Trong số hàng nghìn cây cảnh trên khắp đất nước được trưng bày tại Triển lãm sinh vật cảnh thủ đô 2022, nhiều người bất ngờ dừng chân tại một cây trứng gà bonsai với hàng chục quả vàng óng trên cành.
Cây trứng gà được chủ nhân ra giá 650 triệu đồng.
Anh Nguyễn Văn Oai, trú tại phường Biên Giang (Hà Đông, Hà Nội), chủ nhân của cây trứng gà này cho biết, anh mua lại cây của một người bạn ở Tây Hồ vào năm 2009 với giá 150 triệu đồng.
“Trước đó, vào năm 2001, bạn tôi mua cây trứng gà này ở Hà Nam. Nhìn thấy cây tôi thích quá, có ý tưởng làm cho cây nó đẹp hơn nên ngỏ ý muốn mua lại nhưng mãi năm 2009 mới mua được.
Trên cây có rất nhiều quả vàng óng thu hút khách đến xem.
Mua về tôi phải cắt ngọn, tạo tác lại suốt hơn 13 năm mới được dáng như bây giờ chứ ngày xưa ngọn nó cao, dáng kiểu một trực một hoành không được đẹp”, anh Oai nói
Theo anh Oai, là người chơi cây cảnh nhiều năm nay, trong vườn có gần một trăm cây đủ các loại như sanh, đề, duối, khế, mai chiếu thuỷ nhưng đây là cây trứng gà duy nhất.
Cây có tán rộng 2,5 mét, trĩu quả.
“Cây trứng gà này ước chừng khoảng 55-60 năm. Từ mặt bệ lên đến ngọn cây khoảng 2m, đường kính gốc khoảng 30cm, tán một bên khoảng 1,7m và 1 bên 2,5m. Nhiều người thích, trả giá 500 triệu đồng nhưng tôi chưa bán vì giá của cây này ít nhất phải trên 600 triệu tôi mới bán”, anh Oai cho hay.
Gốc cây có đường kính khoảng 30cm.
Xét về mặt thẩm mỹ, cây trứng gà thuộc loại thực vật thân gỗ, có thể trồng làm bóng mát và tăng tính thẩm mỹ cho vườn nhà.
Đây là cây trứng gà bonsai duy nhất tham dự Triển lãm sinh vật cảnh Thủ đô lần này.
Đây cũng là một loại cây xanh nên nó cũng góp phần trong việc lọc không khí. Với tán lá dày và xanh mướt nên chúng có khả năng lọc bụi cũng như hấp thu các chất độc hại tạo môi trường xanh, sạch, trong lành, nâng cao sức khỏe con người.
Anh Oai đã cắt ngọn và tạo dáng mới cho cây khoảng 13 năm trước.
Theo dân gian, loài cây này mang ý nghĩa của sự may mắn và tài lộc, được người xưa nhắc đến như tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý và trường thọ do quả của nó có hình dáng gần giống quả đào tiên.
Ngoài tác phẩm cây trứng gà, anh Oai còn mang đến triển lãm cây duối cổ thụ hàng trăm năm tuổi, ước tính hàng tỷ đồng.
UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở địa bàn, vẫn còn một số tồn tại, trong đó có tình trạng “cò giấy tờ”.
Tại Liên hoan Nghệ thuật Chèo Toàn quốc 2025 đang diễn ra ở Bắc Ninh, Nhà hát Chèo Bắc Ninh đã mang đến một vở diễn thấm đẫm cảm xúc – “Ký ức dòng Thương”, khắc họa trọn vẹn khí phách và tâm hồn của con người Hà Bắc xưa trong khói lửa chiến tranh.
Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo tinh thần mới.
Với những cách làm sáng tạo và thiết thực trong chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đã góp phần mang lại nhiều mái ấm "an cư lạc nghiệp" kiên cố cho nông dân nghèo, từ đó góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo bền vững tại địa phương
Trong giai đoạn 2021 – 2025, toàn tỉnh Thái Nguyên có 865 tập thể và cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước, trong đó có 160 Huân, Huy chương, 18 danh hiệu vinh dự Nhà nước, 103 Cờ thi đua và 422 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở địa bàn, vẫn còn một số tồn tại, trong đó có tình trạng “cò giấy tờ”.
Tại Liên hoan Nghệ thuật Chèo Toàn quốc 2025 đang diễn ra ở Bắc Ninh, Nhà hát Chèo Bắc Ninh đã mang đến một vở diễn thấm đẫm cảm xúc – “Ký ức dòng Thương”, khắc họa trọn vẹn khí phách và tâm hồn của con người Hà Bắc xưa trong khói lửa chiến tranh.
Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo tinh thần mới.
Với những cách làm sáng tạo và thiết thực trong chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đã góp phần mang lại nhiều mái ấm "an cư lạc nghiệp" kiên cố cho nông dân nghèo, từ đó góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo bền vững tại địa phương
Trong giai đoạn 2021 – 2025, toàn tỉnh Thái Nguyên có 865 tập thể và cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước, trong đó có 160 Huân, Huy chương, 18 danh hiệu vinh dự Nhà nước, 103 Cờ thi đua và 422 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.