Thứ bảy, 27/04/2024

Đất nước có nhiều di sản được UNESCO công nhận nhất

22/09/2023 10:04 AM (GMT+7)

Italy trở thành quốc gia dẫn đầu với 58 di sản được UNESCO công nhận. Ngoài ra, các nước như Trung Quốc, Đức, Pháp và Tây Ban Nha cũng có nhiều công trình mang thành tựu của nhân loại, kỳ quan thiên nhiên. Cho đến nay, UNESCO đã công nhận hơn 1.157 di sản thế giới tại 167 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Italy

Đất nước có nhiều di sản được UNESCO công nhận nhất - Ảnh 1.

Quảng trường Piazza del Duomo trong ánh nắng bình minh ở Milan, Italy.

Italy sở hữu 58 di sản thế giới được UNESCO công nhận. Những địa điểm nổi bật này bao gồm Quảng trường Piazza del Duomo, các trung tâm lịch sử của Rome và Venice cũng như dãy núi Dolomites.

Thành cổ Verona - nơi khởi đầu của câu chuyện tình Romeo và Juliet nổi tiếng và núi lửa Etna - được UNESCO bảo vệ. Ngoài ra, phong cảnh thiên nhiên ở Piedmont, nơi sản xuất rượu vang như Barolo hay Barberesco là điểm đến tuyệt vời để du khách đạp xe dạo chơi, với những đồi trồng nho rộng lớn, ẩm thực dân dã và các ngôi làng cổ được gìn giữ nguyên vẹn.

Trung Quốc

Đất nước có nhiều di sản được UNESCO công nhận nhất - Ảnh 2.

Núi vách đá ở Công viên Rừng quốc gia Trương Gia Giới, Trung Quốc được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1992.

Tại Trung Quốc, Vạn Lý Trường Thành là địa điểm nổi tiếng nhất trong số 56 di sản thế giới của Trung Quốc. Ngoài ra, còn phải kể đến ruộng bậc thang ở tỉnh Vân Nam có diện tích lên tới 16.603 ha, được người Hà Nhì canh tác tỉ mỉ trong hơn 1.300 năm. Cùng với đó, mạng lưới Con đường Tơ lụa trải dài 5.000 km và có gần hai thiên niên kỷ lịch sử cũng trở thành một địa điểm đáng chú ý khác.

Đức

Đất nước có nhiều di sản được UNESCO công nhận nhất - Ảnh 3.

Quang cảnh bờ sông trước nhà thờ lớn Cologne.

Kho tàng văn hóa của Đức bao gồm 51 di sản thế giới được UNESCO công nhận, nổi bật như trường Bauhaus có ảnh hưởng ở hai thành phố Weimar và Dessau.

Cùng với đó, nhà thờ Cologne xinh đẹp tồn tại hơn 632 năm, một kiệt tác của thời kỳ kiến trúc Gothic. Một số điểm đến nổi tiếng khác bao gồm tượng đài Hercules, biển Wadden, được xếp hạng là hệ thống bãi cát và bãi triều lớn nhất thế giới và là nơi sinh sống của nhiều sinh vật biển đa dạng.

Pháp và Tây Ban Nha

Pháp và Tây Ban Nha có số lượng di sản bằng nhau, với 49 địa điểm được UNESCO công nhận.

Đất nước có nhiều di sản được UNESCO công nhận nhất - Ảnh 4.

Kiến trúc Gothic tại Saint-Michel, Pháp.

Một số di sản quen thuộc với du khách ở Pháp bao gồm bờ sông Seine và nhà thờ Đức Bà Paris. Ngoài Paris, du khách có thể tham quan những công trình kiến trúc Gothic tại Saint-Michel, những ngọn đồi nổi tiếng ở Champagne.

Đất nước có nhiều di sản được UNESCO công nhận nhất - Ảnh 5.

Đảo Ibiza, Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Tây Ban Nha nổi bật với điểm hành hương Santiago de Compostela hay hẻm núi Mont Perdu thuộc dãy Pyrénées. Ngoài ra, Ibiza,một hòn đảo ngoài khơi bờ biển thành phố Valencia cũng được công nhận là Di sản thế giới vì sự đa dạng sinh học môi trường biển.

Nguồn Tiền Phong


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Ngày 26.4, TTTM Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích chính thức mở rộng thêm không gian mua sắm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu trong dịp lễ 30.4 và 1.5.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Sách: Điện Biên Phủ qua góc nhìn người lính, những người tham gia vào công cuộc tái thiết

Sách: Điện Biên Phủ qua góc nhìn người lính, những người tham gia vào công cuộc tái thiết

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024), Nhà xuất bản Trẻ phát hành bộ sách tuyệt đẹp với thiết kế bìa đồng bộ của họa sĩ Mai Quế Vũ.

Diễn đàn quốc tế Trinity lần đầu tại Việt Nam sẽ hỗ trợ nhiều lĩnh vực kinh tế

Diễn đàn quốc tế Trinity lần đầu tại Việt Nam sẽ hỗ trợ nhiều lĩnh vực kinh tế

Nhiều lĩnh vực liên quan đến hàng không được kỳ vọng sẽ nhận thêm trợ lực mới thông qua diễn đàn quốc tế Trinity 2024 tại TP.HCM tháng 11 tới đây.