Thứ sáu, 19/04/2024
kết quả tìm kiếm (58)
Việt Nam - “Ngôi sao đang lên” để trở thành con hổ mới của châu Á

Việt Nam - “Ngôi sao đang lên” để trở thành con hổ mới của châu Á

Nhờ chiến lược công nghiệp hóa được dẫn dắt bởi nguồn vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu của khu vực, một "ngôi sao đang lên" trong chuỗi cung ứng toàn cầu. z

Bất động sản công nghiệp thu hút đầu tư nước ngoài, giao dịch sôi động

Bất động sản công nghiệp thu hút đầu tư nước ngoài, giao dịch sôi động

Bất động sản công nghiệp Việt Nam ngày càng đón nhận nhiều luồng quan tâm mạnh mẽ đến từ các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các dự án tạo ra lợi nhuận.

6 tháng, xuất siêu 710 triệu USD

6 tháng, xuất siêu 710 triệu USD

6 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 371,17 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu tăng 17,3%; nhập khẩu tăng 15,5%. Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng đầu năm ước tính xuất siêu 710 triệu USD.

Thu hút FDI: Tăng sự hiện diện của các tập đoàn lớn

Thu hút FDI: Tăng sự hiện diện của các tập đoàn lớn

5 tháng đầu năm 2022, so với cùng kỳ năm 2021, thu hút FDI của Việt Nam thấp hơn 16,3%, nguyên nhân do vốn FDI đăng ký mới vào Việt Nam giảm.

Tái định vị dòng vốn đầu tư

Tái định vị dòng vốn đầu tư

Khi Chiến lược Hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 được Chính phủ chính thức ký ban hành, câu chuyện “tái định vị dòng vốn đầu tư” lại được đặt ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hoàn thiện thể chế thu hút đầu tư nước ngoài

Hoàn thiện thể chế thu hút đầu tư nước ngoài

Sau 35 năm thực hiện chính sách mở cửa thu hút FDI, đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận đầu tư từ 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Kích hoạt dòng chảy đầu tư mạnh mẽ hơn giữa các nước ASEAN vào nông nghiệp

Kích hoạt dòng chảy đầu tư mạnh mẽ hơn giữa các nước ASEAN vào nông nghiệp

Nhận thấy khu vực ASEAN vẫn tồn tại một số ràng buộc về thể chế và chính sách trong hội nhập nông nghiệp quốc tế, các chuyên gia đề xuất ASEAN nên làm việc với tất cả các thành viên để kích hoạt dòng chày đầu tư nước ngoài mạnh mẽ hơn vào nông nghiệp.

Những "cánh cửa" rộng mở cho thí sinh trượt lớp 10 công lập

Những "cánh cửa" rộng mở cho thí sinh trượt lớp 10 công lập

TP.HCM có gần 50.000 chỗ học từ hệ thống các trường dân lập, tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài, trung tâm GDNN-GDTX, trường trung cấp nghề… để thí sinh xét tuyển vào học nếu trượt tấm vé vào lớp 10 công lập.

FDI năm 2021 thực tế đạt tới 38,85 tỷ USD ​

FDI năm 2021 thực tế đạt tới 38,85 tỷ USD ​

Không phải 31,15 tỷ USD (tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020) như báo cáo ban đầu, mà thực tế, vốn FDI vào Việt Nam năm 2021 đạt tới 38,85 tỷ USD, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2020. Làm nên thay đổi này là 2 dự án tỷ USD được cấp chứng nhận đầu tư vào ngày cuối cùng của năm cũ: ngày 31-12-2021.

Canh bạc Ukraine

Canh bạc Ukraine

Sáng 24-2 ngủ dậy tôi thấy có gần 60 tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên đập vào mắt tôi là ba chữ “Nga đánh Ukraine” của một người bạn ở Mỹ. Lướt xuống bên dưới là tin nhắn mấy chữ bằng tiếng Anh của bạn giám đốc đầu tư một quỹ ở Úc mà tôi tư vấn, ngắn gọn “Cậu lại đúng rồi”.