Thứ bảy, 27/04/2024
kết quả tìm kiếm (10)
Một phụ nữ Chăm mộ đạo Bàni ở Bình Thuận, đảm việc nhà, giỏi việc "hàng tổng"

Một phụ nữ Chăm mộ đạo Bàni ở Bình Thuận, đảm việc nhà, giỏi việc "hàng tổng"

Nhân dịp Tết Ramưwan của bà con người Chăm (theo đạo Bàni), một ngày cuối tháng 3/2023, chúng tôi đến ăn tết với bà con ở thôn Bình Minh xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình(Bình Thuận). Và ở đây nghe bà con truyền tai nhau một phụ nữ Chăm mộ đạo, đảm việc nhà, giỏi việc "vác tù và hàng tổng"...

Nhiều con đường ở TP.HCM vắng bóng người, nhà thờ, chùa… là điểm đến của nhiều hộ gia đình vào mùng 1 Tết

Nhiều con đường ở TP.HCM vắng bóng người, nhà thờ, chùa… là điểm đến của nhiều hộ gia đình vào mùng 1 Tết

Nhiều con đường chính thuộc trung tâm TP.HCM vắng bóng người qua lại, thỉnh thoảng chỉ có lác đác vài ba chiếc xe máy… Riêng nhà thờ, chùa là nơi người dân tập trung khá đông để cúng kiếng trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán.

Hoa mai anh đào nở hồng rực phố núi Đà Lạt, du khách thích thú check-in dịp cận Tết

Hoa mai anh đào nở hồng rực phố núi Đà Lạt, du khách thích thú check-in dịp cận Tết

Mai anh đào nở rộ chỉ cách Tết Nguyên Đán Quý Mão khoảng vài ngày, vì vậy du khách đã đổ xô về Đà Lạt (Lâm Đồng) check-in, chụp ảnh với loài hoa được xem là biểu tượng của thành phố ngàn hoa.

Ngày Hội "Bánh chưng xanh 2023" gửi đến các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Ngày Hội "Bánh chưng xanh 2023" gửi đến các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Trước thềm năm mới Xuân Quý Mão, Đoàn Thanh niên và Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện Trường Đại học Thuỷ Lợi tổ chức Chương trình "Bánh chưng xanh 2023", thu hút nhiều em học sinh PTTH đến từ Hà Nội và các tỉnh lân cận hưởng ứng tham gia. Đây cũng là hoạt động giáo dục cho các bạn trẻ tinh thần tương thân, tương ái.

Phố ông đồ rộn rã đón Xuân

Phố ông đồ rộn rã đón Xuân

Phố ông đồ ở mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai khu vực Nhà văn hóa Thanh niên rộn rã với những gian hàng cùng 50 thầy đồ sẵn sàng cho chữ bên mực tàu giấy đỏ khiến không khí mùa xuân như đến gần.

Ảnh: Tết yêu thương đến với những mảnh đời nghị lực

Ảnh: Tết yêu thương đến với những mảnh đời nghị lực

Chiều ngày 27/12, tại Trung tâm Nghị lực sống (Hoàng Mai, Hà Nội) nhóm Nồi Cơm Hiểu Và Thương tổ chức trao tặng những phần quà tết sớm đến các học viên.

Dân Sài Gòn đã mắt ngắm khinh khí cầu trên bầu trời trung tâm TP

Dân Sài Gòn đã mắt ngắm khinh khí cầu trên bầu trời trung tâm TP

Được trải nghiệm cảm giác lơ lửng trên không trung kết hợp âm nhạc và ẩm thực đa dạng đã tạo nên sự đặc sắc trong Ngày hội khinh khí cầu TP.HCM lần 2.

Xác lập kỷ lục "Hành trình bằng xe máy đi qua các biểu tượng của TP.HCM có số lượng người đông nhất VN"

Xác lập kỷ lục "Hành trình bằng xe máy đi qua các biểu tượng của TP.HCM có số lượng người đông nhất VN"

Nhãn hàng Värna – Nutifood Thụy Điển đã tổ chức sự kiện xác lập kỷ lục “Hành trình bằng xe máy đi qua các biểu tượng của TP.HCM có số lượng người trung, cao niên tham gia đông nhất Việt Nam”.

Hình ảnh du khách đổ xô đến Huế nghỉ Quốc khánh 2/9

Hình ảnh du khách đổ xô đến Huế nghỉ Quốc khánh 2/9

Dịp Quốc khánh 2/9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế miễn phí vé tham quan tại các điểm di tích đã thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến với Huế, tạo nên một không khí hết sức nhộn nhịp cho mảnh đất cố đô xinh đẹp.

Chuyện ở ngôi làng hoa hồng số một Việt Nam

Chuyện ở ngôi làng hoa hồng số một Việt Nam

Làng hoa hồng Vạn Thành, Đà Lạt từng là làng hoa hồng lớn nhất Việt Nam. Thế nhưng vị trí ấy giờ lọt vào tay làng hoa dưới chân núi Lang Biang, không chỉ ở quy mô diện tích mà còn vì chất lượng vượt trội.