, Châu Đốc (An Giang), Cần Thơ, Hà Tiên (Kiên Giang), Bến Tre, Trà Vinh, Rạch Giá… Giá cước đề xuất tăng từ 38-40%.

HTX Vận tải du lịch và dịch vụ Châu Hà đã có văn bản kê khai xin tăng giá vé cho tuyến cố định để bù chiều chạy rỗng, chi phí nhiên liệu, nhân công khi chiều về không có khách. Thời gian áp dụng từ 29-4 đến hết 30-4.

Tương tự, hãng Kumho Samco cũng đề xuất tăng giá cước vận tải. Thời gian áp dụng tăng giá cước từ ngày 28-4 đến hết ngày 3-5.

Công ty TNHH MTV DV&VT Kim Cương cũng kê khai tăng giá cước vận tải đường bộ từ bến xe miền Đông đi Cao Lãnh và ngược lại. Giá cước tăng là do thay đổi lộ trình phát sinh chi phí cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận theo quy định.

Theo PLO


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.

Sân bay Tân Sơn Nhất bất ngờ thông thoáng trong ngày đầu nghỉ lễ

Sân bay Tân Sơn Nhất bất ngờ thông thoáng trong ngày đầu nghỉ lễ

Lượng khách đến/đi sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu nghỉ lễ được đánh giá khá đông nhưng các khu vực bên trong nhà ga lại thông thoáng, trật tự đến bất ngờ.

Giá USD lại bất ngờ tăng vọt

Giá USD lại bất ngờ tăng vọt

Đồng USD tăng trở lại gần sát ngưỡng 106 khi dữ liệu lạm phát của Mỹ không có dấu hiệu hạ nhiệt, phù hợp với dự báo và khẳng định kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong năm nay.

5 ngày nghỉ lễ, TP.HCM có mưa không?

5 ngày nghỉ lễ, TP.HCM có mưa không?

Trong 5 ngày nghỉ dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay, thời tiết TP.HCM được nhiều người quan tâm, đặc biệt là việc TP.HCM có mưa trong dịp này không.

Kinh doanh thuốc lá điện tử trái phép bị phạt nặng

Kinh doanh thuốc lá điện tử trái phép bị phạt nặng

Bốn cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử vừa bị xử phạt trên 132 triệu đồng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.