Thứ sáu, 19/04/2024
kết quả tìm kiếm (57)
Lươn đồng, cá rô quá lứa, nông dân mỏi mòn đợi bán

Lươn đồng, cá rô quá lứa, nông dân mỏi mòn đợi bán

Thời gian qua, ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đã tác động lớn đến việc tiêu thụ một số nông sản, gây khó khăn cho đời sống nông dân. Tại huyện Giồng Riềng (Kiên Giang), nhiều hộ nuôi trồng thủy sản như lươn, cá rô, ếch đang tìm cách “sống chung” với dịch bệnh để duy trì sản xuất.

TP.HCM: Giải ngân vốn đầu tư công khó đạt kế hoạch

TP.HCM: Giải ngân vốn đầu tư công khó đạt kế hoạch

Nhiều công trình tại TP.HCM sử dụng vốn đầu tư công đang tạm ngừng hoạt động, hoạt động cầm chừng do dịch Covid-19 kéo dài. Đến 30/9, TP.HCM sẽ khó đạt nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 60% trở lên.

Khởi động chiến dịch “Em không lẻ loi” hỗ trợ trẻ mồ côi vì Covid-19

Khởi động chiến dịch “Em không lẻ loi” hỗ trợ trẻ mồ côi vì Covid-19

Chiến dịch hỗ trợ cho trẻ em mồ côi vì Covid-19 mang tên “Em không lẻ loi”, vừa được khởi động (chiều tối 24/9) bởi các tổ chức phi chính phủ địa phương và quốc tế, đang hoạt động tại các tỉnh, thành của Việt Nam.

Thêm trợ lực cho doanh nghiệp phục hồi hoạt động

Thêm trợ lực cho doanh nghiệp phục hồi hoạt động

Với thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ kéo dài trong gần 4 tháng qua, các doanh nghiệp tại 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã chịu sự tác động nặng nề từ việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

Hàng nghìn người dân TP.Thủ Đức từ chối nhận gói hỗ trợ an sinh để nhường cho người khó khăn hơn

Hàng nghìn người dân TP.Thủ Đức từ chối nhận gói hỗ trợ an sinh để nhường cho người khó khăn hơn

Nhiều hộ dân tại phường Linh Trung (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã từ chối nhận gói hỗ trợ an sinh vì bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của gia đình để san sẻ phần quà đó cho những gia đình khó khăn khác.

Trao 200.000 phần quà cùng người dân vui trung thu trong mùa dịch Covid-19

Trao 200.000 phần quà cùng người dân vui trung thu trong mùa dịch Covid-19

Trong những ngày qua và hôm nay, Chương trình Trung thu yêu thương đã tiến hành trao khoảng 200.000 phần quà cho các em nhỏ, các cụ già, cán bộ y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19…

14 hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng đề xuất Chính phủ chiến lược phòng chống dịch Covid-19 mới để phục hồi sản xuất

14 hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng đề xuất Chính phủ chiến lược phòng chống dịch Covid-19 mới để phục hồi sản xuất

14 hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng vừa đồng ký tên đề xuất chiến lược “Phòng chống dịch theo điểm” để phục hồi sản xuất, kinh doanh an toàn trong bối cảnh chống dịch mới lên Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bình Dương cho phép “doanh nghiệp xanh” sản xuất lại

Bình Dương cho phép “doanh nghiệp xanh” sản xuất lại

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương muốn được trở lại sản xuất phải là “doanh nghiệp xanh”, đáp ứng được các tiêu chí như không còn ca nhiễm Covid-19, không còn bị phong tỏa và các F1 đã được cách ly.

Ngày đầu “mở cửa” phục hồi kinh tế tại huyện Củ Chi: Phố xá vẫn thưa vắng

Ngày đầu “mở cửa” phục hồi kinh tế tại huyện Củ Chi: Phố xá vẫn thưa vắng

Ngày 16/9, ngày đầu tiên Củ Chi cùng quận 7, Cần Giờ bắt đầu thực hiện “mở cửa" để phục hồi kinh tế theo chủ trương của UBND TP.HCM. Ghi nhận tại Củ Chi sáng nay cho thấy hàng quán tại đây vẫn chưa thực sự mở cửa, người dân vẫn thực hiện “ở yên tại chỗ” để chống dịch Covid-19.

Điện Biên: 23 y, bác sĩ lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch Covid- 19

Điện Biên: 23 y, bác sĩ lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch Covid- 19

Chiều nay (11/9), Sở Y tế tỉnh Điện Biên tổ chức gặp mặt, động viên 23 cán bộ, y, bác sỹ lên đường vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ chống dịch Covid- 19. Đây là đoàn công tác thứ 3 của UBND tỉnh Điện Biên lên đường hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch.