Có khoảng 650 hộ với khoảng 2.0000 người đang sống tại 3 khu chung cư hết hạn sử dụng, xuống cấp nghiêm trọng tại Đà Nẵng.
Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân tại chung cư Hòa Minh sống trong lo sợ khi các nhà chung cư xuống cấp nặng nề.
Việc tháo dỡ, xây mới thay thế các chung cư cũ tại TP.HCM chủ yếu dừng lại ở việc di dời tạm cư người dân. Do quá trình triển khai còn nhiều vướng mắc, các doanh nghiệp vẫn chưa mặn mà tham gia vào công tác này.
Giữa những tòa tháp sang trọng và biệt thự rộng lớn ở thành phố Mumbai (Ấn Độ), một khu chung cư xuống cấp trầm trọng thậm chí mất cả lan can là minh chứng cho thấy một số người lao động trung lưu sẵn sàng chấp nhận rủi ro để có được nơi ở tại một trong những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới.
Việc di dời người dân khỏi những chung cư cấp D (chung cư nguy hiểm, có nguy cơ sập đổ) luôn được các cấp chính quyền coi là nhiệm vụ cấp thiết, thế nhưng nhiều năm qua việc di dời không hề dễ dàng vì nhiều lý do.
Nhiều người dân đang sống trong cảnh “tử thần” lơ lửng trên đầu ở những chung cư được đánh giá cấp D - chung cư nguy hiểm, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào tại TP.HCM.
Theo chuyên gia, chung cư ở Việt Nam sẽ xuống cấp một cách nghiêm trọng sau 20 năm. Vì vậy, việc quy định thời hạn sử dụng chung cư từ 50 năm trở lên là điều hoàn toàn hợp lý.
Năm 2023, TP.HCM quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm việc di dời người dân để cải tạo 15 chung cư cũ xuống cấp nguy hiểm trên địa bàn.
Cải tạo, xây mới chung cư cũ là một trong hai nội dung mà TP.HCM tập trung triển khai thực hiện gắn với chương trình phục hồi, phát triển kinh tế trong lĩnh vực nhà ở giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, hiện công tác này vẫn gặp nhiều khó khăn do các vướng mắc… “tế nhị”.